Thứ sáu 05/12/2025 23:05

Tình huống pháp lý vụ việc cầm kiếm đe dọa “tình địch” trên sân bóng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho rằng, tùy theo tính chất và mức độ của vi phạm cũng như hậu quả của hành vi, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nhóm thanh niên cầm kiếm đe dọa tình địch trên sân bóng bị triệu tập tại cơ quan công an.  Ảnh: Công an Ninh Bình
Nhóm thanh niên cầm kiếm đe dọa tình địch trên sân bóng bị triệu tập tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ sự việc mâu thuẫn xảy ra tại sân bóng Hưng Phương, xóm 6 Đồng Nhân, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 22/2, tại sân bóng Hưng Phương xảy ra vụ việc mâu thuẫn giữa một nhóm thanh thiếu niên cầm theo hung khí với một thanh niên khác. Vụ việc sau đó được đưa lên mạng xã hội lôi cuốn sự chú ý của dư luận, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Giám đốc công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Khánh Thượng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm. Công an sau đó đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã có căn cứ, tài liệu khẳng định: do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm yêu đương (2 thanh niên cùng yêu một người) nên Đinh Quang M, SN 2007, trú tại thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, TP Hoa Lư và Tống An K, SN 2008, trú tại xóm Trong, xã Yên Nhân, huyện Mô đã nảy sinh mâu thuẫn cá nhân.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 22/2, khi phát hiện Tống An K đang chơi bóng tại sân Hưng Phương, Đinh Quang M đã rủ thêm 8 thanh niên khác, sinh năm từ 2004 đến 2009, đến từ xã Yên Sơn, TP Tam Điệp và xã Khánh Thượng, để đến gặp và dằn mặt Tống An K.

Sau đó, M cầm theo kiếm cùng 4 người khác xông vào sân bóng tìm K và lôi nạn nhân về phía cuối sân. Tại đây, 2 đối tượng dùng chân tay đánh K, còn M cầm kiếm đe dọa, uy hiếp bắt Tống An K quỳ xuống xin lỗi. Do được mọi người can ngăn, Đinh Quang M và các đối tượng rời khỏi hiện trường.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Theo dõi vụ việc trên, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng và sức khỏe của mọi công dân, đặc biệt ở những nơi công cộng. Sân bóng đá là không gian hoạt động thể thao và văn hóa, là nơi mọi người phải tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các quy tắc cộng đồng. Bởi vậy, hành vi đe dọa và tấn công của nhóm thanh niên trên sân bóng đá, nếu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, có thể bị xử lý hình sự.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích, hành vi đánh người hoặc đe dọa tính mạng, sức khỏe của người khác tại nơi công cộng sẽ được coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Điều này ảnh hưởng đến an toàn công cộng và các quyền lợi hợp pháp của người khác.

Tùy theo tính chất và mức độ của vi phạm cũng như hậu quả của hành vi, người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ phụ thuộc vào tính chất của hành vi và hậu quả xảy ra. Nếu hành vi không gây hậu quả nghiêm trọng và không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, mức phạt có thể từ 5 đến 8 triệu đồng theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Đặc biệt, những hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm tại nơi công cộng đã bị xử lý hình sự trong nhiều trường hợp do bị ghi lại và lan truyền trên mạng, gây phẫn nộ trong xã hội.

“Trong xã hội văn minh, hành vi dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn là không thể chấp nhận, đặc biệt khi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Bên cạnh đó, đối với trường hợp hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đe dọa nạn nhân, nếu việc này lan truyền trên mạng và gây bức xúc dư luận, cơ quan chức năng sẽ xử lý nhóm đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng””, luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cũng cho biết thêm, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định, dao có tính sát thương cao sẽ được coi là vũ khí quân dụng hoặc vũ khí thô sơ, tùy theo mục đích sử dụng. Cụ thể, dao dùng để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối trật tự công cộng hoặc chống đối người thi hành công vụ sẽ được coi là vũ khí thô sơ; dao dùng để xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật sẽ được coi là vũ khí quân dụng; dao sử dụng cho lao động, sản xuất hoặc sinh hoạt hàng ngày không được coi là vũ khí.

“Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều thanh niên khi thiếu tôn trọng người khác, coi thường pháp luật, khi mâu thuẫn lại không lựa chọn cách giải quyết phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội”, chuyên gia pháp lý cho hay.

Bài học cảnh giác từ vụ mê “đắc đạo thành tiên”
Trách nhiệm pháp lý vụ người chồng dùng kiếm đâm chết vợ
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động