Thứ ba 25/02/2025 18:13

Bài học cảnh giác từ vụ mê “đắc đạo thành tiên”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư chỉ ra nhiều dấu hiệu tội phạm hình sự liên quan đến vấn đề pháp lý của cặp vợ chồng ở Đắk Lắk lợi dụng hình thức mê tín dị đoan để dụ dỗ người dân tham gia tu tập nhằm trục lợi.
Cơ quan công an thi hành lệnh bắt, khám xét khu vực tu tập của Nguyễn Anh Tuấn (áo xanh). Ảnh: CQCA
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt, khám xét khu vực tu tập của Nguyễn Anh Tuấn (áo xanh). Ảnh: CQCA

Nhiều bị hại sập bẫy

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chiêu trò mê tín dị đoan dẫn dụ người dân tu tập “đắc đạo thành tiên” để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khal, huyện Ea H’leo có xây dựng 1 nhà thờ tổ và 6 thất phục vụ cho nhiều người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu. Hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, khu đất rẫy trên rộng hơn 6 ha do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (SN 1988) cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về tu tập.

Theo tài liệu của năm 2021, trong quá trình tu tập, vợ chồng Tuấn thấy nhiều người điều kiện kinh tế rất khá giả lại có mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm “đắc đạo” nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bài học cảnh giác từ vụ mê “đắc đạo thành tiên”
Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CQCA

Sau khi mua được hơn 6 ha đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, vợ chồng Tuấn đã yêu cầu các bị hại nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 thất để tu hành. Đồng thời giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo.

Những vật phẩm này được bán nhiều trên thị trường với giá rất rẻ nhưng vợ chồng Tuấn lại thổi phồng là rất hiếm có và rất khó tìm vì đã có niên đại rất lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép. Từ đó, bán cho các bị hại với giá rất đắt.

Để tạo thêm lòng tin, Nhớ còn lập nhiều tài khoản gmail đóng giả các sư phụ, sư mẫu đã tu hành đắc đạo, có khả năng tách phần hồn đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông để nhắn tin dẫn dụ, ép buộc bị hại mua các đồ vật phục vụ cho việc tu tập.

Ngoài ra, vợ chồng Tuấn còn thuê người chôn giấu các đồ vật ở nhiều vị trí khác nhau tại khu đất rẫy rồi nói dối với bị hại là do sư phụ dùng phép di chuyển đến. Đồng thời thuê người đóng giả sư mẫu “Hoàng Milan” đến giảng phật pháp. Do tin tưởng nên nhiều bị hại đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua các đồ vật của Tuấn, Nhớ.

Quá trình khám xét khẩn cấp, Công an đã thu giữ 10 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất; 3 thẻ tiết kiệm với trị giá gần 12 tỷ đồng; 1 xe ô tô trị giá 2,7 tỷ đồng, hơn 100 triệu đồng tiền mặt; 2 xe mô tô; nhiều trang sức bằng vàng cùng hàng trăm đồ vật tu tập có liên quan. Bước đầu, Công an đã làm rõ, vợ chồng Tuấn đã dùng thủ đoạn tu tập đắc đạo để lừa 3 bị hại chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Hiện, Công an đã bắt giữ cặp vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng có thể bị xử lý với mức án cao nhất

Theo dõi vụ án trên truyền thông, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, trong quá trình xác minh vụ việc, cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy có nhiều nạn nhân đã nộp tiền cho vợ chồng Tuấn, các nạn nhân nộp tiền do vợ chồng Tuấn đưa ra thông tin gian dối về việc mua vật phẩm của vợ chồng Tuấn có thể tu luyện thành tiên, đắc đạo.

Để phục vụ cho mục đích chiếm đoạt tài sản, vợ chồng Tuấn đã thực hiện các thủ đoạn gian dối, thần thánh hóa các vật phẩm vô tri thành những thứ linh thiêng làm cho nạn nhân tin tưởng để chiếm đoạt tài sản. Đây là phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi và lợi dụng sự mê tín, thiếu hiểu biết của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, hành vi của vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ là gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 là có cơ sở.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ phương thức thủ đoạn lừa đảo, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản và hậu quả đối với các nạn nhân để xem xét xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

“Theo quy định tại khoản 4 Điều 174, Bộ luật Hình sự thực định, nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, mức hình phạt có thể là tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Trong vụ việc này, số tiền mà các bị hại bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng, nên các đối tượng có thể phải đối diện với mức án cao nhất”, luật sư Đinh Thị Nguyên cho hay.

