Thứ ba 23/12/2025 08:49
Tái thiết chợ Long Biên thành không gian văn hóa – du lịch:

Hướng phát triển mới cho di sản đô thị

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Kể câu chuyện ký ức Hà Nội bằng ngôn ngữ kiến trúc, nam sinh Lê Quang Trường Giang (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhì giải thưởng Loa thành năm 2025.
Sinh viên Lê Quang Trường Giang (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhì giải thưởng Loa thành năm 2025. Ảnh NVCC
Sinh viên Lê Quang Trường Giang (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhì giải thưởng Loa thành năm 2025. Ảnh NVCC

Đồ án về tái thiết chợ Long Biên thành không gian văn hóa – du lịch độc đáo của Trường Giang không chỉ giúp giữ lại hơi thở truyền thống mà còn mở ra hướng phát triển mới cho vùng di sản đô thị.

Trường Giang chia sẻ, bản thân luôn trăn trở về việc chợ Long Biên - khu chợ đầu mối tấp nập ngay sát chân cầu sắt trăm tuổi, lưu giữ đầy đủ những âm thanh, nhịp sống của người Hà Nội nhưng vì đô thị phát triển nhanh dẫn đến xu hướng dịch chuyển các chợ đầu mối ra ngoài khu dân cư nên chợ Long Biên đứng trước câu hỏi tồn tại ở lại hay di dời? Giữ nguyên hay tái thiết? Nếu chợ được tái thiết, thì phải bắt đầu từ đâu để không làm mất đi linh hồn của một vùng ký ức thân thương gắn liền với văn hóa người Hà Nội?

Từ trăn trở đó, Trường Giang đã chọn đề tài “Không gian văn hóa chợ Long Biên” cho đồ án tốt nghiệp của mình. Trường Giang cho rằng, trong bối cảnh nhiều chợ truyền thống bị thay thế bởi trung tâm thương mại, nhiều giá trị bản địa bị mờ nhạt thì nam sinh mong muốn đề xuất hướng đi cân bằng hơn, là bảo tồn nhưng không đóng khung, phát triển nhưng không phá bỏ quá khứ.

Thử thách đặt ra là làm sao để một chợ mới gọn gàng, thông thoáng, an toàn, mà vẫn giữ được hơi thở thật, nhịp sống thật của chợ cũ? Làm thế nào để dung hòa cảm xúc, nghiên cứu và tính thực tiễn? Khó khăn lớn nhất của Trường Giang chính là nghiên cứu văn hóa chợ truyền thống miền Bắc, một không gian không có khung chuẩn, mọi thứ đều chuyển động theo nhu cầu và thói quen của người dân. Sự sống động, đôi khi hỗn độn ấy đã làm nên nét riêng biệt, là linh hồn của chợ. Nhưng, làm thế nào để thể hiện những điều đó bằng ngôn ngữ kiến trúc một cách hiệu quả nhất?

Để đồ án thành công, Trường Giang đi sâu vào việc khai thác các lớp lang văn hóa bản địa. Đặc trưng của chợ đô thị Hà Nội là gắn liền với thói quen sinh hoạt và giao thương nên Trường Giang đã đưa ra thiết kế mới có sự lồng ghép của yếu tố kiến trúc phố cổ, những chi tiết gợi nhớ hình ảnh gian hàng truyền thống của Hà Nội,…

Đồ án của Trường Giang cũng mở ra những giá trị đa chiều cho cộng đồng. Về môi trường, đồ án hướng đến cải thiện chất lượng không khí và hệ thống thoát nước; tổ chức lại giao thông, sắp xếp lại gian hàng, tăng tính an toàn và vệ sinh.

Về văn hóa và xã hội, đồ án tạo ra không gian giao lưu, biểu diễn, hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của Hà Nội Điểm nổi bật của đồ án là Trường Giang đã đưa đề xuất mô hình chợ như trung tâm văn hóa – thương mại, nơi ký ức không bị đóng khung mà trở thành điểm nhấn được kích hoạt để phục vụ đời sống mới. Chợ Long Biên vì thế sẽ là không gian sống động cả ngày lẫn đêm với đa dạng hoạt động như buôn bán, ăn uống, tham quan, giao lưu nghệ thuật, tổ chức sự kiện,… Công trình là nơi kết nối quá khứ và hiện tại, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, gắn liền với bản sắc của người Hà Nội.

Với ý tưởng độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi, đồ án của Trường Giang đã được Ban Tổ chức giải Loa thành trao giải Nhì. Một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của nam sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Giải thưởng Loa Thành lần thứ 37 năm 2025 do Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp cùng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng tổ chức.

