Thứ sáu 26/04/2024 10:35
Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII thành công tốt đẹp

Sáng 17/5/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII bế mạc thành công tốt đẹp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới

Sau 2 ngày rưỡi (từ 15 đến sáng 17/5/2023) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đã thành công tốt đẹp.
Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ

Tham dự trực tiếp và trực tuyến Khóa họp có Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Csaba Kőrösi, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, cùng gần 650 đại diện của 49 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên ESCAP cũng như cũng như các tổ chức quốc tế và khu vực.
Tổng Bí thư: Lấy phiếu tín nhiệm giúp các cán bộ "tự soi, tự sửa"

Tổng Bí thư: Lấy phiếu tín nhiệm giúp các cán bộ "tự soi, tự sửa"

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ Báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từ thực tế công tác, thể hiện rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm với từng người.
Sri Lanka mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư

Sri Lanka mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư

Từ ngày 12-13/5/2023 tại Dhaka, Bangladesh đã diễn ra Hội nghị Ấn Độ Dương (Indian Ocean Conference - IOC) lần thứ 6.
Bangladesh khẳng định, sẽ có nhiều ưu đãi đối với các nhà đầu tư Việt Nam

Bangladesh khẳng định, sẽ có nhiều ưu đãi đối với các nhà đầu tư Việt Nam

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, sáng 14/5/2023 tại Thủ đô Dhaka, Bangladesh, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Bangladesh Masud Bin Momen đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 2 Tham khảo chính trị giữa Việt Nam và Bangladesh.
ASEAN là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết và kết nối khu vực

ASEAN là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết và kết nối khu vực

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN 42, sáng 11/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả cao hơn nữa, không né tránh, đùn đẩy, đừng đổ tại khách quan.
Thành ủy Hà Nội ban hành quy định mới về quản lý, phân cấp cán bộ

Thành ủy Hà Nội ban hành quy định mới về quản lý, phân cấp cán bộ

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 12-QĐ/TU về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42

Sáng 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch ASEAN 2023 Joko Widodo.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Qatar

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Qatar

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar, trong các ngày 7-8/5/2023, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Qatar Hassan bin Abdullah Al-Ghanim (Hát-xan bin Áp-đu-la An Ga-nim)...
Nâng cao năng lực ứng phó và thích ứng linh hoạt của ASEAN trước các biến động

Nâng cao năng lực ứng phó và thích ứng linh hoạt của ASEAN trước các biến động

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 từ ngày 9-11/5/2023 tại Labuan Bajo, Indonesia. Liên quan đến Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42, Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN, có cuộc trao đổi với các cơ quan báo chí.
Tổ chức các hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Tổ chức các hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Chiều 6/5, tại khách sạn FLC Sầm Sơn Golf Resort, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Ngoại giao và Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Kết nối Thanh Hóa – Nhật Bản năm 2023. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2023).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III

Nhận lời mời của Hoàng gia và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III (Sác-lơ Đệ tam) tại London (Luân-đôn), Vương quốc Anh từ ngày 04-06/5/2023. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã gặp gỡ và trao đổi với Nhà vua Charles Đệ tam, Thủ tướng Anh Rishi Sunak (Ri-si Su-nắc).
Dự án trồng 22,5 triệu cây xanh tại Việt Nam của AstraZeneca

Dự án trồng 22,5 triệu cây xanh tại Việt Nam của AstraZeneca

Tại London, Vương quốc Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa tiếp Phó Tổng giám đốc toàn cầu tập đoàn AstraZeneca Juliette White và dự Lễ công bố khoản đầu tư 50 triệu đô la Mỹ nhằm phục hồi rừng và cảnh quan tại Việt Nam.
"Lạm phát đang giảm dần, cần ưu tiên hơn cho tăng trưởng và nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô"

"Lạm phát đang giảm dần, cần ưu tiên hơn cho tăng trưởng và nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô"

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh lạm phát vẫn được kiểm soát trong mục tiêu Quốc hội giao và đang giảm dần qua các tháng, cần ưu tiên hơn cho tăng trưởng song vẫn nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
“Phụ nữ: Tạo dựng môi trường mới của sự thay đổi”

“Phụ nữ: Tạo dựng môi trường mới của sự thay đổi”

Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2023 với chủ đề “Phụ nữ: Tạo dựng môi trường mới của sự thay đổi” đã khai mạc tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị.
Campuchia cảm ơn Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ tích cực cho SEA Games 32

Campuchia cảm ơn Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ tích cực cho SEA Games 32

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh nhiệt liệt chào mừng đoàn thể thao Việt Nam sang tham dự SEA Games 32...
Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành Halal

Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành Halal

Về việc triển khai đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu có cuộc trao đổi với các cơ quan báo chí…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Luxembourg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Luxembourg

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel (Da-vi-ê Bê-ten) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5/5/2023. Sau Lễ đón chính thức sáng 4/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Xavier Bettel.
Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với UAE

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với UAE

Tổng thống UAE đánh giá cao đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại UAE, khẳng định Chính phủ UAE sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp hơn nữa vào tình hữu nghị giữa hai nước.
48 năm thống nhất đất nước: Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn

48 năm thống nhất đất nước: Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn

Sau 48 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn về phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Tinh thần 30/4 năm 1975 còn sáng mãi trong xây dựng đất nước hiện nay

Tinh thần 30/4 năm 1975 còn sáng mãi trong xây dựng đất nước hiện nay

Sự kiện lịch sử ngày 30/4 năm 1975 chứa đựng sức sống mãnh liệt của cả dân tộc Việt Nam với hào khí thống nhất non sông, cùng nhau dựng xây đất nước. Gạt lớp bụi thời gian 48 năm qua, chúng ta thấy được những giá trị gì cho hiện nay?
Liên hợp quốc đánh giá cao những cam kết, nỗ lực tích cực của Việt Nam với tiến trình UPR

Liên hợp quốc đánh giá cao những cam kết, nỗ lực tích cực của Việt Nam với tiến trình UPR

Ngày 27/4/2023, Bộ Ngoại giao đã chủ trì phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo quốc tế về kinh nghiệm xây dựng Báo cáo theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quá (UPR) chu kì tại Hà Nội.
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi):Tạo cơ chế thuận lợi để Hà Nội phát triển

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi):Tạo cơ chế thuận lợi để Hà Nội phát triển

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, ngày 27/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn báo cáo tiếp thu, giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm về Báo cáo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động