Thứ năm 25/04/2024 21:46

Ảnh

Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 21-9 (Rằm Trung thu) trên nhiều tuyến đường, phố Hà Nội người dân đã đổ ra đường đón Tết Trung thu đặc biệt giữa mùa dịch COVID-19 ngay khi vừa được nới lỏng giãn cách xã hội.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Ngày 21-9, Hà Nội chính thức bỏ giấy đi đường sau thời gian dài áp dụng để phòng chống dịch COVID-19, nới lỏng giãn cách xã hội. Đây là ngày trùng với rằm Trung thu, là cơ hội để người dân ra khỏi nhà sau thời gian dài thực hiện giãn cách.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Ghi nhận của PV tối 21-9 (Rằm Trung thu) người dân đổ ra đường khá đông tại một số tuyến đường, đặc biệt ở những tuyến phố trung tâm như bờ hồ Hoàn Kiếm, phố cổ...
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lúc 20g đông đúc người qua lại khác hẳn với những ngày giãn cách xã hội trước đó.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch nên các địa điểm vui chơi Trung thu như Hàng Mã chưa được mở lại để phòng chống dịch nên người dân chỉ có thể đi ở những khu vực đường ngoài.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Nhiều trường hợp tụ tập đông người, không đeo khẩu trang được lực lượng chức năng yêu cầu trình bày và mời về trụ sở làm việc.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Khu vực đường hàng Ngang, hàng Đào
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Không thể vào được hàng Mã, nhiều người dân chỉ có thể mua đèn qua hàng rào phân cách.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Những đồ chơi trung thu vẫn được ưa thích là đèn ông sao, đèn lồng, tai trang trí phát sáng...
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Nhiều gia đình tranh thủ cho con cái ra đường thay đổi không khí, đón trung thu sau những ngày dài giãn cách xã hội để phòng chống dịch.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Mặc dù hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng... vẫn chưa được mở lại từ 21-9 tuy nhiên nhiều gia đình vẫn đưa theo con nhỏ đi chơi, thậm chí dừng xe giữa đường để mua đồ chơi Trung thu.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Trung thu năm nay đúng thời điểm thành phố chưa nới lỏng hoàn toàn giãn cách do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động vui chơi, giải trí không tổ chức rầm rộ như mọi năm.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Tại những điểm giao cắt, đầu vào phố hàng Mã, lực lượng chức năng tiến hành lập chốt, phân luồng giao thông, không cho các phương tiện đi vào.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Đường Thanh Niên đông đúc trong tối trung thu.
Đêm Trung thu, đường phố Hà Nội đông nghẹt người
Mặc dù Hà Nội đã “nới lỏng“, tuy nhiên những diễn biến của dịch COVID-19 vẫn rất khó lường. Mỗi người dân nên tự ý thức việc chấp hành nghiêm các quy định 5K đặc biệt là không tập trung đông người.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động