Thứ bảy 20/12/2025 07:34

Người phụ nữ với khát vọng cống hiến từ mô hình “nông nghiệp 4.0”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
16 năm bôn ba nơi xứ người, 16 năm ấp ủ ước mơ khởi nghiệp, bà Đặng Thị Cuối (Đan Phượng, Hà Nội) đã tìm được chìa khóa làm giàu từ mô hình “trồng rau sạch hữu cơ” với công nghệ 4.0. Đến nay, mô hình mở rộng tới 5ha, doanh thu hàng năm đạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 25 lao động tại địa phương.
Chân dung bà Đặng Thị Cuối trong buổi lễ vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022 Ảnh Vi Giáng
Chân dung bà Đặng Thị Cuối trong buổi lễ vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022. Ảnh Vi Giáng

16 năm khởi nghiệp

Từng có gia cảnh khó khăn, vợ chồng bà Đặng Thị Cuối và ông Nguyễn Đăng Quý phải lựa chọn con đường đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) để thoát nghèo. Những năm tháng làm công nhân ở trang trại rau sạch, tiếp cận với nền nông nghiệp hiện đại, bà Cuối nảy ý tưởng khởi nghiệp, ấp ủ ước mơ phát triển trồng rau sạch hữu cơ tại quê hương Đan Phượng (Hà Nội).

Sau khi kết thúc khóa tự học nghề trồng sau sạch, trở về nước với số vốn khởi nghiệp 500 triệu đồng, vợ chồng bà Cuối đã đầu tư xây dựng một khu nhà màng, nhà lưới trên diện tích 1.360m2 của gia đình. Kể về ngày đầu khởi nghiệp, bà Cuối cho biết, những lứa rau thu hái đầu tiên mang ra chợ đều phải mang về vì nhìn mớ rau non, xanh mướt, nhiều người nghi ngại sợ bị phun thuốc kích thích. Thay vì bán, bà Cuối đem tặng cho bà con ăn thử. Nhận thấy chất lượng rau sạch, ngon, người dân tin tưởng đã tìm đến tận vườn để mua.

Trước vấn nạn thực phẩm bẩn ám ảnh bữa cơm gia đình, vợ chồng bà Cuối đã mạnh dạn thuê thêm đất canh tác, thành lập HTX sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) với 9 thành viên, trên tổng diện tích canh tác 5ha. Bên cạnh mở rộng diện tích canh tác, đồng thời đầu tư xây dựng hơn 20 khu nhà màng, nhà lưới cùng hệ thống tưới nước tự động. Đến nay, trang trại HTX Cuối Quý phát triển với tổng diện tích 46.292m2, sản xuất rau trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, an toàn và áp dụng công nghệ sản xuất hữu cơ.

Từ kinh nghiệm tích lũy trong thời gian đi xuất khẩu lao động, bà Cuối chia sẻ cho các hội viên HTX trồng rau theo phương pháp hữu cơ. Hình thức canh tác độc đáo “5 không”: Không phun thuốc diệt cỏ; Không phân bón hóa học; Không thuốc bảo vệ thực vật; Không kích thích tăng trưởng; Không giống biến đổi gen.

Ngoài canh tác các loại rau theo mùa, HTX còn trồng đa dạng các loại rau củ trái mùa, có giá trị kinh tế cao như su hào, măng tây, bông hẹ, cải bắp tí hon…

Nhờ áp dụng công nghệ 4.0, sản lượng rau bình quân 1 tháng thu 5 - 6 tấn rau sạch, giá bán bình quân 40.000-50.000 đồng/kg, doanh thu đạt 150 triệu đồng/sào. Trung bình sản lượng hằng năm đạt từ 50-80 tấn rau quả các loại, cho doanh thu đạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/năm. Nhiều sản phẩm của HTX đã được TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Chất lượng rau sạch được người dân tin tưởng, có thời điểm nguồn cung không đủ cầu.

