Thứ bảy 27/04/2024 08:26

Cô “Sinh viên 5 tốt” Thủ đô chia sẻ bí quyết học giỏi

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Để học tốt tiếng Anh cũng như truyền cảm hứng học ngoại ngữ này cho mọi người, cô gái Đinh Thị Thùy Linh - cử nhân xuất sắc trường ĐH Thương mại, “Sinh viên 5 tốt” cấp TP Hà Nội năm 2020 đã sử dụng bí quyết đặc biệt là làm Tiktok, sản xuất các video bổ ích, sáng tạo, hấp dẫn.
Cô gái Đinh Thị Thùy Linh -  cử nhân xuất sắc vừa tốt nghiệp Trường ĐH Thương mại 	Ảnh: NVCC
Cô gái Đinh Thị Thùy Linh - cử nhân xuất sắc vừa tốt nghiệp Trường ĐH Thương mại. Ảnh: NVCC

Quyết tâm chinh phục

Thùy Linh chia sẻ, năm thứ nhất ĐH, môn tiếng Anh vẫn là một “cửa ải” đầy khó khăn với cô. Từ năm thứ hai, cô chú tâm, đầu tư thời gian, công sức để cải thiện môn học này. Linh không ngại bắt đầu lại mọi thứ, từ những kiến thức đơn giản nhất như phát âm sao cho chuẩn và luyện tập nhiều lần mỗi ngày. Không ít ngày, Linh nói tiếng Anh nhiều đến nỗi sáng hôm sau mất giọng. Tuy nhiên, cô vẫn nỗ lực mỗi ngày để hành trình học tiếng Anh của mình có được kết quả như mong đợi. Đến nay, sau 3 năm kiên trì, Linh tiến bộ rõ rệt. Không chỉ giỏi tiếng Anh, cô gái trẻ còn trưởng thành khi kiên định, quyết tâm theo đuổi mục đích của mình đến cùng.

Từng cho rằng tiếng Anh khó, Linh dần yêu thích và đam mê lúc nào không hay. Linh luôn học giỏi tiếng Anh suốt những năm học sau đó, liên tiếp giành học bổng của nhà trường. Với thành tích học tập xuất sắc, cô trở thành một trong những tấm gương sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Thương mại, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Linh được vinh danh “Sinh viên 5 tốt” cấp TP Hà Nội năm 2020 và vừa hoàn thành chương trình cử nhân ngành Quản trị khách sạn của Trường ĐH Thương mại với số điểm rất cao 3,7/4. Linh học giỏi toàn diện các môn từ đại cương đến chuyên ngành, đặc biệt xuất sắc môn tiếng Anh và đạt chứng chỉ TOEIC với số điểm 775. Cô đặt mục tiêu trong tương lai sẽ cố gắng đạt số điểm trên 900 TOEIC.

Nói về bí quyết học giỏi toàn diện các môn, Linh chia sẻ, cô cố gắng sắp xếp thời gian giữa việc học trên lớp, ở nhà và làm thêm. Theo Linh, cô đặc biệt ưu tiên học theo nhóm, vì không ai là giỏi, biết hết mọi thứ, các thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ, bổ trợ cho nhau nhiều kiến thức, kỹ năng. Bên cạnh đó, cô mở rộng các mối quan hệ bạn bè, để cùng học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau khi cần thiết.

Sau khi tốt nghiệp ĐH Thương mại, Linh trở thành trưởng phòng truyền thông của một cơ sở giáo dục, chuyên làm về truyền thông, media. Tuy làm trái nghề ngành học nhưng Linh rất tự tin vì đã tìm hiểu, nghiên cứu về truyền thông, media trước đó. Linh muốn làm việc trong môi trường năng động, thoải mái sáng tạo. Đối diện với nhiều thách thức nhưng cô không bao giờ chùn bước, mà cố gắng vươn lên.

Khó cũng thành dễ

Biết rằng không ít bạn trẻ cũng như nhiều người đi làm cũng ngại học tiếng Anh vì cho rằng ngoại ngữ này khó nên Linh muốn từ trải nghiệm thực tế của mình, chia sẻ phương pháp học, phần nào giúp được mọi người tìm lối đi hiệu quả với tiếng Anh.

Từ công việc Tiktoker hàng ngày, Linh có ý tưởng làm những video bổ ích, hấp dẫn truyền năng lượng tích cực đến mọi người cũng như nâng cao kiến thức tiếng Anh cho mọi người. Cô cùng nhóm bạn đã tạo lập kênh TikTok, sản xuất nội dung về việc phát âm chuẩn, cách dùng từ tiếng Anh đúng, những điều thú vị về tiếng Anh,…để giúp mọi người vượt qua những “chướng ngại vật” mà họ gặp trước đó.

Cho dù những kiến thức tiếng Anh có khô khan, có khó theo cảm nhận của nhiều người, thì qua bàn tay của Linh cùng những người bạn, chúng trở nên hấp dẫn và dễ học, dễ tiếp thu hơn. Nội dung kiến thức sẽ được xây dựng qua những câu chuyện hài hước, dễ hiểu. Yếu tố dí dỏm sẽ giúp người xem không bị “ngán” các từ vựng khó, ngữ pháp dài,…

Với sự sáng tạo không ngừng khi sản xuất các video, sản phẩm của Linh và bạn bè được nhiều người đánh giá cao về chất lượng nội dung, hình thức, thông điệp,… Sự gần gũi trong tính cách, sự truyền tải đã giúp kênh của Linh thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Mỗi cuộc hành trình đều đem đến cho Linh những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa. Vì vậy, cô luôn cho bản thân cơ hội được thử sức ở nhiều lĩnh vực để trưởng thành về mọi mặt. Không chỉ học hỏi trong sách vở, Linh còn chăm chỉ thực hành bằng những trải nghiệm thực tế, làm thêm tại khách sạn để nâng cao chuyên môn, làm hướng dẫn viên cho người nước ngoài, làm trợ giảng cho Trung tâm tiếng Anh để tiếng Anh tốt hơn. Không chỉ là con ong chăm chỉ, Linh còn tích cực tham gia tình nguyện cùng với đội thanh niên xung kích của trường để tích lũy kinh nghiệm sống.

4 năm ngồi trên giảng đường ĐH đã mang lại cho Linh nhiều bài học ý nghĩa, giúp cô chín chắn hơn. Một bài học bản thân Linh rút ra chính là phải không ngừng làm mới mình vì nếu không bản thân sẽ bị tụt hậu so với người khác. Cuộc sống, công việc có nhiều áp lực nhưng cô luôn nhìn nhận tích cực mọi vấn đề, lấy những áp lực làm động lực phấn đấu, đạt được mơ ước của bản thân.
Nữ sinh Hà Nội giành giải Nhì Quốc gia môn Ngữ văn
Nữ sinh trường THCS Nam Từ Liêm đỗ 3 trường chuyên
Nữ sinh Hà Nội giành danh hiệu Hoa khôi đại học Ngoại thương 2022
Bí quyết chinh phục 2 ngoại ngữ siêu “đỉnh” của nữ sinh Hà Nội
Duy Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động