Thứ hai 15/12/2025 22:24
Hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng năm 2024”

Sinh viên sôi nổi thảo luận về vấn đề an sinh xã hội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024, ngày 14/4 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra chương trình tập huấn, định hướng sinh viên nhận định các đề tài về an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề bảo hiểm xã hội cho lao động nữ.
Quang cảnh buổi tập huấn.
Quang cảnh buổi tập huấn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình ký kết hợp tác giữa Báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV).

Mở rộng đối tượng tham dự Cuộc thi viết "Những cống hiến thầm lặng"

Theo Ban tổ chức, việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ là sân chơi giúp sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền rèn luyện sự tự tin, tăng kỹ năng lựa chọn đề tài và triển khai các vấn đề bằng hình thức dựng tác phẩm Podcast, một thể loại báo chí hiện đại đang được quan tâm hiện nay.

Ngoài ra, hoạt động còn hướng tới mục đích lựa chọn ra những tác phẩm Podcast xuất sắc do sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện với chủ đề hướng đến Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 để gửi dự thi.

Với quy mô toàn quốc, giải thưởng dành cho nhóm tác giả chuyên và không chuyên, cuộc thi nhằm lan toả thông điệp của Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 là bảo vệ người yếu thế, nữ công nhân lao động, vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho biết: Báo Kinh tế & Đô thị là cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội có hệ sinh thái truyền thông với 9 ấn phẩm (2 ấn phẩm in, 7 ấn phẩm điện tử) và 6 chuyên trang. Với hệ sinh thái như vậy Báo có nhiều hợp tác với các đối tác khác nhau để thực hiện các chương trình truyền thông, trong đó có sự hợp tác với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) thực hiện Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng".

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Chương trình truyền thông phát biểu tại buổi tập huấn.
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Chương trình truyền thông phát biểu tại buổi tập huấn.

Đây là năm thứ 4 Báo Kinh tế và Đô thị cùng đối tác tổ chức cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng", đến mùa thứ 4 thì cuộc thi được nâng lên thành Chương trình truyền thông. Mục đích của chương trình nằm truyền thông cho người dân hiểu, chia sẻ với những khó khăn nói chung về vấn đề an sinh xã hội, trong đó đặc biệt chú ý nhấn mạnh đến vấn đề an sinh xã hội với lao động nữ, đặc biệt lao động ở khu vực phi chính thức…

PGS.TS giảng viên cao cấp Phạm Thị Thanh Tịnh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền định hướng cho sinh viên.
PGS.TS giảng viên cao cấp Phạm Thị Thanh Tịnh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền định hướng cho sinh viên.

Trong 3 mùa giải Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức đã có nhiều tác phẩm được lựa chọn từ nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên để trao giải. Chương trình đã có ảnh hưởng, tác động, trở thành thương hiệu của Báo Kinh tế và Đô thị.

Mùa giải năm nay, Ban tổ chức có hướng mới, mở rộng đối tượng tham dự Cuộc thi viết "Những cống hiến thầm lặng" bằng cách trực tiếp lựa chọn sinh viên học chuyên ngành báo chí của Học viện Báo chí và tuyên truyền. Vì vậy, Ban tổ chức đã mời chuyên gia có nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề an sinh xã hội cung cấp một số kiến thức nền tảng; đồng thời mời các nhà báo đang công tác tại một số cơ quan báo chí để cung cấp cho sinh viên có thêm kiến thức về an sinh xã hội nói chung. Đặc biệt thông qua đó giúp các bạn có góc nhìn, cách thức tiếp cận vấn đề cũng như tổ chức thực hiện tác phẩm báo chí một cách hiệu quả.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị bày tỏ mong muốn sau lớp tập huấn này các bạn sinh viên báo chí có những sản phẩm tốt, tác phẩm hay để đăng tải trên các cơ quan báo chí, cụ thể là trên 9 ấn phẩm của Báo Kinh tế & Đô thị. Đây cũng là những tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những cống hiến thầm lặng".

"Mong rằng thông qua tập huấn Ban tổ chức sẽ nhận được nhiều tác phẩm của các bạn sinh viên Học viện báo chí và Tuyên truyền về chủ đề an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm tới lao động nữ thông qua nhiều hình thức khác nhau: tác phẩm đăng báo, facebook, các diễn đàn..." - ông Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Trang bị kiến thức, cách khai thác đề tài an sinh xã hội

Tại buổi tập huấn,Trưởng phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội Dương Thị Minh Châu đã trình bày chủ đề chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.

Giới thiệu đến sinh viên nội dung Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bà Dương Thị Minh Châu nhấn mạnh: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 28-NQ/TW là cải cách chính sách BHXH phấn đấu thực sự là một trụ cột chính của chính sách an sinh xã hội; mở rộng diện bao phủ, tiến tới BHXH toàn dân; phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập và trên cơ sở đảm bảo 3 nguyên tắc: đóng - hưởng công bằng, bình đẳng và chia sẻ; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phát triển hệ thống thực hiện chính sách đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, minh bạch.

Trưởng phòng Truyền thông BHXH Hà Nội Dương Thị Minh Châu cung cấp cho sinh viên kiến thức về các lĩnh vực bảo hiểm.
Trưởng phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội Hà Nội Dương Thị Minh Châu cung cấp cho sinh viên kiến thức về các lĩnh vực bảo hiểm.

Bà Dương Thị Minh Châu cũng phân tích, thực tế lực lượng sinh viên hiện nay tham gia vào thị trường lao động tự do rất nhiều nhưng phần lớn không được đóng BHXH. Vì vậy, bản thân sinh viên cần nâng cao nhận thức về quyền lợi của mình khi tham gia thị trường lao động. Đặc biệt với sinh viên báo chí, ngoài việc bảo vệ quyền lợi của bản thân cũng cần nắm được các phương thức tuyên truyền để thay đổi nhận thức của cộng đồng về quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm giảm thiểu và khắc phục rủi ro, bảo đảm trụ cột an sinh xã hội.

Để sinh viên có thêm kỹ năng viết bài, nhà báo Minh Nguyệt, Ban Văn hoá - Xã hội, Báo Nông thôn ngày nay đã tập huấn về kỹ năng lựa chọn đề tài an sinh xã hội.

Gợi mở cho sinh viên cách lựa chọn đề tài báo chí viết về vấn đề an sinh xã hội, nhà báo Minh Nguyệt cho biết, khi viết về nhóm đề tài này thường phân theo 2 nhóm: nhóm đề tài chính sách và nhóm đề tài từ hơi thở cuộc sống. Trong đó, nhóm đề tài chính sách thì có luật, phản biện chính sách, sửa đổi luật...; nhóm đề tài từ cuộc sống thông qua câu chuyện, con người, sự vật hiện tượng...

Tại buổi tập huấn, các sinh viên đã được trao đổi hiểu về khái niệm an sinh xã hội; các đề tài an sinh xã hội; sự khác biệt của đề tài an sinh xã hội với các đề tài khác; những lưu ý khi viết về đề tài an sinh xã hội; cách nhận diện đề tài an sinh xã hội tốt, được dư luận quan tâm... Đặc biệt, các sinh viên đã được trang bị kiến thức, cách khai thác, xây dựng đề tài Cơ hội tham gia BHXH tự nguyện cho lao động nữ. Đây là chủ đề được đề cập tại cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng".

Tại buổi tập huấn, các sinh viên được giảng viên gợi mở chủ đề “Bảo hiểm xã hội với lao động phi chính thức” để 10 nhóm sinh viên thảo luận, thể hiện bằng việc vẽ biểu đồ và trình bày về quan điểm, cách lựa chọn đề tài chủ đề an sinh xã hội.

Sinh viên sôi nổi thảo luận về vấn đề an sinh xã hội
Nhà báo Minh Nguyệt tập huấn cho sinh viên về kỹ năng lựa chọn đề tài an sinh xã hội.

Thông qua buổi tập huấn, các bạn sinh viên báo chí đã có thêm kiến thức về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội. Đồng thời, các em cũng được trang bị thêm kỹ năng, thực hành xây dựng đề tài tác nghiệp về chủ đề này.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại buổi tập huấn.

Sinh viên sôi nổi trao đổi, thảo luận cùng các chuyên gia và giảng viên của buổi tập huấn.
Sinh viên sôi nổi trao đổi, thảo luận cùng các chuyên gia và giảng viên của buổi tập huấn.
Tham gia tập huấn chủ yếu là các sinh viên năm thứ nhất và thứ 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Tham gia tập huấn chủ yếu là các sinh viên năm thứ nhất và thứ 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
60 sinh viên đã chia làm 10 nhóm để thảo luận về cách lựa chọn đề tài an sinh xã hội.
60 sinh viên đã chia làm 10 nhóm để thảo luận về cách lựa chọn đề tài an sinh xã hội.
Các nhóm sinh viên đôi khi tranh luận khá gay gắt về các triển khai đề tài an sinh thành tác phẩm báo chí.
Các nhóm sinh viên đôi khi tranh luận khá gay gắt về các triển khai đề tài an sinh thành tác phẩm báo chí.
Sinh viên sôi nổi thảo luận về vấn đề an sinh xã hội
Sinh viên sử dụng các thiết bị thông minh để bàn tính phương pháp áp dụng cho sản phẩm tập huấn.
Sinh viên sử dụng các thiết bị thông minh để bàn tính phương pháp áp dụng cho sản phẩm tập huấn.
Các bạn sinh viên hào hứng tham gia buổi tập huấn và thực hành cách thức khai thác đề tài chủ đề an sinh xã hội.
Các bạn sinh viên hào hứng tham gia buổi tập huấn và thực hành cách thức khai thác đề tài chủ đề an sinh xã hội.
Tập huấn kỹ năng theo dõi, quản lý đối tượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho 100 cộng tác viên dân số
Tập huấn về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính
Tập huấn “Kỹ năng tư vấn pháp luật hành chính đối với người cao tuổi”
Vân Hà - Duy Khánh - Hoàng Yến
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Sáng 5/12, Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, cho các đồng chí là Bí thư cấp uỷ cơ sở, Bí thư chi bộ các tổ dân phố trực thuộc Đảng uỷ phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.
Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Tại phiên làm việc sáng 27/11 của Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu nhất trí, Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện điểm d, khoản 9, điều 20 Luật Thủ đô).
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 6-12/12/2025.
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân

Ngày 12/12 tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân (CAND) tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì buổi lễ.
Thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

Thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

Sáng 11/12, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12/12 và được áp dụng trong 5 năm.
Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 3/12, đúng Ngày Quốc tế Người khuyết tật, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật trong giai đoạn tới. Cuộc làm việc được đánh giá là bước rà soát, định hướng rất quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của hơn 8 triệu người khuyết tật Việt Nam.
Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi sẽ hướng đến giải pháp, phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã, ủy quyền cho công chức hộ tịch ký một số giấy tờ hộ tịch...
Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quyền lợi của bệnh nhân và người tham gia bảo hiểm phải đảm bảo. Đây là một yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động