Giải thưởng được khởi xướng từ năm 1988, là giải thưởng uy tín dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành kiến trúc - xây dựng, đồng thời là sân chơi học thuật lớn đối với sinh viên trong khối ngành. Năm 2025, giải thưởng nhận được 185 đồ án dự thi, đến từ 26 trường đại học đã phản ánh tinh thần nghiêm túc, nỗ lực và sự sáng tạo của sinh viên các trường. Trong đó, Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tiếp tục là hai đơn vị có số lượng đồ án tham dự nhiều nhất, lần lượt 42 và 41 đồ án.

Nỗ lực đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô “cất cánh”
Khu phố cổ Hà Nội mãi là hạt nhân tạo nên di sản đô thị
Cầu Long Biên cần được công nhận là di sản đô thị
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»
Kỷ lục Việt Nam cho “Vũ điệu Tango Hà Nội có số lượng người tham gia đông nhất”

Kỷ lục Việt Nam cho “Vũ điệu Tango Hà Nội có số lượng người tham gia đông nhất”

Tối 20/12, tiết mục “Bản Tango Hà Nội” trong chương trình chính luận nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình 2025” của Đài Hà Nội đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận và trao kỷ lục với sự tham gia đồng diễn của 500 vũ công.
“Hà Nội Đẹp Sound” - thanh âm đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến

“Hà Nội Đẹp Sound” - thanh âm đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến

Tối 19/12, tại Phố sách Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp Phường Cửa Nam tổ chức lễ khai mạc chuỗi các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Hà Nội Đẹp Sound”.
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm

Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm

Với sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình, live concert See The Light đã mở ra một hành trình ấn tượng, nơi âm nhạc, không gian và trải nghiệm được tổ chức đồng bộ để kết nối hàng chục nghìn người trong cùng một nhịp cảm xúc.
Hiểm họa do sử dụng điện thoại trong lúc lái xe

Hiểm họa do sử dụng điện thoại trong lúc lái xe

Việc sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện giao thông không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người vi phạm, mà còn đặt cả cộng đồng vào vòng nguy hiểm.
Lời hẹn ước thanh xuân

Lời hẹn ước thanh xuân

Thanh xuân là những ngày tháng rực rỡ, ngập tràn niềm vui và cũng là những khoảnh khắc trong trẻo, vô tư nhất của tuổi học trò; là khoảng thời gian mà mỗi người luôn lưu giữ trong tim, không bao giờ phai mờ. Ngày nay những bộ ảnh kỷ yếu trở thành cách để lưu lại những khoảnh khắc vô giá của thanh xuân.
Những nếp chợ giữ hồn phố cổ

Những nếp chợ giữ hồn phố cổ

Hà Nội từ lâu vẫn mang trong mình một nhịp thở rất riêng. Nhịp thở khởi đầu từ những khu chợ. Những sáng sớm mùa Đông còn vương hơi lạnh, những quầy hàng, thúng mẹt, những tiếng chào quen thuộc như đánh thức TP theo cách ấm áp nhất. Người Hà Nội vẫn tin rằng, để hiểu một vùng đất, hãy bắt đầu từ chợ, nơi đời sống hiện lên chân thật và mang phong vị riêng.
Tìm về chốn bình yên!

Tìm về chốn bình yên!

Những tháng cuối năm, ai dường như cũng vội vàng hơn, vội hoàn thành công việc, vội cho kịp những kế hoạch còn dở dang. Dòng người xe tấp nập ngoài phố là thế, nhưng vẫn có những chốn bình yên, tĩnh lặng để giữa nhịp sống hối hả ấy, có những bước chân muốn được chậm lại, có những tâm hồn cần thư thái để chữa lành, để có thêm động lực bước tiếp hành trình sau những ngày tháng bận rộn.
Mùa ký ức

Mùa ký ức

Hà Nội lưu dấu trong tim những người yêu mảnh đất này bởi có bốn mùa với dư vị khác nhau. Với tôi, những ngày cuối năm là mùa của ký ức. Khi cuốn lịch trên tường vơi mỏng dần, cũng là khi một năm nữa đang dần khép lại. Thời gian như lắng đọng, để ta nhìn lại hành trình mười hai tháng, đủ sâu sắc, đủ đong đầy cảm xúc in dấu trong lòng.
Hà Nội khai thác di sản, tạo động lực phát triển bền vững mới

Hà Nội khai thác di sản, tạo động lực phát triển bền vững mới

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Hà Nội đứng trước yêu cầu vừa tăng tốc hiện đại hóa, vừa giữ gìn bản sắc ngàn năm văn hiến. Tại hội thảo khoa học “Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới”, nhiều ý kiến khẳng định di sản văn hóa chính là nguồn lực mềm đặc biệt, tạo nền tảng cho phát triển bền vững của Thủ đô.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động