Viết câu chuyện người “nông dân mới”

Việc phát triển mô hình trang trại rau sạch hữu cơ, vợ chồng bà Cuối không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn tạo việc làm cho 25 lao động thường xuyên, thu nhập ổn định từ 6-7 triệu đồng/người/tháng và 40-60 lao động thời vụ có thu nhập từ 4-4,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, bà Cuối còn tích cực phối hợp với Hội Nông dân hướng dẫn, phổ biến kiến thức kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho 100 lao động gồm các hộ trong xã và ngoài địa phương đến tham quan học tập, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho một số hộ ở các tỉnh có nhu cầu sản xuất rau hữu cơ.

Thời gian qua, bà Cuối hỗ trợ giúp đỡ 8 hộ cận nghèo, hộ khó khăn về vốn, việc làm cây giống với số tiền trên 200 triệu đồng/năm. Đến nay một số hộ đã thoát cận nghèo và ổn định phát triển đời sống.

Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, bà Cuối đã tham gia kết nối hỗ trợ nông sản, tiêu thụ giúp hội viên 8 tấn đu đủ, 7 tấn rau củ quả và ủng hộ 2 tạ rau củ các loại cho bếp ăn hỗ trợ lực lượng trực chốt.

Sau 16 năm khởi nghiệp, thương hiệu rau sạch hữu cơ Cuối Quý đã có mặt tại chuỗi thực phẩm sạch Bác Tôm, 16 trường mẫu giáo trong huyện Đan Phượng, 6 chợ đầu mối trong vùng và nhiều cơ sở thực phẩm rau an toàn khác tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình,…

Định hướng thời gian tới, bà Cuối mong muốn HTX sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý sẽ thuê thêm đất để trồng dâu tây, cà chua bi đỏ, cà chua bi vàng. Đồng thời xây dựng mô hình nông trại kết hợp du lịch sinh thái cho các gia đình và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại khó khăn về vốn đang kìm hãm sự phát triển của HTX. Bà Cuối bày tỏ, Liên minh HTX các cấp và chính quyền địa phương nhìn nhận về tính hiệu quả của mô hình và tiếp sức cho HTX phát triển.

Tấm gương điển hình của bà Đặng Thị Cuối đã viết tiếp câu chuyện về người “nông dân mới”, về khát vọng cống hiến, tiếp nối truyền thống phụ nữ “3 đảm đang” – danh hiệu Bác Hồ đã phong tặng cho phụ nữ Đan Phượng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với nhiều thành tích tiêu biểu, bà Đặng Thị Cuối đã được Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen năm 2017; Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen năm 2018; Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen năm 2019; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen năm 2020. Vinh dự là Đại biểu điển hình dự Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” toàn quốc. Đạt danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” năm 2020; Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022.
Người phụ nữ thấy may mắn khi được trợ giúp pháp lý miễn phí
Nữ Thầy thuốc ưu tú với niềm vui được cống hiến hết mình cho công việc
Thượng úy Công an bản lĩnh, gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân
NSND Trung Anh về hưu sau hơn 40 năm gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam
Vi Giáng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, Hà Nội dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.
Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Các chuyên gia cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách, đồng thời cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ khởi công Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, dự kiến diễn ra vào sáng 19/12/2025.
Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Việc một cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông một cách bất thường có thể dẫn đến nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng, tùy thuộc vào mục đích và hành vi thực tế đằng sau việc đứng tên này.
Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55: tôn vinh kết nối con người thời đại số

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55: tôn vinh kết nối con người thời đại số

Sáng 19/12, cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 chính thức được phát động tại Hà Nội, với chủ đề xoay quanh vai trò của sự kết nối giữa người với người trong thế giới số, hướng tới lan tỏa các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Theo đó, khung nội dung được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.
Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Chiều 19/12, Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập” do Trang tin điện tử Sóng trẻ phối hợp với Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và những người làm báo trẻ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động