Thứ sáu 29/03/2024 08:19

Trách nhiệm hình sự với kẻ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo quan điểm của luật sư, nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên có thể đối mặt với mức án chung thân do cướp đi số tiền có giá trị trên 500 triệu đồng.
Đối tượng Phạm Đức Anh tại CQCA
Đối tượng Phạm Đức Anh tại CQCA

Ngày 15/11, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Phạm Đức Anh, SN 1989, trú xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình sau gần 13 giờ gây án. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, CA thu giữ gần 394 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Tại CQCA, Đức Anh khai nhận, do chơi tài xỉu trên mạng thua nên đối tượng đã phải cắm xe ô tô của gia đình. Không có tiền chuộc xe nên Anh đã nãy sinh ý định cướp ngân hàng để chuộc xe. Số tiền cướp được từ ngân hàng, Đức Anh đã sử dụng 290 triệu đồng để trả tiền cắm xe.

Trước đó, vào chiều 14/11, đối tượng đội mũ, đeo khẩu trang, sử dụng một vật nghi là súng, xông vào Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank ở phường Phố Cò, TP Sông Công, uy hiếp nhân viên, cướp đi khoảng 700 triệu đồng, sau đó nhanh chóng dùng xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, CA tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm có tổ chức, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng điều tra xác minh, điều tra, truy xét đối tượng.

Đến 2h15 ngày 15/11/2022, lực lượng CA đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng Phạm Đức Anh khi nghi phạm đang lẩn trốn tại xã Thượng Đình.

Người dân chứng kiến cho biết, đối tượng là nam giới đi xe máy và sử dụng một vật giống súng quân dụng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền.

Hiện CQ CQĐT, CA tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định tạm giữ đối với Phạm Đức Anh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, từ thông tin ban đầu thấy hành vi của nghi phạm đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội “Cướp tài sản”. Bởi, theo quy định của pháp luật, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản được xem là cướp tài sản.

Người thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 BLHS 2015.

Theo luật sư Thái, trong nhóm tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản, tội “Cướp tài sản” là tội danh có hình phạt cao nhất bởi hành vi này được đánh giá là nguy hiểm nhất. Vì hành vi cướp tài sản không chỉ trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn đe dọa uy hiếp đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân.

Trước đây tội “Cướp tài sản có hình phạt cao nhất là tử hình, tuy nhiên Bộ luật Hình sự hiện hành đã bỏ hình phạt tử hình ở tội danh này nên hình phạt cao được pháp luật quy định hiện nay là tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên.

Quay lại vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Thái Nguyên, luật sư Thái cho rằng đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trong, nghi phạm thực hiện hành vi giữa ban ngày. Nghi phạm rất manh động khi sử dụng một vật giống như súng quân dụng để đe dọa nhân viên rồi cướp tiền.

Vì vậy, CA tỉnh Thái Nguyên sẽ huy động lực lượng hùng hậu, tinh nhuệ để truy tìm nghi phạm. Việc phát hiện, bắt giữ, xử lý càng nhanh chóng, hiệu quả sẽ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tránh hoang mang lo lắng trong dư luận.

Với số tiền chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng như như thông tin ban đầu, khi bị bắt giữ, nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, CQĐT cũng sẽ làm rõ hung khí mà nghi phạm sử dụng có phải là vũ khí quân dụng hay không. Trường hợp đây là vũ khí quân dụng hoặc vũ khí thể thao nhưng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, nghi phạm có thể bị xử lý hình sự thêm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngoài ra, CQĐT sẽ làm rõ ngoài đối tượng gây án thì còn có đối tượng nào đồng phạm hay không. Với tất cả các đối tượng giúp sức, xúi giục, chủ mưu, cùng ý chí với đối tượng này để thực hiện hành vi cướp ngân hàng thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội “Cướp tài sản” với vai trò đồng phạm.

Với các đối tượng tuy không cùng ý chí cướp tài sản nhưng sau khi biết được đối tượng đã cướp được tài sản mà vẫn chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nếu đối tượng này cố tình lẩn trốn thì còn có thể liên lụy đến người thân, gia đình. Tất cả những người thân, bạn bè nếu biết đối tượng này cướp tài sản mà không trình báo tố giác thì sẽ bị xử lý hình sự về tội “Không tố giác tội phạm”. Nếu giúp đỡ đối tượng này bỏ trốn thì bị xử lý hình sự về tội “Che giấu tội phạm”.

Vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Cầm ô tô để chơi tài xỉu nhưng thua nên đi cướp
Khống chế kẻ dùng súng giả cướp ngân hàng
Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động