Thứ bảy 20/04/2024 01:45

Ảnh

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đến sát ngày 8-3 nhưng tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) không khí mua bán các mặt hàng hoa tươi vẫn yên ắng như ngày thường.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Đêm trước Ngày Quốc tế Phụ nữ, chợ hoa đêm Quảng An (quận Tây Hồ) vẫn mở cửa để phục vụ nhu cầu mua hoa của người dân thủ đô. Tuy nhiên, ghi nhận vào rạng sáng 8-3, không khí mua bán tại chợ khá ảm đạm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Theo chia sẻ của các tiểu thương, vào những ngày cận kề 8-3 nhiều năm trước, các sạp hoa đều rất đông khách, người bán hàng phải luôn chân luôn tay để phục vụ.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Một tiểu thương cho hay, nếu như trong dịp Tết giá hoa tươi tăng mạnh thì sau Tết, do điều kiện thời tiết nồm ẩm đã kích thích các vựa hoa liên tục nở rộ, thị trường hoa nội địa cũng vì thế mà tồn đọng không ít.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Thời điểm 23g hôm trước tới 1g sáng hôm sau luôn là lúc đông khách tới chợ mua hoa nhất. Năm nay, chỉ lác đác một vài người tới chọn hoa tặng người thân.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương tại chợ Quảng An cho biết: “Lượng khách mua hoa năm nay ít hơn mọi năm. Giá hoa cũng thấp hơn, hoa hồng năm nay nhập vào 6.000 đồng/bông nhưng bán ra chỉ được 2.500 đồng/bông".
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Các loại hoa hồng đa dạng và nhiều nhất do phục vụ nhu cầu ngày 8-3, tuy nhiên đến sát ngày mà các tiểu thương vẫn còn tồn hàng khá nhiều.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Hoa hạnh phúc mang ý nghĩa tốt đẹp lần đầu tiên xuất hiện tại chợ hoa Quảng An bán với giá 250.000 đồng/ bó 10 cành. Tuy nhiên, theo chia sẻ của tiểu thương, lượng người mua loại hoa này cũng không nhiều do ít người biết.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Hoa baby các loại bán theo khối lượng, dao động từ 6.000 - 8.000 đồng/ lạng.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Bà Hoa (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Tôi mua một ít hoa để cắm trưng ngày 8-3 cho đẹp. Thật lạ là không khí năm nay vắng vẻ, không phải chen chúc như mọi năm lúc chưa có dịch".
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
"Ảnh hưởng của dịch COVID-19, đặc biệt những ngày gần đây các ca nhiễm tại Hà Nội tăng cao nên nhiều nơi không tổ chức sự kiện, nhu cầu về hoa vì thế cũng giảm hơn. Năm nay nhà tôi cũng chỉ nhập một ít theo đơn đặt hàng trước và dư ra không nhiều" - chị Hương (Tiểu thương tại chợ Quảng An) chia sẻ.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
0g sáng là tầm hoạt động nhộn nhịp nhất của chợ hoa Quảng An nhưng cũng chỉ lác đác người mua. Phần lớn là các xe đẩy hàng ra xe tải chở hoa về các tỉnh lân cận.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Hoa ly giá từ 110.000 – 180.000 đồng/bó, hoa phăng khoảng 150.000 đồng/bó 10 bông, tăng khoảng 20% so với ngày thường.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Hoa hướng dương đang vào mùa có giá 35.000-40.000 đồng/ bó 10 bông.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng lặng trong đêm trước ngày 8-3
Cá biệt, có những tiểu thương chấp nhận bán rẻ hoa hồng để xả lấy lại vốn với giá 300.000 đồng/ 6 bó, trung bình 50.000 đồng/ bó 100 bông.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động