Thứ năm 25/04/2024 08:41

Không bán vé vào cửa ở Lễ khai mạc SEA Games 31

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là thông báo từ ban tổ chức SEA Games 31 về việc sẽ không bán vé vào cửa trong buổi lễ khai mạc của đại hội.
Không bán vé vào cửa ở Lễ khai mạc SEA Games 31
Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 30 tại Philippines.

Theo đó, Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ đón đón khán giả vào sân Mỹ Đình ở khán đài A với 50% sức chứa dự kiến. Còn khán đài B được thiết kế cho biểu diễn nghệ thuật, trong khi khán đài C và D dành cho thành viên các đoàn thể thao tham dự buổi lễ.

Bên cạnh đó, sẽ có khoảng 20.000 vé mời sẽ được gửi tới các cơ quan bao gồm chính phủ, quan chức quốc tế, đại sứ quán các nước…

Dự kiến Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ là buổi lễ vô cùng hoành tráng với nhiều tiết mục đặc sắc kết hợp với các công nghệ hiện đại để tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa, con người Việt Nam nói riêng cũng như là khu vực Đông Nam Á nói chung.

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tối 12/5 và dự kiến kéo dài 2 tiếng, bao gồm các tiết mục múa hát, chào đón nghệ thuật, diễu hành, chào đón đại biểu các VĐV quốc tế.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam và môn Bóng đá nam tại SEA Games 31 Lịch thi đấu của U23 Việt Nam và môn Bóng đá nam tại SEA Games 31
HCV SEA Games 31 sẽ được thưởng nóng bao nhiêu? HCV SEA Games 31 sẽ được thưởng nóng bao nhiêu?
60.000 linh vật SEA Games 31 xuất xưởng, sẵn sàng ra mắt người hâm mộ 60.000 linh vật SEA Games 31 xuất xưởng, sẵn sàng ra mắt người hâm mộ
C.Kỳ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động