Thứ sáu 19/04/2024 07:51

Ảnh

Cô giáo mầm non biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tận dụng những tờ báo, tờ rơi, tạp chí đã cũ, chị Nguyễn Thị Kim Hồng (Hà Nội) đã khéo léo dùng các mảnh vụn để ghép nối thành những bức tranh sống động.
Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo
Chị Nguyễn Thị Kim Hồng là giáo viên mầm non, chị thường có thói quen đọc và lưu giữ sách báo cũ. Trong thời gian nghỉ dài do dịch COVID-19, chị Hồng đã có ý tưởng tái chế những sách báo, tạp chí bỏ đi thành những bức tranh xé dán giấy độc đáo.
Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo
Chị Hồng cho biết, thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện, trường lớp tạm thời đóng cửa. Vì nhớ học sinh và công việc của mình nên chị đã nghĩ cách làm tranh từ giấy vụn để làm dụng cụ học tập, minh hoạ thơ ca cho các học sinh.
Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo
Những tờ báo được chị Hồng sử dụng làm chủ yếu là những tờ báo có sắc màu chứ không phụ thuộc vào độ cũ mới chất lượng giấy.
Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo
Tranh xé dán tuy dễ làm nhưng theo chị Hồng người làm phải đòi hỏi tính kiên nhẫn và khéo léo rất cao. Người làm tranh thường phải tận dụng những mảng màu in sẵn có trên sách báo, tạp chí để ghép nối thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo

Những bức tranh của chị chủ yếu lấy cảm hứng từ trí tưởng tượng từ nhiều cuốn sách chị đọc hay trong cuộc sống thường nhật.

Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo

“Nếu là tranh vẽ thông thường, bạn cần màu gì thì có thể pha màu theo ý mình. Tranh xé dán thì phải chọn màu phù hợp trong đống giấy có sẵn nên rất mất thời gian. Để làm được phần đuôi và chùm lông trên cổ của chú gà trong bức tranh, mình phải thử hàng trăm mẩu giấy có màu sắc khác nhau” – chị Hồng cho biết thêm

Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo
Sau khi gom được những mảnh mà mình nghĩ là làm cho bức tranh rồi, chị Hồng sẽ cắt và xé sẵn ra những chi tiết làm cho bức tranh. Chị sẽ làm riêng phần nền trước để rồi từ đó mới làm bố cục cho các hình thù khác bên trong tranh.
Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo

Để làm bức tranh giấy này điều khó nhất chính là ý tưởng, khác với những bức tranh tạo hình thì tranh làm từ giấy báo lại thiên về sáng tác. Mỗi khi đọc sách báo tạp chí, thấy những mẫu giấy với màu phù hợp thì chị lại lưu giữ trong hộp để dành cho những bức tranh thiết kế sau đó.

Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo
Tùy vào độ phức tạp của chi tiết, mỗi bức tranh chị phải mất tối thiểu 40-60 giờ liên tục mới có thể hoàn thành.
Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo
Những chủ đề trong tranh giấy vụn của chị Hồng khá phong phú, với sở thích về những hình ảnh đời sống dân gian hàng ngày chị thường làm hoa, các con vật, hay hình ảnh những nhân vật trong những câu chuyện, bộ phim mình xem.
Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo
Chị Hồng cho biết thêm, mình làm tranh xé dán vì tình yêu đối với môi trường và sử dụng đồ tái chế. Thường thì sách, báo, tạp chí cũ khi sử dụng xong thường dễ bị vứt bỏ. Nếu tái sử dụng lại thì sẽ tạo ra được rất nhiều những vật dụng, tác phẩm đẹp đẽ với một hình thức mới.
Cô giáo mầm non hô biến sách báo cũ thành tranh xé giấy độc đáo

Không có những thông điệp cao siêu, chị Hồng chỉ muốn gửi gắm tới các em học sinh, những người thân xung quanh trong thời gian nghỉ dịch COVID-19 rằng, mỗi người hoàn toàn có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động