Thứ bảy 06/12/2025 05:25

Học Bác từ những điều giản dị nhất

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đó là tư tưởng chung trong buổi sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” do Chi bộ Ban Pháp luật và Xã hội thuộc Đảng ủy Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).
Học Bác từ những điều giản dị nhất

Chi bộ Ban Pháp luật và Xã hội tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa tại Di tích lịch sử “Nhà lưu niệm Bác Hồ”, địa chỉ số 6, ngõ 319 phố An Dương Vương, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/2/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật , kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” và Kế hoạch số 20/KH-ĐUKT&ĐT ngày 23/2/2023 của Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng “cơ quan báo chí văn hóa” và “người làm báo văn hóa”, ngày 12/5/2023, Chi bộ Ban Pháp luật và Xã hội tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” năm 2023.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà báo: “Người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc!”

Thấm nhuần lời dạy của Bác, những cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc Chi bộ Ban Pháp luật và Xã hội luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các Đảng viên thuộc Chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến tích cực, sôi nổi trong việc học tập Bác từ những điều giản dị trong cuộc sống. Từ đức tính kỷ luật, thực hành tiết kiệm đến tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị chia sẻ: “Học tập Bác không phải là điều gì cao xa. Học tập Bác về tác phong bình dị, giản dị, tính kỷ luật hội họp. Về quan điểm người làm báo, học tập Bác từ việc vận dụng về ngôn từ rõ ràng, văn phong sáng sủa, thông tin có tính định hướng, có ích cho bạn đọc, cho sự phát triển của Thành phố, làm sao để Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội luôn xứng đang là kênh tuyên truyền phổ biến pháp luật hiệu quả của Thủ đô. Quán triệt nguyên tắc, đạo đức người làm báo. Qua đó, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực, cố gắng chịu khó tìm tòi học hỏi anh em, đồng nghiệp về phong cách làm báo chí công nghệ”.

Đồng chí Lê Sỹ Hào, phóng viên Văn phòng thường trú tỉnh Vĩnh Phúc nêu quan điểm học Bác từ đức tính cần - kiệm – liêm - chính, cố gắng cống hiến hết mình cho công việc. Bên cạnh đó là thái độ cư xử, hòa đồng, tạo thiện cảm với đối tác, bạn bè, anh em đồng nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, họa sĩ Ban Pháp luật và Xã hội cho biết, trong công tác anh học Bác từ việc nâng cao nghiệp vụ, học hỏi đồng nghiệp, trau dồi kiến thức. Tại nơi cư trú có lối sống chan hòa, tình cảm với bà con khu phố, vận động người dân treo cờ Tổ quốc vào các ngày nghỉ, lễ, Tết của dân tộc.

Đồng chí Võ Thúy Quỳnh, Tổ Hành chính - Trị sự cho rằng, học Bác từ điều giản dị nhất, đó là tính tiết kiệm. "Tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước, chi tiêu; đặc biệt là tiết kiệm thời gian để có kế hoạch sống và làm việc hiệu quả nhất" - đảng viên Võ Thúy Quỳnh bày tỏ.

Qua nghiên cứu, thảo luận, thực hiện tốt chuyên đề, đồng chí Đỗ Thị Phương Hoa, Bí thư Chi bộ Ban Pháp luật và Xã hội nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi đảng viên trong nhiệm vụ của mình luôn phải đổi mới, sáng tạo để thực hiện hiệu quả trọng trách”.

Trước đó, Chi bộ Ban Pháp luật và Xã hội tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa về nguồn tại Di tích lịch sử “Nhà lưu niệm Bác Hồ”, địa chỉ số 6, ngõ 319 phố An Dương Vương, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Tại đây, các đảng viên Chi bộ Ban Pháp luật và Xã hội đã được nghe hậu duệ của cụ Nguyễn Thị An là ông Công Ngọc Dũng kể những câu chuyện mang đậm dấu ấn lịch sử về khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học Bác từ những điều giản dị nhất
Chi bộ Ban Pháp luật và Xã hội chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình ông Công Ngọc Dũng tại Di tích lịch sử "Nhà lưu niệm Bác Hồ".

Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An là nơi dừng chân nghỉ lại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội từ ngày 23 đến 25/8/1945. Tại ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc với đồng chí Trường Chinh – Tổng Bí thư của Đảng cùng các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh… về kết quả Tổng khởi nghĩa trong cả nước và chuẩn bị cho bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hiện nay, ngôi nhà của gia đình cụ Nguyễn Thị An vẫn được bảo tồn nguyên vẹn với các di vật, hiện vật cùng nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân tại đây. Di tích lịch sử đã trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các chuyên đề sinh hoạt năm 2023 của Chi bộ Ban Pháp luật và Xã hội gồm: “Nữ đoàn viên với những giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn” (tháng 3/2023); "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” năm 2023 (tháng 5/2023); “Đạo đức của nhà báo trong thời đại 4.0; trách nhiệm của mỗi đảng viên, nhà báo trong công cuộc chuyển đổi số trong cơ quan báo chí” (tháng 6/2023); “Trách nhiệm của mỗi đảng viên, nhà báo trong xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” vào tháng 9 tới.
Phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt “Nhà sàn Bác Hồ trong khu Phủ Chủ tịch” Phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt “Nhà sàn Bác Hồ trong khu Phủ Chủ tịch”
Hà Nội trang hoàng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Hà Nội trang hoàng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Sáng 5/12, Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, cho các đồng chí là Bí thư cấp uỷ cơ sở, Bí thư chi bộ các tổ dân phố trực thuộc Đảng uỷ phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.
Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Tại phiên làm việc sáng 27/11 của Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu nhất trí, Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện điểm d, khoản 9, điều 20 Luật Thủ đô).
Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình số 02-CTr/TU, một trong những văn kiện quan trọng nhất định hướng công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Qua các bài viết giàu cảm xúc, chương trình không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, hỗ trợ lao động nữ, người khuyết tật và các nhóm yếu thế vươn lên sống có ích, trở thành biểu tượng nghị lực và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh kinh tế số và biến đổi khí hậu.
Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Chiều 28/11, phát biểu tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động và khẳng định đây là vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao.
Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 3/12, đúng Ngày Quốc tế Người khuyết tật, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật trong giai đoạn tới. Cuộc làm việc được đánh giá là bước rà soát, định hướng rất quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của hơn 8 triệu người khuyết tật Việt Nam.
Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi sẽ hướng đến giải pháp, phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã, ủy quyền cho công chức hộ tịch ký một số giấy tờ hộ tịch...
Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quyền lợi của bệnh nhân và người tham gia bảo hiểm phải đảm bảo. Đây là một yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động