Thứ sáu 29/03/2024 18:59

WHO đưa ra khuyến cáo về bệnh đậu mùa khỉ tại châu Âu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra thêm thông tin về bệnh đậu mùa khỉ đang có nguy cơ bùng phát trên toàn cầu.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, WHO cho biết, kể từ tháng 5, nhiều ca đậu mùa khỉ đã được phát hiện bên ngoài các quốc gia Trung và Tây Phi, nơi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu. Hầu hết các ca mắc mới được ghi nhận ở Tây Âu.

Tính đến nay, đã có hơn 3.200 ca đậu mùa khỉ, trong đó có một ca tử vong, đã được báo cáo tại 48 quốc gia trong năm nay.

Tuy nhiên, WHO cũng cho rằng các lễ hội mùa hè tại châu Âu không nên bị hủy bỏ vì đậu mùa khỉ, thay vào đó nên quản lý rủi ro phát tán virus đậu mùa khỉ trong đám đông. Dù các lễ hội mùa hè, hòa nhạc và nhiều sự kiện khác có thể là môi trường thuận lợi để lây truyền bệnh.

Hãng tin AFP cho biết sẽ có hơn 800 lễ hội tại châu Âu, quy tụ hàng trăm ngàn người từ các quốc gia khác nhau.

WHO kêu gọi các nhà tổ chức lễ hội nâng cao nhận thức người dân qua việc tuyên truyền hiệu quả, phát hiện sớm các ca bệnh, ngăn chặn sự lây truyền và bảo vệ những người có nguy cơ mắc bệnh.

Hai ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Hàn Quốc Hai ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Hàn Quốc
Cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ Cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ
11 dấu hiệu bệnh đậu mùa khỉ cần biết 11 dấu hiệu bệnh đậu mùa khỉ cần biết
CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động