Thứ bảy 20/04/2024 19:04

Hai cựu giảng viên bắt tay, hứa hẹn “chạy việc”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thăng, SN 1977, quê Bắc Giang; Nguyễn Đình Lộc, SN 1975, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Lộc là giảng viên trường CĐ Xây dựng công trình đô thị; Nguyễn Văn Thăng là giảng viên trường CĐ nghề Việt Hàn. Tuy nhiên, họ đã bị tạm dừng giảng dạy từ năm 2021.

Năm 2013, Lộc và Thăng quen biết nhau. Thăng giới thiệu, có nhiều mối quan hệ xã hội, có khả năng xin việc làm trong ngành CA, các trường trung cấp, CĐ, ĐH và cơ quan Nhà nước. Biết Thăng không có chức năng tuyển dụng và khả năng xin việc nhưng Lộc vẫn đưa ra thông tin trên với nhiều người quen và tự đưa ra mức chi phí xin việc. Sau khi nhận tiền, các bị cáo không xin việc làm như cam kết. Các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 1,33 tỷ đồng của 9 bị hại.

Bị hại Ngân Thị N, SN 1992, quê Cao Bằng khai, năm 2012, chị Hoàng Thị Vân U đến công tác tại trường CĐ Xây dựng công trình đô thị nên có quen biết Lộc. Tin tưởng, chị U nhờ Lộc xin cho em họ (chị Ngân Thị N) vào làm việc tại cơ quan Nhà nước. Lộc hứa hẹn, xin cho chị N làm việc tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang, ra giá 150 triệu đồng.

Nhưng sau đó, Lộc báo giá lại với chị U là 180 triệu đồng, hẹn sau 3 tháng sẽ có quyết định đi làm. Chị N nộp hồ sơ và đưa tiền cho Lộc. Quá thời hạn cam kết không được đi làm, chị N thúc giục, các bị cáo đã đưa bị hại đến TP Bắc Giang gặp một người tự xưng là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Năm 2014, Lộc gặp bà Vũ Thị H, SN 1971, quê Hải Dương và biết bà có nhu cầu xin cho con gái vào làm việc trong ngành CA. Lộc cho biết, chi phí vào làm tại CA TP Hà Nội là 300 triệu đồng. Bà H đã đưa trước cho Lộc 200 triệu đồng.

Một bị hại khác, ông Nguyễn Tiến N, SN 1969, quê Hải Dương. Ông N khai, đầu năm 2014, Lộc giới thiệu với ông Lê Văn H có khả năng xin việc làm tại Trạm xá CA tỉnh Hải Dương và xin tuyển vào CA TP Hà Nội. Giữa ông H và ông Nguyễn Tiến N là chỗ quen biết nhau. Ông H biết ông N có con gái (Nguyễn Thị H, SN 1993, đã tốt nghiệp trường CĐ Y nhưng chưa xin được việc làm. Tháng 1/2014, ông H dẫn bố con ông N đến nhà gặp Lộc đặt vấn đề. Gặp nhau, Lộc hứa hẹn, xin cho chị H vào Trạm xá CA tỉnh Hải Dương, chi phí 360 triệu đồng. Khi chuyển 200 triệu đồng cho Lộc, khoảng tháng 3/2014, Lộc báo cho ông N biết chị H đã có quyết định đi làm và yêu cầu chuyển số tiền còn lại. Ông N tin là thật nên đã chuyển 140 triệu đồng.

Nhận tiền của các bị hại, Lộc đã đưa cho Thăng 990 triệu đồng. Khi hành vi bị phát giác, Thăng đã trả cho Lộc 295 triệu đồng. Ngoài ra, Thăng giao nộp cho CQĐT 205 triệu đồng.

Hiện, bị cáo Thăng còn chiếm đoạt số tiền 490 triệu đồng. Bị cáo Lộc đã tự nguyện nộp lại 320 triệu đồng, còn chiếm đoạt 225 triệu đồng. Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Văn Thăng 10 năm tù; Nguyễn Đình Lộc 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với ông Lê Văn H, sau khi quen biết Nguyễn Đình Lộc và được giới thiệu có khả năng lo xin được việc làm, trúng tuyển ĐH, đi nghĩa vụ CA, ông H tin tưởng nên đã giới thiệu với ông Nguyễn Tiến N và bà Vũ Thị H đến gặp Lộc nhờ xin việc làm cho con ông N, bà H.

Ông N, bà H đưa cho ông H hồ sơ xin việc và tổng số 360 triệu đồng, ông H đã chuyển cho Lộc 340 triệu đồng, Lộc nhờ ông H giữ 20 triệu đồng. Xét thấy ông H không hứa hẹn, không biết Lộc có hành vi gian dối nên có nhận tiền của ông N, bà H. Việc ông H nhờ Lộc xin việc và chuyển tiền cho Lộc đều có sự chứng kiến của ông N, bà H. Sau khi phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lộc, ông H đã cùng các gia đình bị hại nhiều lần yêu cầu Lộc trả lại tiền và nộp lại 20 triệu đồng. Do đó, CQCA không đề cập xử lý ông H.

Nhiều giám đốc sập bẫy Thượng tá quân đội "rởm" vì mong có... dự án
Cựu Thiếu tá công an lừa đồng nghiệp bằng chiêu… “chạy việc”
Nhận tiền “chạy” việc nhưng không làm được nên bỏ trốn
53 người sập bẫy lừa “chạy việc”
Người lao động tỉnh táo trước những lời hứa hẹn
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp kiểm tra, thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm động lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Nghe tiếng la hét kêu cứu của thiếu nữ 16 tuổi, hàng xóm chạy đến thấy nạn nhân đã nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Nghi can gây án được xác định là người tình của mẹ nạn nhân.
Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo, mới đây xuất hiện tình trạng một số trang web, Zalo, Facebook, số điện thoại,… mạo danh cơ quan, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bình Dương.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động