Thứ bảy 20/04/2024 18:29

Dùng điếu cày đánh người tình tử vong

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Căn cứ tình tiết có trong vụ án, nhân thân của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Thân Thanh Tâm 20 năm tù về tội “Giết người”.
Dùng điếu cày đánh người tình tử vong
Thân Thanh Tâm tại phiên tòa.

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, HĐXX đã tuyên phạt Thân Thanh Tâm 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 17/9/2022, tại nhà của Thân Thanh Tâm, SN 1984, trú tại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, do mâu thuẫn trong cuộc sống chung như vợ chồng giữa Tâm và chị N. T. G, SN 1990, trú tại xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nên Tâm đã có hành vi dùng điếu cày đánh vào người chị G khiến chị này tử vong.

Cụ thể, Tâm đã dùng 1 chiếc điếu cày có chiều dài 55,4cm đường kính 4,2cm bọc bên ngoài bằng kim loại màu trắng bên trong là ống tre, là hung khí nguy hiểm đánh nhiều nhát vào chân, tay, sườn, người của chị G. Hậu quả, chị G chết do sốc chấn thương.

Tại phiên tòa, bị cáo Tâm đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tình tiết có trong vụ án, nhân thân của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Thân Thanh Tâm 20 năm tù về tội “Giết người”.

Gã đàn ông dùng điếu cày đánh người tình tử vong Gã đàn ông dùng điếu cày đánh người tình tử vong

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, người đàn ông ở Bắc Giang đã dùng điếu cày đánh người tình tử vong.

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động