Thứ bảy 06/12/2025 09:18

Hà Nội chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, TP Hà Nội dự kiến dành hơn 1 triệu suất quà để tặng các đối tượng hưởng chính sách, người có công trên địa bàn TP.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thăm và tặng quà Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đình Kiên (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.	Ảnh: Hoa Dương
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thăm và tặng quà Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đình Kiên (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Hoa Dương

Dành hơn 500 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách

UBND TP Hà Nội dự kiến dành 1.078.096 suất quà với tổng kinh phí gần 553 tỷ đồng để tặng các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; hộ nghèo; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Cụ thể, TP sẽ tặng quà cho cá nhân mức từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/người đối với các đối tượng gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên. Mức quà này cũng dành tặng cho các thương bệnh binh của TP hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Bên cạnh đó, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được nhận mức quà này. Cùng với đó, TP cũng dành quà tặng trị giá 300.000 đồng/người đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng. Mức quà 500.000 đồng/hộ đối với hộ nghèo; 300.000 đồng/hộ đối với hộ cận nghèo.

Ngoài ra, TP cũng tặng quà cho 86 đơn vị, mỗi suất quà trị giá từ 6 - 16 triệu đồng; tặng 150 suất quà cá nhân tiêu biểu, mỗi suất 6 triệu đồng; tặng quà 500.000 đồng/người để bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp; bổ sung thêm tiền ăn cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung trong các ngày Tết tại các trung tâm chữa trị và nuôi dưỡng đối tượng xã hội tập trung trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bệnh viện 09 - Sở Y tế.

Dịp này, TP cũng tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi với các mức từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người. Ngoài quà tặng của TP, các địa phương trên địa bàn tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội khó khăn trên địa bàn quản lý, bảo đảm các đối tượng đều có Tết.

Bảo đảm tất cả đoàn viên, người lao động Thủ đô đều có Tết

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động (NLĐ) đều có Tết”, Công đoàn TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; đảm bảo đoàn viên, NLĐ đón Tết Giáp Thìn 2024 an toàn, vui tươi, ấm áp, hạnh phúc

Đối tượng chăm lo dịp Tết là tất cả đoàn viên, NLĐ, trong đó ưu tiên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên, NLĐ ở lại đơn vị, DN để phục vụ công tác, sản xuất, kinh doanh vào dịp Tết.

Theo đó, 10 hoạt động được các cấp Công đoàn tập trung thực hiện nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, chu đáo như: “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”; hỗ trợ, thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết; “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” hỗ trợ phương tiện giúp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và đón công nhân lao động quay trở lại làm việc sau Tết.

Cùng với đó, cán bộ Công đoàn thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ vui Xuân, đón Tết tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định; tiếp tục đồng hành cùng người sử dụng lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Công tác chăm lo Tết Giáp Thìn - 2024 được tổ chức thực hiện ở 3 cấp: Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động TP dự kiến hỗ trợ 20.000 đoàn viên, NLĐ, trong đó, hỗ trợ qua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 15.000 người có hoàn cảnh khó khăn thuộc các đơn vị, DN chưa thành lập tổ chức Công đoàn nhưng đã trích nộp kinh phí Công đoàn (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người).

Lãnh đạo Trung ương, TP và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội trực tiếp thăm, chúc Tết, tặng quà 5.000 người (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người và túi quà trị giá 350.000 đồng). Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 35 Mái ấm Công đoàn năm 2024 cho 35 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mức hỗ trợ bằng tiền Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 500.000 đồng/người.

Đáng chú ý, chương trình “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024 được tổ chức vào hai ngày 26 - 27/1/2024 (16 - 17 tháng Chạp, năm Quý Mão) tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 8.000 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; khoảng 80 gian hàng với trên 60 DN tham gia. Các gian hàng cung cấp những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ dịp Tết với mức giảm giá ít nhất 10%.

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tặng 7.800 phiếu mua hàng (500.000 đồng/phiếu) cho 7.800 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đến mua hàng tại các gian hàng “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024; bố trí 3 gian hàng “0 đồng” với 7.000 suất quà tặng, trị giá 260.000 đồng/suất...

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty Cocacola tổ chức chợ “Tết nhân ái” quy mô cấp trung ương tại huyện Thường Tín, trị giá 900 triệu đồng, giúp 1.500 người hưởng lợi.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ TP tổ chức ít nhất 5 phiên chợ “Tết nhân ái” ở 5 cụm thi đua trên địa bàn Thủ đô, trị giá tối thiểu 150 triệu đồng/phiên. Tại các quận, huyện, thị xã, mỗi đơn vị tổ chức ít nhất một phiên chợ “Tết nhân ái”, giúp ít nhất 200 người hưởng lợi, trị giá tối thiểu 100 triệu đồng/phiên.

Tham gia chợ Tết, người có hoàn cảnh khó khăn được dùng phiếu mua hàng đổi hàng hóa miễn phí theo nhu cầu gia đình; đồng thời được tham gia vào các hoạt động đón Tết, vui xuân sôi nổi, ý nghĩa.

Hà Nội dành hơn 550 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán
Hà Nội nâng mức tặng quà Tết lên 2 triệu đồng cho nhiều đối tượng
Hà Nội dành hơn 552 tỷ đồng tặng quà cho đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán 2024
Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Sáng 5/12, Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, cho các đồng chí là Bí thư cấp uỷ cơ sở, Bí thư chi bộ các tổ dân phố trực thuộc Đảng uỷ phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.
Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Tại phiên làm việc sáng 27/11 của Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu nhất trí, Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện điểm d, khoản 9, điều 20 Luật Thủ đô).
Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình số 02-CTr/TU, một trong những văn kiện quan trọng nhất định hướng công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Qua các bài viết giàu cảm xúc, chương trình không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, hỗ trợ lao động nữ, người khuyết tật và các nhóm yếu thế vươn lên sống có ích, trở thành biểu tượng nghị lực và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh kinh tế số và biến đổi khí hậu.
Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Chiều 28/11, phát biểu tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động và khẳng định đây là vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao.
Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 3/12, đúng Ngày Quốc tế Người khuyết tật, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật trong giai đoạn tới. Cuộc làm việc được đánh giá là bước rà soát, định hướng rất quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của hơn 8 triệu người khuyết tật Việt Nam.
Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi sẽ hướng đến giải pháp, phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã, ủy quyền cho công chức hộ tịch ký một số giấy tờ hộ tịch...
Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quyền lợi của bệnh nhân và người tham gia bảo hiểm phải đảm bảo. Đây là một yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động