Du lịch Hà Nội “chạm tay” vào di sản
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm tại Đền Quán Thánh. Ảnh: T.Đ |
Du lịch kể chuyện theo cách mới
Vừa qua, “Hành trình du lịch di sản trong TP Hà Nội” với bốn tuyến du lịch di sản trải nghiệm đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, cộng đồng yêu di sản và ngành du lịch. Sáng kiến hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản bằng phương thức số hóa và kể chuyện di sản hiện đại. Thông qua bốn hành trình thử nghiệm, công chúng có thể tiếp cận dữ liệu di sản một cách trực diện, sinh động và thuận tiện.
Chỉ với một nút chạm trên thiết bị điện thoại thông minh, du khách có thể mở hồ sơ khoa học của từng di tích: hình ảnh quá khứ - hiện tại, tư liệu Hán - Nôm, dữ liệu khảo cứu tiếng Pháp, bản đồ kiến trúc, video giải thích… Một “bảo tàng di sản mini” xuất hiện ngay trên điện thoại tại từng điểm dừng. Lần đầu tiên, một mạng lưới di tích của Hà Nội được số hóa đồng bộ và tích hợp mạnh mẽ qua ứng dụng H-Heritage, hệ thống bản đồ tương tác, mã QR và bốn tuyến du lịch di sản thử nghiệm.
Trong buổi ra mắt, Đại sứ Pháp Olivier Brochet gọi Hà Nội là “kho tàng di sản phong phú” nhưng thừa nhận nhiều di tích vẫn bị che lấp bởi “vi mô đô thị”. Ông cho rằng, dự án không chỉ giúp du khách hiểu rõ và tiếp cận kho tàng di sản phong phú của Thủ đô, mà còn hướng trực tiếp tới người dân Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ. Khi dạo bước trên phố, tham gia các hành trình du lịch hay đơn giản chỉ là tham quan, họ có thể sử dụng ứng dụng như một “bách khoa toàn thư bỏ túi”, giúp khám phá di sản bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, một cách thuận tiện và sống động.
Điểm nổi bật của dự án là hệ thống công cụ số hóa đảm nhiệm ba chức năng: du lịch - khoa học - giáo dục. Gần 40 chuyên gia và các sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã dành một năm khảo sát hơn 100 di tích. Hàng nghìn trang tư liệu Hán - Nôm, tiếng Pháp và tiếng Việt được giải mã, đối chiếu, kiểm chứng để tạo nên bộ hồ sơ khoa học thống nhất, điều mà nhiều dự án du lịch trước đây chưa làm được.
GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận định: Dự án không chỉ là một sản phẩm du lịch mà còn là thành quả nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Đây là cách một cơ sở giáo dục kết nối với chuyên gia, nhà văn hóa để đưa khảo cứu, tư liệu và kinh nghiệm thực tế vào đào tạo, đồng thời thực hiện trách nhiệm góp phần bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.
![]() |
| Đền Quán Thánh là điểm đến hấp dẫn của “Hành trình du lịch di sản trong TP Hà Nội”. Ảnh T.Đ |
Đưa công nghệ đến gần với di sản
Sau khảo sát, nhóm nghiên cứu chọn ra 28 di tích tiêu biểu và tổ chức thành bốn hành trình, mỗi hành trình là một câu chuyện văn hóa có thông điệp rõ ràng. Hành trình đầu tiên là bản đồ tâm linh của kinh thành Thăng Long Tứ Trấn với bốn ngôi đền giữ bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc là: Bạch Mã - Quán Thánh - Voi Phục - Kim Liên. Hành trình thứ hai Đền thờ Mẫu - Sức sống của tín ngưỡng Tam phủ với tám ngôi đền thờ Thánh Mẫu, từ Phủ Tây Hồ đến Bà Kiệu, Vũ Thạch… khắc họa di sản phi vật thể được UNESCO vinh danh. Hành trình thứ ba, Đình Tổ nghề, nơi lưu giữ tinh hoa nghề thủ công Thăng Long như Kim Ngân - Lò Rèn - Đồng Lạc - Ngũ Xã… Hành trình thứ tư là Chùa Hà Nội với dòng chảy Phật giáo đô thị gắn với Sa môn An Thiền (Phúc Điền), dấu tích Báo Thiên đến Hàm Long, Liên Trì, Liên Phái…
Trước đó, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ra mắt trải nghiệm di sản số “Việt Nam diệu sử” với các không gian số ấn tượng.
Bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đưa quá khứ trở về với đời sống đương đại. Trải nghiệm “Việt Nam diệu sử” tái hiện không gian xưa với “Lớp học trường làng”, “Sĩ tử đi thi” và “Vinh quy bái tổ”. Đây là lần đầu tiên một di tích quốc gia đặc biệt tại Việt Nam ứng dụng AR toàn diện, mang đến không gian trải nghiệm số sáng tạo, truyền cảm hứng.
Sự ra đời của bốn hành trình di sản số và nỗ lực số hóa di tích hiện nay cho thấy Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới: chuyển từ mô hình “đi tham quan” sang “trải nghiệm có chiều sâu”. Trong tương lai, khi dữ liệu di sản được cập nhật rộng hơn, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành đô thị tiên phong về du lịch thông minh tại châu Á.
| Những “con số biết nói” tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 | |
| Hà Nội bùng nổ sức hút du lịch mùa lễ hội | |
| Người dân, du khách hào hứng sử dụng tiện ích wifi miễn phí tại phường Cửa Nam |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại








