Thứ năm 01/01/2026 07:44

Không gian xanh: Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ việc cải tạo nâng cấp công viên, vườn hoa đến việc mở không gian công cộng… Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “xanh, văn minh, hiện đại”, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Công viên Thống Nhất trở thành công viên đầu tiên của Hà Nội được mở hoàn toàn hàng rào, tạo không gian công cộng thông suốt với các trục giao thông và khu dân cư xung quanh. Ảnh Triệu Tâm
Công viên Thống Nhất trở thành công viên đầu tiên của Hà Nội được mở hoàn toàn hàng rào, tạo không gian công cộng thông suốt với các trục giao thông và khu dân cư xung quanh. Ảnh Triệu Tâm

Tiện ích từ không gian xanh

Nằm giữa hai tuyến phố Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu, Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội) có diện tích hơn 42.000m², được xem là một trong những mảng xanh quan trọng của Hà Nội, góp phần điều hòa không khí và tạo không gian sinh hoạt công cộng cho người dân khu vực.

Sau nhiều năm khai thác, công viên từng bộc lộ dấu hiệu xuống cấp, hạ tầng và cảnh quan không còn đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn ngày càng cao của người dân đô thị. Tháng 2/2025, dự án cải tạo, nâng cấp Công viên Nghĩa Đô chính thức được triển khai với mục tiêu chỉnh trang toàn diện không gian xanh và bổ sung các tiện ích công cộng.

Sau 10 tháng cải tạo, Công viên Nghĩa Đô được khoác diện mạo mới khang trang, hiện đại. Khu quảng trường trung tâm với thiết kế mở, lát đá đồng bộ, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động ngoài trời. Đây là nơi người dân có thể dạo bộ, tập thể dục, giao lưu, đồng thời là điểm nhấn kết nối các trục cảnh quan chính của công viên, góp phần hình thành không gian sinh hoạt chung thông thoáng, thân thiện và giàu tính tương tác.

Dự án bao gồm hàng loạt hạng mục như gia cố kè hồ, san nền các khu vực trũng thấp, làm mới lối đi dạo, khu sinh hoạt chung, lan can quanh hồ, cầu đi bộ, chòi nghỉ, khu tập thể dục và hệ thống chiếu sáng. Hệ thống đường dạo được lát mới, uốn lượn quanh hồ điều hòa, tạo không gian đi bộ, thư giãn cho người dân. Nhiều hạng mục tiện ích như thùng rác, hệ thống chiếu sáng… góp phần nâng cao chất lượng không gian sinh hoạt cộng đồng. Khu vui chơi trẻ em được đầu tư mới, sử dụng vật liệu an toàn, đáp ứng nhu cầu vui chơi của các gia đình. Các hạng mục được bố trí khoa học, phù hợp nhiều độ tuổi, góp phần tạo môi trường vui chơi lành mạnh, giúp trẻ em vận động, phát triển thể chất và gắn kết sinh hoạt gia đình trong không gian xanh của công viên.

Chị Hoàng Thu Phương, phường Nghĩa Đô cho biết: “Trước đây công viên xuống cấp, nhiều chỗ hư hỏng, đi bộ hay cho con chơi đều bất tiện. Giờ công viên đẹp hơn hẳn, cây cầu hình cây đàn rất độc đáo, tôi sẽ thường xuyên đưa con tới đây vui chơi và tập thể dục.”

Ông Phạm Văn Bình, phường Cầu Giấy đánh giá: “Việc cải tạo không chỉ giúp phát huy hết công năng sử dụng của công viên, mà còn góp phần tạo diện mạo đô thị mới khang trang, hiện đại cho khu vực”.

Nổi bật giữa không gian xanh đô thị là cây cầu đi bộ hình cây đàn dài 102m bắc qua hồ điều hòa, tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo cho Thủ đô. Với thiết kế mềm mại, độc đáo, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan mà còn tạo dấu ấn thẩm mỹ, hứa hẹn trở thành điểm check-in mới của người dân Thủ đô. Công trình được bố trí hệ thống đèn LED trang trí, giúp cây cầu trở nên nổi bật khi về đêm.

