Thứ bảy 27/04/2024 14:04

Tự học tốt sẽ dẫn đến thành công

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đó là bí quyết học tập để chinh phục những tấm HCV Olympic Tin học quốc tế và khu vực của chàng trai Trần Xuân Bách - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Em Trần Xuân Bách bên cạnh gia đình, thầy giáo 	Ảnh: NVCC
Em Trần Xuân Bách bên cạnh gia đình, thầy giáo. Ảnh: NVCC

Dù mang giải cao nhất về cho ngành giáo dục nước nhà, nhưng Bách vẫn cảm thấy khá “tiếc” bởi nếu em bình tĩnh hơn thì có thể đạt được điểm số cao hơn. Nhưng điều đó cũng giúp cho em tích lũy được những kinh nghiệm khi dự các cuộc thi lớn, phát huy ưu điểm, hạn chế những nhược điểm mà mình vấp phải.

Trần Xuân Bách thích tin học từ năm lớp 6. Một lần, Bách được bố mẹ cho tham gia một trại hè về lập trình để vận dụng kiến thức từ khóa học giải quyết những bài toán khó. Nhận thấy Tin học mang lại nhiều lợi ích cho mình trong quá trình học tập nên Bách quyết tâm theo đuổi niềm đam mê này. Bách cho biết nhờ tin học, em có thể xây dựng các chương trình khác nhau với tâm thế tự do, thoải mái sáng tạo.

Sau khi tốt nghiệp THCS, Bách đã thi đỗ vào lớp chuyên Tin học của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội). Khi đó, nam sinh này chỉ nghĩ rằng, ngôi trường này sẽ giúp em phát huy được khả năng, bản thân cũng được thỏa mãn niềm đam mê Tin học. Khi được vào đội tuyển dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, Olympic Tin học quốc tế, Bách vẫn giữ tâm thế thoải mái, không tạo áp lực cho mình. Chàng trai tài năng cũng không đặt nặng vấn đề thành tích. Bách mong muốn hai lần dự cuộc thi tầm cỡ quốc tế, khu vực sẽ mang về cho mình những kinh nghiệm quý báu, được học hỏi, giao lưu với bạn bè đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Bí quyết học tập giỏi, rinh về thành tích cao của Bách chủ yếu đến từ phương pháp tự học. Tất nhiên, trước tiên vẫn là phải nắm bắt được những kiến thức của giáo viên truyền đạt. Sau đó, Bách cùng các bạn trong đội tuyển sẽ mày mò, học hỏi, tra cứu các tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga,…

Trong quá trình học tập hàng ngày, nếu có gặp bài khó, Bách sẽ chọn cách “bỏ qua” để “xử lý” hết các bài tập dễ trước, rồi mới quay lại bài khó kia. Bất đắc dĩ chàng trai mới hỏi thầy cô, bạn bè, bởi em muốn tự làm để tạo thói quen tự học, tư duy cho mình. Bách nhớ có lần em bắt gặp một bài tập khó, chưa thể giải ngay. Tháng nào, em cũng cố gắng tìm ra hướng giải mới. Sau 11 tháng, Bách mới tìm ra được đáp án. Khi ấy, em càng có quyết tâm chinh phục những bài tập hóc búa.

Bên cạnh tự học, Bách cho rằng cần phải kết hợp cả học tập lẫn vui chơi, giải trí để cân bằng tâm lý, giảm bớt sự căng thẳng trong khi học. Khi có cảm hứng, sự thoải mái thì đầu óc cũng dễ dàng nghĩ ra hướng giải các bài tập. Thời gian ôn đội tuyển thi Olympic, Bách và các bạn thường dành ra 15 phút ngồi thiền định hay chơi đá bóng mỗi tuần. Dù việc ôn luyện cho kỳ thi Olympic chiếm nhiều thời gian nhưng Bách vẫn tự thưởng cho bản thân từ 15 - 30 phút chơi game hoặc làm những việc mình yêu thích.

Tiếp xúc với máy tính trong quá trình học thường dễ khiến người học bị phân tâm bởi những nhu cầu giải trí qua mạng nhưng với Bách, em luôn nghiêm túc, tập trung học tập, ôn luyện. Để đảm bảo tính kỷ luật cho mình, Bách còn cài một số phần mềm chặn nội dung dễ khiến mình thiếu tập trung.

Với trí tuệ, tinh thần tự học, ý chí quyết tâm trong học tập, hy vọng rằng Bách sẽ ngày càng tỏa sáng trong lĩnh vực Tin học, gặt hái nhiều thành công cũng như có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công nghệ thông tin nước nhà.

Tại kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022 và Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2022, em Trần Xuân Bách, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội xuất sắc giành HCV, em cũng là học sinh duy nhất của đội tuyển Tin học Việt Nam đạt được thành tích này.
Top tỉnh, thành dẫn đầu điểm trung bình các môn Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội
Cô “Sinh viên 5 tốt” Thủ đô chia sẻ bí quyết học giỏi
Hà Nội: 98 thủ khoa tốt nghiệp ĐH, Học viện sẽ được vinh danh vào ngày 18/11
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động