Thứ hai 29/04/2024 07:46

Chung tay xây dựng không gian xanh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Là người khởi xướng mô hình làm chổi quét rác từ tàu cau vua, đến nay mô hình của ông Trịnh Thanh Phi (Tổ dân phố số 2 Lý Nam Đế phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được nhân rộng toàn khu phố và một số phường trên địa bàn Hà Nội, góp phần lan tỏa hành ảnh văn minh, thanh lịch người Tràng An.
Ông Trịnh Thanh Phi là tấm gương sáng về người đảng viên gương mẫu trong tình hình mới. Ảnh: Mộc Miên
Ông Trịnh Thanh Phi là tấm gương sáng về người đảng viên gương mẫu trong tình hình mới. Ảnh: Mộc Miên

Khởi xướng mô hình làm chổi quét rác

Đều đặn vào mỗi buổi sáng thứ 7 hàng tuần, ông Trịnh Thanh Phi và một số cán bộ hưu trí, cán bộ hội cơ sở sinh sống tại khu tập thể Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tất bật với công việc quét rác để làm sạch lòng đường, ngõ phố. Tiếng chổi được bện từ lá tàu vua đã rụng xào xạc trên mặt đường nhựa láng bóng. Dọc con phố Lý Nam Đế, phố Cửa Đông, phố Trần Phú, phố Đường Thành,… được quét dọn sạch sẽ, khang trang.

Đối với ông Trịnh Thanh Phi, hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu dân cư sinh sống không chỉ dừng lại ở phong trào mà còn nâng cao ý thức cộng đồng chung tay xây dựng không gian sống xanh. Công việc quét rác vốn là vai trò của công nhân vệ sinh môi trường, việc người dân cùng chung tay, góp sức sẽ lan tỏa thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, hạn chế xả thải.

Nhiều năm nay, các hoạt động “ngày thứ 7 xanh” đã trở thành việc làm thường xuyên và hiệu quả tại các cụm dân cư trong nội đô thành phố. Nhằm phát huy phong trào cộng đồng đi đôi với tiết kiệm chi phí, ông Trịnh Thanh Phi khởi xướng mô hình làm chổi quét rác từ tàu cau vua.

Ý tưởng xuất phát từ việc làm bình dị là thu gom tàu cau vua đã rụng khu vực quanh tượng đài Lê-nin về bện chổi quét rác. Ông Trịnh Thanh Phi chia sẻ, hơn 10 năm nay, ông tận dụng thu nhặt lá cây cau vua đã rụng với suy nghĩ “bẹ cau già lìa thân, rụng thành rác, thêm vất vả cho công nhân vệ sinh môi trường, nhưng biết cách làm dụng cụ quét rác sẽ là hoạt động thiết thực trực tiếp làm sạch hè, đường, ngõ phố”. Hiện, tầng 1 khu nhà ở phố Lý Nam Đế của gia đình ông Trịnh Thanh Phi là nơi tập kết hàng bó tàu cau vua đã phơi khô cùng nhiều cán gỗ để thay thế cho những chiếc chổi cùn, hỏng. Đến nay, mô hình bện chổi quét rác từ tàu cau vua được nhân rộng tới nhiều tổ dân phố trên địa bàn.

Các chi hội, đoàn thể quận Ba Đình, quận Tây Hồ học tập và hướng dẫn cho bà con khu phố tận thu lá cau vua sản xuất chổi bất cứ lúc nào với số lượng hàng trăm chiếc.

Quanh khu tập thể Lý Nam Đế, từ cô bán hàng nước, cô lao công, chị bán quán cà phê đến người trông giữ xe tại các cửa hàng kinh doanh, các chiến sĩ bảo vệ khu nhà công vụ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ông Trịnh Thanh Phi bện chổi tặng để mọi người dùng quét dọn hè phố, đường đi. “Có người hỏi sao không bán một chiếc chổi bện từ tàu cau vua khoảng 25-30 nghìn đồng, tôi lắc đầu. Ban đầu, nhiều người cười trừ vì việc làm “mất việc” nhưng sau 11 năm qua, hiệu quả phong trào cộng đồng được người dân và các cấp hội, đoàn thể ghi nhận và đánh giá cao”, ông Trịnh Thanh Phi bày tỏ.

Tinh thần “tương thân, tương ái”

Ông Trịnh Thanh Phi, SN 1947 tại quê hương Yên Định, Thanh Hóa. 41 năm phục vụ quân ngũ, ở tuổi nghỉ hưu Đại tá, đảng viên Trịnh Thanh Phi vẫn nhiệt tình với công tác xã hội địa bàn cư trú. Năm 2008, sau thời gian nghỉ hưu được 4 tháng, ông Trịnh Thanh Phi tham gia sinh hoạt Đảng và được chi bộ khu dân cư Lý Nam Đế 3, phường Cửa Đông tín nhiệm bầu giữ làm Bí thư chi bộ. Từ năm 2010 đến tháng 8/2017, ông là ủy viên Thường vụ Đảng Ủy, được giao làm Trưởng ban tuyên giáo, Chủ nhiệm Ủy viên kiểm tra Đảng ủy kiêm Bí thư chi bộ khu dân cư.

Hiện, ông là cộng tác viên dư luận xã hội quận Hoàn Kiếm, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Cửa Đông. Ở vai trò, cương vị nào ông cũng thể hiện sự gương mẫu, trách nhiệm với công việc, tạo uy tín trong cộng đồng dân cư.

Thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng, nhiều năm nay, gia đình ông Trịnh Thanh Phi tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo. Từ năm 2011 đến nay, ông vận động người thân trong gia đình tiết kiệm chi tiêu để ủng hộ quỹ Hội Chữ thập đỏ, tham gia chương trình nồi cháo từ thiện, quà cho bệnh nhân nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn điều trị ở các BV Thanh Nhàn, BV Việt Đức, quỹ Bảo trợ trẻ em ít nhất 1,5 triệu/năm, có năm ủng hộ hơn 4 triệu đồng…

Ông Trịnh Thanh Phi đề xướng, vận động bà con xa quê quyên góp cho quê hương làng Phúc Tỉnh (xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) gần 100 triệu đồng mua lắp đạt hệ thống đèn chiếu sáng đường làng 1km (đèn năng lượng mặt trời, làm 3 sân chơi thể thao ở khu Trung tâm Văn hóa làng.

Ở tuổi 77, nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng, ông Trịnh Thanh Phi là tấm gương sáng về người đảng viên gương mẫu trong tình hình mới.

Với những thành tích trên các lĩnh vực công tác, ông Trịnh Thanh Phi đã nhiều lần được Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm biểu dương, khen thưởng. Năm 2019, ông vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen về thành tích thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2018, ông Trịnh Thanh Phi được UBND quận Hoàn Kiếm tặng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt”. Năm 2023, ông được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt”.
Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm
Chung tay xây dựng nét đẹp văn hóa xe buýt Hà Nội
Lan tỏa rộng rãi đến tất cả các em học sinh thông điệp “Nói không với ma túy và chung tay đẩy lùi ma túy”
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động