Thứ hai 02/02/2026 01:48

Làm giấy tờ giả và trách nhiệm pháp lý phải đối mặt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vừa qua, CQCA TP Hải Phòng đã triệt phá một ổ nhóm chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu để bán, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Nhiều bạn đọc thắc mắc, việc làm giả giấy tờ để bán như vậy sẽ bị xử lý như thế nào, liệu có phải chịu trách nhiệm hình sự?
Nhóm đối tượng làm giả tài liệu, giấy tờ để bán kiếm lời
Nhóm đối tượng làm giả tài liệu, giấy tờ để bán kiếm lời

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thông tin quần chúng nhân dân cung cấp, hồi 9h15 ngày 30/3/2023, tại Bưu cục khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương), Tổ công tác do Đội 2 - Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hải Phòng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, kiếm tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Vượng (SN 2000, trú tại tỉnh Thái Bình), mang theo một số hồ sơ, tài liệu có dấu hiệu là tài liệu giả và đang làm thủ tục gửi dịch vụ chuyến phát bưu điện thu tiền hộ.

Tại CQCA, Nguyễn Duy Vượng khai nhận, từ đầu tháng 3/2023, Vượng đã thuê phòng trọ tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng đế làm giả tài liệu của một số cơ quan, tố chức. Nguyễn Duy Vượng khai nhận đã thiết lập hệ thống “chân rết” cộng tác viên với hàng chục người có nhiệm vụ quảng cáo trên mạng internet, tìm kiếm những người có nhu cầu sử dụng giấy tờ, tài liệu giả đế bán. Để che giấu hành vi phạm tội, Vượng còn sử dụng căn cước công dân giả trong quá trình làm các thủ tục gửi hàng và nhận tiền tại bưu điện.

Giúp sức cho Vượng là 2 đối tượng N.B.M và B.Q.D, cùng quê Thái Bình với Vượng. 2 đối tượng này có nhiệm vụ lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... để quảng cáo dịch vụ, tìm kiếm khách mua tài liệu giả, cung cấp thông tin khách hàng cho Vưọng trực tiêp làm giả tài liệu, kiếm tra lại thông tin khách hàng trên các tài liệu đã làm giả... Vượng khai trả lương cho M và D là 400.000 đồng/1 tài liệu giả, đồng thời bao ăn, ở cho 2 đối tượng này. Từ ngày 6/3/2023 đến nay, Vượng đã làm giả và bán khoáng 200 bộ hồ sơ, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Tiến hành khám xét tại chỗ ở của Nguyễn Duy Vượng, CQCA thu giữ 2 máy tính laptop; 1 máy in màu; 1 máy ép plastic; 5 điện thoại di động các loại; 2 dấu tròn; 1 dấu dập nổi màu xanh; 979 “phôi” chứng chỉ giả và một số tài liệu khác có liên quan để phục vụ cho việc làm và bán giấy tờ tài liệu giả. Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế - CA TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Vượng, N.B.M, B.Q.D để điều tra làm rõ hành vi phạm tội, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo chuyên gia pháp lý, người nào có hành vi làm giả giấy tờ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), được chia làm 3 khung hình phạt và kèm theo hình phạt bổ sung. Cụ thể, tại Khung 1, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

Tại Khung 2, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: Có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; Tái phạm nguy hiểm.

Tại Khung 3, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. Bên cạnh đó, người phạm tội có thể chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Theo thông tin từ CQCA, đối tượng Nguyễn Duy Vượng là đối tượng cầm đầu, điều hành 2 đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội và thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng. Như vậy đối tượng này có thể đối diện với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở Khung 3, tương đương bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Ngoài ra tuỳ vào các tình tiết trong quá trình điều tra, đối tượng rất có thể sẽ bị phạt tiền bổ sung. Bên cạnh đó, các đối tượng tham gia giúp sức cho Nguyễn Duy Vượng thực hiện hành vi phạm tội cũng sẽ chịu mức phạt tương ứng với mức độ tham gia của từng đối tượng được cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra.
Xử lý nghiêm đối tượng sử dụng giấy phép lái xe giả tham gia giao thông
Truy tìm đối tượng liên quan vụ việc làm giả giấy tờ để vay vốn ngân hàng
Triệt xóa ổ nhóm chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu
Duy Minh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Qua công tác nắm tình hình, Đội 2, Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) xác định hầu hết các đối tượng bị truy nã đều sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy tờ giả móc nối với các đối tượng hình sự khác để ẩn náu.
Phát hiện hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Phát hiện hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường Thành phố kiểm tra, phát hiện hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Cựu giám đốc bệnh viện khai nhận quà “cân đối từ doanh nghiệp”

Cựu giám đốc bệnh viện khai nhận quà “cân đối từ doanh nghiệp”

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm)…
Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Tạ Văn Trọng (SN 1980, ở xã Nội Bài, Hà Nội) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan đã khép lại. Trước khi tòa tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đình Thế (SN 1976) và Phạm Đắc Tiệp (SN 1981), cùng trú tại xã Đông Anh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động