Thứ bảy 27/04/2024 20:33

Quận Ba Đình: Nâng cao chất lượng các vụ việc hòa giải ở cơ sở

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, đến nay công tác hòa giải trên địa bàn quận Ba Đình đã đi vào nền nếp, bài bản. Thông qua các hoạt động hòa giải ở cơ sở các quy định pháp luật đã được truyền tải trực tiếp đến người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật…
Tổ hòa giải phường Quán Thánh, Hà Nội, họp giao ban công tác hòa giải năm 2023.	Ảnh:T.L
Tổ hòa giải phường Quán Thánh, Hà Nội, họp giao ban công tác hòa giải năm 2023. Ảnh:T.L

Chủ động triển khai hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở

Sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014, để triển khai thi hành Luật được kịp thời, thống nhất, hiệu quả, UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật; ban hành các văn bản hướng dẫn UBND các phường triển khai Luật, các văn bản mới, chỉ đạo của Trung ương, TP về công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”, tiêu chí đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở và thủ tục công nhận “Tổ hòa giải 5 tốt”…

Hàng năm, UBND quận chỉ đạo UBND các phường thực hiện rà soát, kiện toàn hòa giải viên, các tổ hòa giải theo quy định của Luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với hòa giải ở cơ sở.

Trong 10 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở được UBND quận triển khai bài bản, có nhiều sáng tạo, qua đó đã giúp cho cán bộ, công chức hiểu rõ được lợi ích của việc hòa giải để vận dụng linh hoạt trong việc giải quyết khiếu kiện.

Các hòa giải viên được nâng tầm vị thế, tạo thuận lợi cho các hòa giải viên khi tham gia hoạt động hòa giải, động viên họ làm tốt công tác hòa giải. Người dân cũng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc hòa giải, từ đó chủ động, tích cực hơn khi tham gia hòa giải làm giảm bớt các khiếu kiện, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn quận.

Tỷ lệ hòa giải thành đạt 94,84%

Việc triển khai mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” được quan tâm thường xuyên nên các tiêu chí “5 tốt” đã được các tổ hòa giải thực hiện tốt. Hòa giải viên được hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác hòa giải đúng, kịp thời theo quy định của Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 bà liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hòa giải, thường xuyên bám sát, hướng dẫn và tham gia các hoạt động của tổ hòa giải. Công tác hòa giải ở cơ sở đã được UBND quận thường xuyên quan tâm ban hành các văn bản triển khai thực hiện và sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị quận và phường.

Đội ngũ hòa giải viên đều là những người có tâm huyết, nhiệt tình tham gia và thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải nên các vụ việc hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng cao chất lượng, tỷ lệ vụ hòa giải thành cao. Trong 10 năm, quận Ba Đình tỷ lệ hòa giải thành của quận đạt 94,84%.

Hiện nay, toàn quận có 157 tổ hòa giải, 1.120 hòa giải viên, 146 “Tổ hòa giải 5 tốt”. Trong năm 2023 quận đã hòa giải thành 88/89 vụ, đạt tỷ lệ 98%, 1 vụ đang tiến hành hòa giải.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, thời gian tới quận tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, nâng cao kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên, nhân rộng các mô hình tốt, tạo sức lan tỏa công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Công tác hòa giải ở quận Hoàn Kiếm nền nếp, hiệu quả
Quận Bắc Từ Liêm sáng tạo trong công tác hòa giải
Huyện Gia Lâm nâng cao chất lượng công tác hòa giải
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động