Sau khi hoàn tất cải tạo, Công viên Nghĩa Đô không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao mà còn trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng quan trọng của khu vực phía Tây Hà Nội. Không gian xanh được nâng cấp, tiện ích hiện đại kết hợp với các điểm nhấn kiến trúc độc đáo tạo nên môi trường thân thiện, hấp dẫn mọi lứa tuổi.

Người dân tiếp cận không gian xanh từ nhiều hướng

Mới đây nhất, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hai Bà Trưng phối hợp các đơn vị liên quan đã hoàn tất tháo dỡ toàn bộ phần rào còn lại của Công viên Thống Nhất, gồm khoảng 700m trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu và 470m trên tuyến Đại Cồ Việt.

Cùng với với đó công viên cũng được chỉnh trang đồng bộ nhiều hạng mục nhằm cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt cho người dân. Các cột trụ bê tông từng gắn với hệ thống hàng rào trên các tuyến hè phố xung quanh công viên đã được phá dỡ, trả lại mặt bằng thông thoáng cho người đi bộ. Vỉa hè tại một số đoạn được lát lại, bảo đảm bằng phẳng, thuận tiện cho người cao tuổi, trẻ em và người tập thể dục.

Ngay sau khi toàn bộ hàng rào được tháo dỡ, Công viên Thống Nhất nhanh chóng trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng sôi động của người dân khu vực trung tâm. Lượng người vào công viên tăng rõ rệt, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối. Các hoạt động đi bộ, chạy bộ, tập dưỡng sinh, yoga, vui chơi gia đình diễn ra tự nhiên, lan tỏa từ không gian trong công viên ra các tuyến phố xung quanh.

Bà Trần Thị Nhung, 58 tuổi, người dân phố Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ: “Trước đây muốn vào công viên phải đi vòng khá xa để tìm cổng, nhiều khi ngại nên tôi chỉ đi bộ ngoài vỉa hè. Nay mở hết hàng rào, chỉ cần bước vài bước là vào được không gian xanh. Người già chúng tôi thấy rất thuận tiện, sáng nào cũng ra tập thể dục”.

Không chỉ người cao tuổi, nhiều gia đình trẻ cũng bày tỏ sự phấn khởi. Anh Nguyễn Minh Hải, sống trên phố Đại Cồ Việt cho biết: “Công viên mở rào giúp trẻ em có thêm không gian vui chơi an toàn, không còn cảm giác bị ngăn cách. Cuối tuần, cả gia đình tôi thường đi dạo từ phố vào thẳng công viên, rất thoải mái”.

Với các hoạt động đồng bộ như vậy, Công viên Thống Nhất trở thành công viên đầu tiên của Hà Nội được mở hoàn toàn hàng rào, tạo không gian công cộng thông suốt với các trục giao thông và khu dân cư xung quanh. Không còn ranh giới cứng giữa “trong công viên” và “ngoài phố”, người dân có thể tiếp cận không gian xanh từ nhiều hướng, nhiều thời điểm trong ngày.

Không gian mở cũng góp phần nâng cao giá trị cảnh quan đô thị. Từ các tuyến phố lớn, người đi đường có thể dễ dàng nhìn thấy thảm xanh, hồ nước, hàng cây trong công viên, tạo cảm giác mềm mại, dễ chịu giữa khu vực dân cư đông đúc. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang chịu nhiều áp lực về mật độ xây dựng và thiếu hụt không gian xanh công cộng.

Từ góc nhìn đô thị, việc mở Công viên Thống Nhất đã làm thay đổi cách công viên hiện diện trong đời sống TP. Thay vì là một khu vực tách biệt với cổng ra - vào và giờ đóng - mở, công viên trở thành phần liền mạch của không gian công cộng, nơi người dân có thể tiếp cận từ nhiều hướng, nhiều thời điểm, theo nhịp sinh hoạt tự nhiên. Công viên không còn chỉ là nơi “đến chơi”, mà trở thành không gian “đi qua”, “ghé lại”, gắn với đời sống thường nhật.

