Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không đủ khả năng tự duy trì quân đội
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Ukraine không thể đủ khả năng duy trì quân đội trong thời gian tới. |
Phát biểu với báo chí, ông Zelensky cho biết việc duy trì một quân đội khoảng 800.000 binh sỹ vượt quá khả năng ngân sách của Ukraine trong bối cảnh nền kinh tế bị tổn hại nặng nề sau thời gian dài xung đột.
“Nếu có lệnh ngừng bắn, liệu Ukraine có thể tự mình tài trợ cho một đội quân như vậy hay không? Câu trả lời là không. Chúng tôi không có đủ nguồn lực tài chính”, Tổng thống Ukraine thẳng thắn thừa nhận.
Theo ông Zelensky, Ukraine đang đàm phán với các đối tác phương Tây về khả năng hỗ trợ tài chính nhằm duy trì lực lượng vũ trang như một phần trong các cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột. Kiev coi đây là điều kiện then chốt để ngăn ngừa nguy cơ tái diễn chiến sự và duy trì thế răn đe trước Nga trong dài hạn.
Những tuyên bố trên phản ánh rõ áp lực tài chính ngày càng lớn đối với Ukraine. Trước đó, vào tháng 1/2025, Tổng thống Zelensky từng cho biết lực lượng vũ trang nước này có khoảng 880.000 binh sỹ. Tuy nhiên, theo các tài liệu bị rò rỉ liên quan đến lộ trình hòa bình do Mỹ đề xuất hồi tháng 11, quy mô quân đội Ukraine sau xung đột có thể bị giới hạn ở mức khoảng 600.000 người.
Đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ Kiev và một số quốc gia châu Âu, những bên cho rằng Ukraine cần duy trì lực lượng lớn hơn để răn đe các mối đe dọa an ninh tiềm tàng từ Nga.
Ngược lại, Moscow bác bỏ lập luận này và cho rằng việc duy trì một quân đội quy mô lớn là vô lý, đồng thời coi đây là dấu hiệu cho thấy phương Tây vẫn theo đuổi chiến lược đối đầu với Nga thông qua Ukraine. Điện Kremlin nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp lâu dài nào cho xung đột cũng cần giải quyết các nguyên nhân cốt lõi, bao gồm tham vọng gia nhập NATO của Ukraine và việc công nhận các thực tế lãnh thổ mới.
Trong khi đó, các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine đang gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính để duy trì hoạt động của nền kinh tế và quân đội Ukraine sau chiến tranh. Tuần này, Liên minh châu Âu không đạt được đồng thuận về kế hoạch sử dụng khoảng 210 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga làm tài sản bảo đảm cho một khoản vay nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách của Ukraine.
Thay vào đó, các nhà lãnh đạo EU đã lựa chọn phương án vay chung, dự kiến huy động khoảng 90 tỷ euro trong vòng hai năm tới. Cách tiếp cận này đồng nghĩa với việc chuyển một phần đáng kể gánh nặng tài chính sang người nộp thuế châu Âu. Theo các quan chức EU, riêng khoản vay này có thể khiến ngân sách khối phải chi khoảng 3 tỷ euro tiền lãi mỗi năm, làm gia tăng tranh luận nội bộ về mức độ và thời gian tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Về phía Nga, Điện Kremlin cáo buộc các nước châu Âu đang kéo dài xung đột bằng cách tiếp tục bơm tài chính cho Kiev. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho rằng EU đang ám ảnh với việc tìm kiếm nguồn tài chính để kéo dài cuộc chiến, thay vì thúc đẩy một giải pháp chính trị toàn diện.
Trong bối cảnh đó, các kênh ngoại giao song song vẫn đang được duy trì. Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, hiện có mặt tại Miami để tiến hành các cuộc thảo luận với quan chức cấp cao của Mỹ. Ông Dmitriev mô tả ngày làm việc đầu tiên là “mang tính xây dựng” và cho biết các cuộc trao đổi dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng mở ra các tiếp xúc sâu hơn liên quan đến tương lai xung đột Ukraine.
Những phát biểu của Tổng thống Zelensky cho thấy bài toán an ninh hậu chiến của Ukraine không chỉ nằm ở vấn đề quân sự, mà còn gắn chặt với năng lực tài chính và mức độ cam kết lâu dài của phương Tây. Trong bối cảnh các nước tài trợ ngày càng chịu áp lực nội bộ, khả năng duy trì một quân đội lớn có thể trở thành một trong những điểm then chốt định hình cục diện an ninh châu Âu trong nhiều năm tới.
| Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt ... |
| Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine dựa trên các nguyên tắc năm 2024 Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán về Ukraine trên cơ sở những nguyên tắc đã được Nga ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







