Thứ bảy 20/04/2024 00:39

Malaysia ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Malaysia đã lên tiếng xác nhận về trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên ở nước này.
Malaysia ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên
Malaysia ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên.

Theo đó, ngày 12/7 (giờ địa phương), Bộ trưởng Y tế Malaysia - Khairy Jamaluddin xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở trong nước.

Bộ Y tế Malaysia (MoH) thông tin về bệnh nhân này là nam giới, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ khi nhập cảnh vào Singapore hôm 6/7. Trước đó, hồi tháng 6, người này đã đến Malaysia.

Bệnh nhân đã đến Johor Bahru và Penang thăm người thân và bạn bè từ ngày 12/6, sau đó phát hiện các triệu chứng tổn thương dưới da bụng, sưng hạch bạch huyết, mệt mỏi, sốt và đau họng vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.

Ở kết quả xét nghiệm ngày 6/7 khi bệnh nhân đến Singapore cho kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Bộ Y tế Malaysia cho biết đã xác định 1 trường hợp tiếp xúc gần và 14 trường hợp có liên quan dựa trên lịch sử di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân.

Hiện trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được cách ly và đang có kết quả âm tính. Còn với 14 trường hợp có liên quan cũng đã được yêu cầu theo dõi các triệu chứng và thường xuyên tự kiểm tra.

WHO đưa ra khuyến cáo về bệnh đậu mùa khỉ tại châu Âu WHO đưa ra khuyến cáo về bệnh đậu mùa khỉ tại châu Âu
Nguy cơ lây nhiễm đậu mùa khỉ ở phụ nữ mang thai và trẻ em Nguy cơ lây nhiễm đậu mùa khỉ ở phụ nữ mang thai và trẻ em
Quy mô và mức độ lây lan của bệnh đậu mùa khỉ đáng quan ngại Quy mô và mức độ lây lan của bệnh đậu mùa khỉ đáng quan ngại
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động