Chủ nhật 21/12/2025 08:46

Phát tán clip nhạy cảm để làm nhục người yêu cũ: hành vi phạm tội vì động cơ đê hèn?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Biết người yêu cũ sắp lấy chồng, nam thanh niên đã gửi clip nhạy cảm đã lén quay giữa mình với người yêu cũ cho nhiều người ở gia đình nhà chồng sắp cưới nhằm làm nhục. Hành vi này sẽ bị xử lý sao?
Đối tượng Lê Văn Tú bị bắt vì tung clip nhạy cảm làm nhục người yêu cũ (Ảnh: CACC)
Đối tượng Lê Văn Tú bị bắt vì tung clip nhạy cảm làm nhục người yêu cũ (Ảnh: CACC)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra CA huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Lê Văn Tú (23 tuổi, trú tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) với 2 tội danh “Làm nhục người khác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Lê Văn Tú và nạn nhân L.T.T.H. (21 tuổi) đã có thời gian yêu nhau. Tuy nhiên, khi tình cảm tan vỡ và chị H. chuẩn bị kết hôn, Tú đã có hành động trả thù. Trong thời gian yêu chị L.T.T.H. vào năm 2023, Tú đã lén dùng điện thoại quay lại video nhạy cảm giữa Tú và chị H..

Sau khi chị H. chia tay với Tú và chuẩn bị cưới chồng, tháng 5/2024, Tú đã gửi những đoạn clip này cho nhiều thành viên trong gia đình chị H. và chồng sắp cưới của cô, nhằm mục đích làm nhục người yêu cũ. Hành động của Tú không chỉ vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật, khiến H. rơi vào tình huống khó xử và xấu hổ.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh và thu thập chứng cứ để xử lý vụ án. Nhờ sự nỗ lực của lực lượng chức năng, Tú đã bị khởi tố và tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Không chỉ làm nhục người khác, Lê Văn Tú còn bị phát hiện có những hoạt động lừa đảo tinh vi. Đối tượng này đã tạo lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, rao bán các phụ kiện mai hoa thung và trống múa lân. Với những thông tin giả mạo và chiêu trò lừa đảo, Tú đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. Sau khi nhận tiền, Tú đã chặn liên lạc và không giao hàng, để lại nhiều nạn nhân trong cảnh thất vọng và bức xúc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật Việt Nam bảo vệ danh dự nhân phẩm của mọi công dân. Hành vi xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nên tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, người nào phát tán những thông tin hình ảnh nhạy cảm đời sống riêng tư cá nhân của người khác lên mạng xã hội nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác gây tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm của nạn nhân, bị nạn nhân tố giác thì có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Làm nhục người khác” theo quy định tại Điều 155, Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp gây hậu quả khiến nạn nhân rối loạn tâm thần từ 61 % trở lên hoặc dẫn đến hậu quả làm nạn nhân tự sát thì hình phạt có thể tới 5 năm tù. Ngoài ra, đối tượng gây ra vụ việc còn có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm đ khoản 1 Điều 52, Bộ luật Hình sự năm 2015: phạm tội vì động cơ đê hèn.

Hành vi của đối tượng có nghiêm trọng hay không phụ thuộc vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi. Phần lớn hành vi này sẽ bị xem xét tình tiết tăng nặng bởi đó là có tính chất, động cơ đê hèn. “Trường hợp nam thanh niên đã có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội. Tức là người này dùng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông gửi clip nhạy cảm cho nhiều người nhằm làm nhục người yêu cũ” – luật sư Liên thông tin.

Luật sư Liên cho biết thêm, việc đối tượng đưa ra các thông tin giả về việc bán các phụ kiện phục vụ múa lân và trống múa lân để lừa đảo nhiều người ở các tỉnh thành đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm và và có thể sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 174, Bộ luật hình sự năm 2015. Hình phạt sẽ tùy thuộc và hành vi, tính chất vụ việc và số tiền mà đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Tự tử bất thành, kẻ đâm chết bạn gái đối diện mức án nào?
Cảnh giác với shipper giả “giăng bẫy” người tiêu dùng online
Chế tài xử lý với hành vi tàng trữ, buôn bán vũ khí nguy hiểm?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động