Thứ năm 25/04/2024 05:33

Hết duyên hết nghĩa hai vợ chồng đòi bắt hết cá dưới hồ để phân chia tài sản ly hôn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thẩm phán cho biết lần đầu tiên ông gặp trường hợp cả nguyên đơn lẫn bị đơn đề nghị bắt cá dưới hồ để phân chia tài sản
Hết duyên hết nghĩa hai vợ chồng đòi bắt hết cá dưới hồ để phân chia tài sản ly hôn
Tòa án Nhân dân huyện Thạch Hà - nơi diễn ra phiên tòa xét xử

TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa hòa giải thành công vụ án dân sự ly hôn của cặp vợ chồng ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà). Theo thẩm phán Nguyễn Khắc Hoàn (Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Thạch Hà), đây là vụ án hy hữu, ngoài liên quan đến quyền nuôi dưỡng con, cả nguyên đơn và bị đơn yêu cầu toà phải cho tát ao bắt cá để chia đôi tài sản.

Được biết, vào đầu năm 2022, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp nhận đơn khởi kiện của chị P.T.A. về việc yêu cầu giải quyết ly hôn với chồng là anh N.X.Đ.

Trong quá trình hòa giải, ngoài việc đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền nuôi dưỡng con, chị A. đề nghị tòa án phân chia khối tài sản chung mà 2 vợ chồng tạo lập được gồm đất, nhà ở và một thửa đất thuê của Nhà nước để nuôi trồng thủy hải sản. Phần tài sản thuộc đất thuê theo chị A. đề cập, có một lượng cá trong hồ. Trong khi chị A. yêu cầu chia đều thửa đất thuê cho 5 thành viên trong gia đình và chia đôi tài sản trên đất cho các bên được hưởng thì anh Đ. lại kiên quyết bác bỏ.

Sau một thời gian không tìm được tiếng nói chung, bất ngờ cả nguyên đơn và bị đơn yêu cầu cán bộ tòa án phải bắt toàn bộ cá nuôi dưới hồ (tài sản trên đất) để đong đếm, phân chia nhằm đảm bảo tính công bằng.

Thẩm phán Nguyễn Khắc Hoàn (Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Thạch Hà) - người phụ trách vụ án cho hay, 17 năm công tác trong ngành tòa án, 7 năm là thẩm phán, trực tiếp xét xử hàng trăm vụ hôn nhân gia đình, song đây là lần đầu tiên ông gặp tình huống hy hữu như vậy.

Bộ Y tế đề xuất tiếp tục sử dụng hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc sắp hết hạn
Nộp tiền đóng bảo hiểm y tế cả năm nhưng thẻ lại hết hạn
Vợ liệt sỹ 92 tuổi vẫn phải đáo tụng đình vì em chồng đòi chia thừa kế
Ông chồng đáng ghét, nhìn vợ bằng ánh mắt "hình viên đạn" nhưng đối xử với gái xinh thì dịu dàng hết cỡ
Hồng Đức
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động