Luật sư Đinh Thị Nguyên viện dẫn, mặc dù pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng các hoạt động tôn giáo phải được đăng ký, quản lý theo quy định. Trong vụ án này, vợ chồng Tuấn đã tự ý xây dựng cơ sở thờ tự, tổ chức tu tập mà không có sự cấp phép từ cơ quan chức năng.

Hành vi lợi dụng tôn giáo để tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự, tùy theo mức độ vi phạm. Nếu hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 320, Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt cao nhất là 5 năm tù. Tuy nhiên, trong vụ việc này, mê tín dị đoan chỉ là vỏ bọc cho hành vi lừa đảo, do đó, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ sẽ bị xử lý theo Điều 174 thay vì Điều 320, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cũng cho biết, các hoạt động mê tín dị đoan và hành nghề mê tín dị đoan xảy ra khá nhiều trong đời sống thực tiễn và trên không gian mạng, khi đã có niềm tin ở mức mê muội, nhiều người sẵn sàng nộp tiền, thậm chí bán nhà, bán đất để đưa tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Khi đã chiếm được niềm tin của người khác bằng những câu chuyện ma mị, không có thật, các đối tượng rất dễ nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, từ hoạt động mê tín dị đoan trở thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ trong gang tấc.

Chính vì vậy, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác đối với các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Võ Anh Tú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, người dân nên thận trọng trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, không nghe theo thông tin không có căn cứ, thông tin gian dối dẫn đến bị thiệt hại về tài sản, tổn thất về tinh thần, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Khi người dân có thông tin liên quan hoặc có vụ việc nhiều nghi vấn thì thông báo ngay cho lực lượng công an xác minh, làm rõ, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cảnh giác trước trang web giả mạo, lừa đảo đặt phòng du lịch
Cặp vợ chồng dựng màn kịch lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng
Tội phạm lừa đảo đến tận nhà, gặp trực tiếp nạn nhân lấy tiền mặt và vàng
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Ngồi ăn uống ở vỉa hè, người phụ nữ bị cướp giật iPhone 15 Promax

Ngồi ăn uống ở vỉa hè, người phụ nữ bị cướp giật iPhone 15 Promax

Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Tiến Đạt, SN 2003 và Trần Minh Hoài, SN 2003, cùng trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Bắt khẩn cấp đối tượng phóng hoả đốt nhà ở quận Hoàng Mai

Bắt khẩn cấp đối tượng phóng hoả đốt nhà ở quận Hoàng Mai

Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai đã điều tra, bắt khẩn cấp tài xế xe công nghệ là đối tượng gây ra vụ phóng hoả đốt nhà người dân ở phường Đại Kim.
Lật tẩy bí mật của nhóm người trên tàu chở hàng dưới sông Hồng

Lật tẩy bí mật của nhóm người trên tàu chở hàng dưới sông Hồng

Tổ công tác phát hiện một phương tiện thủy trên gắn các thiết bị khai thác cát và đang hút cát từ lòng sông Hồng thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Xử lưu động các bị cáo trong vụ “thổi giá” đất ở huyện Sóc Sơn

Xử lưu động các bị cáo trong vụ “thổi giá” đất ở huyện Sóc Sơn

Dự kiến ngày 6/3/2025, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa lưu động xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ “thổi giá” đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị xét xử

Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị xét xử

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, SN 1969, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, bị đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bị truy tố vì bán người sang Campuchia

Bị truy tố vì bán người sang Campuchia

Tin tưởng các thông tin mà Lưu Trường An đưa ra, cháu Q đồng ý sang Campuchia để làm việc theo lời tư vấn của An. Nhóm đối tượng đưa cháu Q ra Bến xe nước ngầm, Hà Nội, để vào TP Hồ Chí Minh sau đó tổ chức đưa sang Campuchia…
Công an TP Hà Nội chính thức kết thúc nhiệm vụ 10 tổ công tác đặc biệt

Công an TP Hà Nội chính thức kết thúc nhiệm vụ 10 tổ công tác đặc biệt

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, 10 tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội đến nay đã kết thúc nhiệm vụ.
Từ nghi vấn nam thanh niên đi xe máy ở thị trấn Sóc Sơn lúc nửa đêm

Từ nghi vấn nam thanh niên đi xe máy ở thị trấn Sóc Sơn lúc nửa đêm

Ngày 13/2, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Dương Xuân Minh, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Lê Thành Long, Vũ Phạm Huyền Linh, Nguyễn Thành Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng; tạm bàn giao đưa 5 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi là: N.K.T; N.H.V; B.T.T; T.N.L; N.G.T cho các gia đình để quản lý, giáo dục.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động