Thứ sáu 26/04/2024 09:58

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bị khởi kiện

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mới đây, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiến hành xét xử vụ án liên quan đến Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Khu liên hợp) . Đơn vị này trở thành bị đơn (đối tượng bị kiện) với nguyên đơn là Công ty Hải Yến. Người phải ra hầu tòa là Giám đốc Khu liên hợp Nguyễn Trọng Hổ.
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bị khởi kiện
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Trong vụ việc này, ông Nguyễn Trọng Hổ - hiện là Giám đốc Khu liên hợp bị rơi vào tình cảnh “quýt làm cam chịu” vì toàn bộ sự việc được nêu trong đơn kiện của Công ty Hải Yến xảy ra từ đời giám đốc cũ là ông Cấn Văn Nghĩa, đã về hưu từ tháng 8/2018 và Phó giám đốc Nguyễn Việt Tiến - người nắm quyền phụ trách Khu liên hợp khi ông Nghĩa về hưu nhưng hiện không còn giữ chức vụ này. Ông Nguyễn Trọng Hổ làm Giám đốc Khu liên hợp từ năm 2020.

Cụ thể, năm 2011, khu liên hợp ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công ty Hải Yến thời gian 10 năm, đến ngày 8/12/2021. Nhưng trong khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực, vào năm 2019, để phục vụ việc xây dựng đường đua xe Công thức 1, Khu liên hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng để lấy lại mặt bằng đã cho Công ty Hải Yến thuê.

Lãnh đạo Khu liên hợp khi đó không thông báo mà cho cắt điện tại nhà hàng do Công ty Hải Yến làm chủ. Trong đơn kiện, công ty này trình bày, vì bị cắt điện, nước đột ngột nên không có khách, doanh thu của cửa hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết, số tiền công ty này bị lỗ khoảng hơn 30 tỷ đồng và công ty đòi Khu liên hợp phải đền bù 20 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, mỗi bên đưa ra các quan điểm để bảo vệ lý lẽ của mình. Công ty Hải Yến khẳng định bị thiệt hại lớn nên yêu cầu được bồi thường. Còn đại diện hợp pháp của Khu liên hợp thời điểm này là ông Nguyễn Trọng Hổ lại cho rằng Công ty Hải Yến có dấu hiệu vi phạm hợp đồng nên mới bị cắt điện, nước.

Ông Nguyễn Trọng Hổ cũng đề nghị nguyên đơn chứng minh được những lần bị cắt điện, nước. Sau khi nghe ý kiến của nguyên đơn và bị đơn, tòa tạm dừng buổi xét xử và yêu cầu các bên cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ liên quan.

Hiện Tòa chưa định ngày xét xử kế tiếp.

Sân Mỹ Đình hoàn thiện công tác chuẩn bị trận tái đấu Trung Quốc Sân Mỹ Đình hoàn thiện công tác chuẩn bị trận tái đấu Trung Quốc
Không bán vé vào cửa ở Lễ khai mạc SEA Games 31 Không bán vé vào cửa ở Lễ khai mạc SEA Games 31
Bắn pháo hoa khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình Bắn pháo hoa khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình
An ninh thắt chặt trước Lễ khai mạc SEA Games 31, đội kỵ binh xuất hiện ở Mỹ Đình An ninh thắt chặt trước Lễ khai mạc SEA Games 31, đội kỵ binh xuất hiện ở Mỹ Đình
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Trong quá trình đến đòi nợ và xảy ra xô xát với chủ nhà, nam thanh niên đã dùng súng bắn lên trời 3 phát rồi bỏ chạy.
Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lập các trang fanpage “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Quân Đội Hè”,… để thu hút phụ huynh đăng ký tham gia cho con. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang truy tìm nam thanh niên nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động