Thứ sáu 19/04/2024 22:26

Lý do người đẹp Đắk Lắk được "chọn mặt gửi vàng" tại đấu trường nhan sắc quốc tế?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từng lọt top 22 “Hoa hậu Việt Nam 2020” và top 10 “Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019”, Trần Hoàng Ái Nhi là cái tên nối bước người đẹp Lê Âu Ngân Anh và Thúy An “đánh chuông xứ người” tại đấu trường sắc đẹp lớn thứ 7 thế giới.

Mới đây, bà Trần Kim Dung – Giám đốc Cty Sen Vàng đã chính thức trao dải băng của cuộc thi “Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa” cho người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi tại buổi livestream trực tuyến.

Chia sẻ về lý do chọn ứng cử viên Trần Hoàng Ái Nhi tham dự Hoa hậu Liên lục địa, “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung đánh giá cao nhan sắc và kỹ năng trình diễn trên sân khấu của cô.

Người đẹp Ái Nhi sở hữu gương mặt đẹp và hình thể chuẩn, cân đối với chiều cao 1m72, cân nặng 50kg, số đo ba vòng lần lượt là 86-60-93.

Lý do người đẹp Đắk Lắk "chọn mặt gửi vàng" tại đấu trường nhan sắc quốc tế?
Người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi

Cô là người đẹp từng lọt top 22 “Hoa hậu Việt Nam 2020” và top 10 “Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019”. Bước ra từ hai cuộc thi sắc đẹp uy tín tại Việt Nam, Ái Nhi nhận được nhiều lời mời trình diễn sự kiện thời trang lớn nhỏ trong nước.

Người đẹp sinh năm 1998, tại Đắk Lắk hiện đang là sinh viên ngành Kinh doanh thương mại của trường ĐH Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch thì Ái Nhi sẽ lên đường sang Ai Cập dự thi vào tháng 10 -2021. Trước đó, người đẹp dành thời gian luyện tập thể hình, kỹ năng cat-walk, trau dồi ngoại ngữ.

Thời gian tham dự cuộc thi Ái Nhi sẽ trình diễn các trang phục từ nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn, riêng bộ quốc phục được đặt hàng từ nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu.

Lý do người đẹp Đắk Lắk "chọn mặt gửi vàng" tại đấu trường nhan sắc quốc tế?
Trần Hoàng Ái Nhi sở hữu gương mặt đẹp và hình thể cân đối

Dù là gương mặt được “chọn mặt gửi vàng” tham dự đấu trường quốc tế nhưng ban đầu Ái Nhi không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Thế nên, lần “xuất ngoại” đầu tiên này cô bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực để giành được chiến thắng cao nhất.

Trần Hoàng Ái Nhi xuất thân gia đình khó khăn tại Đắk Lắk. Cô từng gác lại việc học Đại học để đi học nghề trang điểm phụ giúp kinh tế cho gia đình và có thêm tiền chữa bệnh cho mẹ.Thời gian học nghề trang điểm giúp cô bén duyên đến với nghề người mẫu sau này.

Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động