Thứ bảy 20/04/2024 03:43

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo làm rõ thông tin “Dự án trang trại “đầu voi đuôi chuột ở huyện Lập Thạch”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản giao UBND huyện Lập Thạch xác minh, giải quyết một số nội dung báo chí phản ảnh liên quan đến dự án trang trại chăn nuôi tại xã Vân Trục, sau khi PV Pháp luật & Xã hội có bài viết về dự án.
UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo làm rõ thông tin “Dự án trang trại “đầu voi đuôi chuột ở huyện Lập Thạch”
Một số hạng mục công trình được xây dựng ở trang trại chăn nuôi triển khai tại khu đồi Lọc Bọc, huyện Lập Thạch

Cụ thể, Công văn số 3630/UBND-TH2 ngày 6/6 về việc xác minh, giải quyết một số nội dung báo chí phản ảnh liên quan đến dự án trang trại chăn nuôi tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, có nội dung cho biết:

Ngày 31/5, PV Pháp luật và Xã hội (báo Kinh tế & Đô thị) đăng tải bài viết: “Vĩnh Phúc: Dự án trang trại “đầu voi đuôi chuột” ở huyện Lập Thạch”.

Sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Khước giao UBND huyện Lập Thạch kiểm tra, làm rõ thông tin theo phản ảnh của báo chí, giải quyết (nếu có vi phạm), trả lời báo chí, đồng thời báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 15/6.

Ngày 8/6, PV Pháp luật và Xã hội liên hệ với ông Phạm Văn Hòa, Trưởng phòng TN&MT huyện Lập Thạch để được cung cấp thông tin khách quan về dự án, theo lịch làm việc mà phóng viên đã đăng ký tại với văn phòng UBND huyện từ ngày 9/5.

Tuy nhiên, ông Phạm Văn Hòa cho biết, hiện tại các phòng ban chuyên môn của huyện Lập Thạch đang tiến hành các bước xác minh, giải quyết theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại văn bản số 3630/UBND-TH2. Khi có kết quả, sẽ báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước ngày 15/6, đồng thời sẽ thông tin cho báo chí.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo làm rõ thông tin “Dự án trang trại “đầu voi đuôi chuột ở huyện Lập Thạch”
Dự án triển khai từ khoảng năm 2010 ban đầu có tên là Khu chăn nuôi tập trung (mục đích nuôi lợn) sau đó lấy lý do "không hiệu quả" chủ đầu tư xin dừng triển khai và tiếp tục điều chỉnh sang "Xây dựng trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng, gà thịt, kết hợp trồng cây ăn quả, cây Thanh Long"

Trước đó, PV Pháp luật và Xã hội có đăng tải bài viết: “Vĩnh Phúc: Dự án trang trại “đầu voi đuôi chuột” ở huyện Lập Thạch”, phản ảnh thông tin dự án xây dựng trang trại chăn nuôi được “vẽ ra” triển khai tại khu đồi Lọc Bọc, thôn Vân Hội, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, “hi sinh” 3,2ha rừng, tiêu tốn gần một tỷ đồng tiền ngân sách, nhưng hiệu quả kinh tế mịt mù…

Ông Vũ Đình Thọ, Chủ tịch UBND xã Vân Trục cũng cho PV biết, dự án chăn nuôi tại địa chỉ trên triển khai theo Quyết định của UBND huyện Lập Thạch từ năm 2010 (thời điểm ông Hà Đình Nhã làm Phó Chủ tịch ký). Khi triển khai, các cơ quan chức năng cũng tiến hành bàn giao mặt bằng, đầu tư điện nước để dự án… khả thi ngay từ ban đầu.

Tuy nhiên, đến năm 2012 lấy lý do dự án “không hiệu quả”, nên chủ đầu tư báo cáo cấp trên xin dừng triển khai. Phần kinh phí đầu tư mặt bằng, điện, đường, nước, mất khoảng gần một tỷ đồng đã được… quyết toán xong từ năm 2013. Ông Vũ Đình Thọ cũng cho rằng, trách nhiệm triển khai dự án này là thuộc UBND huyện Lập Thạch, còn UBND xã Vân Trục chỉ là thành phần phối hợp tham gia.

Dự án trang trại "khống” gần 30 tỷ ở tỉnh Vĩnh Phúc: Lần thứ 3 mở phiên sơ thẩm
Vĩnh Phúc: Dự án trang trại “đầu voi đuôi chuột” ở huyện Lập Thạch
Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động