Phát triển không gian xanh không đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật trong quy hoạch đô thị, mà là chiến lược lâu dài nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, văn minh. Vì vậy cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, giới khoa học,DN và cộng đồng dân cư, bảo đảm không gian xanh được phát triển và phục vụ lợi ích lâu dài của người dân Hà Nội.

KTS Nguyễn Hoàng Phương, Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia

Định hướng sông Hồng là không gian xanh và cảnh quan trung tâm
Hiện trạng công viên Bách Thảo trước ngày được tu sửa
Biểu tượng mới của Thủ đô xanh
Triệu Tâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»
Bước đi mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Bước đi mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Việc tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) đang được Hà Nội triển khai được xem là một bước đi mạnh mẽ trong tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số của Thủ đô. Không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm giấy tờ hay rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, động thái này hướng tới mục tiêu sâu xa hơn: giảm chi phí xã hội, tăng tính minh bạch, đồng thời thay đổi căn bản trải nghiệm của người dân và DN khi tiếp cận dịch vụ công. Trong bối cảnh yêu cầu về hiệu quả quản trị đô thị ngày càng cao, cải cách TTHC không còn là lựa chọn, mà là đòi hỏi tất yếu.
Hà Nội triển khai 9 nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Nội triển khai 9 nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao tặng hơn 89.000 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao tặng hơn 89.000 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Theo kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) TP Hà Nội dự kiến trích gần 80 tỷ đồng, trong đó 5,28 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” và huy động khoảng 74,55 tỷ đồng từ các tổ chức chính trị - xã hội để trao hơn 89.000 suất quà Tết hỗ trợ các hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường.
Không gian xanh: Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Không gian xanh: Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Từ việc cải tạo nâng cấp công viên, vườn hoa đến việc mở không gian công cộng… Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “xanh, văn minh, hiện đại”, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026

Được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026, trong đó có Chương trình Hà Nội Countdown 2026 và các điểm bắn pháo hoa chào năm mới, diễn ra từ tối ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 1/1/2026.
Hà Nội: cháy nhà dân trên phố Hàng Mã

Hà Nội: cháy nhà dân trên phố Hàng Mã

Khoảng 9h17 ngày 31/12/2025, xảy ra cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại số 14 Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hà Nội đặt mục tiêu trồng hơn 400.000 cây xanh năm 2026

Hà Nội đặt mục tiêu trồng hơn 400.000 cây xanh năm 2026

Hà Nội tiếp tục khẳng định quyết tâm xanh hóa đô thị khi đặt mục tiêu trồng mới hơn 400.000 cây xanh trong năm 2026, gắn với việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Thời tiết ngày 30/12: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Nam Bộ – Tây Nguyên nắng nóng

Thời tiết ngày 30/12: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Nam Bộ – Tây Nguyên nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 30/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh, khiến thời tiết duy trì trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trái ngược hoàn toàn, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ngày nắng, nền nhiệt cao, có nơi vượt ngưỡng 32 độ C.
Hà Nội triển khai giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Hà Nội triển khai giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 26/12/2025, đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng sống của người dân Thủ đô, với trọng tâm là vệ sinh môi trường, chất lượng không khí và bảo vệ nguồn nước.
Nam sinh Hà Nội đạt điểm SAT tuyệt đối

Nam sinh Hà Nội đạt điểm SAT tuyệt đối

Mới đây, em Nguyễn Tuấn Anh - học sinh lớp 11 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc đạt 1.600/1.600 điểm SAT. Đây là thành tích đáng nể sau chuỗi ngày không ngừng nỗ lực học tập của nam sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành Giáo dục và Đào tạo TP.
Hà Nội: Phát hiện nhiều vi phạm của Công ty Nhật Anh trong cung cấp suất ăn trường học

Hà Nội: Phát hiện nhiều vi phạm của Công ty Nhật Anh trong cung cấp suất ăn trường học

Quá trình kiểm tra tại xã Mỹ Đức, TP Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng của Công ty Nhật Anh trong cung cấp suất ăn trường học.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động