Thứ bảy 20/12/2025 14:27

Bí quyết chinh phục danh hiệu Thủ khoa đầu ra của nam sinh trường ĐH Bách Khoa

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Em Lê Minh Tú (SN 2000) là Thủ khoa đầu ra toàn trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2022, với điểm GPA 3.89/4.0. Đây là kết quả nằm ngoài mục tiêu nam sinh tài năng này đề ra.
Em Lê Minh Tú (trái) là Thủ khoa đầu ra toàn trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2022
Em Lê Minh Tú (trái) là Thủ khoa đầu ra toàn trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2022

Cách đơn giản nhưng hiệu quả

Lê Minh Tú lựa chọn ngành Công nghệ thông tin trường ĐH Bách Khoa Hà Nội với mong muốn trở thành kỹ sư về công nghệ thông tin. Với quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, Tú không ngừng cố gắng trong học tập. Em tự nhủ sẽ nỗ lực học tập hết mình chứ không tự “ép” bản thân phải đạt điểm số cao hay trở thành thủ khoa. Có lẽ, chính vì tâm thế thoải mái đó mà Tú cảm thấy không bị áp lực, từ đó học tập hiệu quả và đạt được kết quả xuất sắc.

Để có được thành tích thủ khoa đầu ra toàn trường ĐH Bách Khoa Hà Nội - ngôi trường nổi tiếng có nhiều nhân tài không hề đơn giản. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018, Tú đạt 27,5 điểm, trở thành á khoa toàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi lên ĐH, lớp Tú có rất nhiều người giỏi. Được biết, trong lớp em có đến 50% sinh viên là thủ khoa các tổ hợp, thủ khoa tỉnh thành, đạt nhiều giải thưởng quốc tế… Trước những người bạn tài năng này, Tú có phần áp lực nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khi nghe được những lời khuyên ý nghĩa từ giảng viên nhập môn Công nghệ Thông tin, Tú mới hiểu ra vấn đề.

Em chia sẻ, sau 4 năm theo học chuyên ngành của mình, em càng hiểu sâu sắc lời thầy giáo dặn dò. Đó là thời gian đầu, sinh viên sống xa nhà, thay đổi môi trường sống, học tập, phải tự lập… nên sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, năm thứ nhất ĐH, sinh viên không nên kỳ vọng quá nhiều về bản thân. Điều đó dễ làm cho họ thất vọng khi chưa đạt được mục tiêu đề ra. Điều khó khăn nhất chính là vượt qua chính mình.

Sở hữu điểm GPA cao nhưng Tú lại có bí quyết học khá đơn giản. Tú thừa nhận mình không phải “mọt sách”, em vẫn dành nhiều thời gian vui chơi, luyện tập thể dục thể thao, tham gia hoạt động ngoại khoá, đoàn, hội. Tú chia sẻ bản thân luôn đi học đầy đủ, thường ngồi phía trên và ghi chép tỉ mỉ những bài giảng của thầy, cô. Việc ghi chép này giúp Tú định hình được nội dung bài học một cách chi tiết, sâu sắc nhất. Em cũng thường trao đổi với thầy, cô những vấn đề mà mình chưa hiểu để được giải đáp. Điều đó giúp Tú nâng cao kiến thức, đồng thời cũng kích thích sự chủ động, tìm tòi, sáng tạo của em trong học tập. Nếu như nhiều sinh viên thường có thói quen học xong, để đấy đến hôm nào có môn học đó mới ôn lại bài cũ hoặc tối về mới làm bài thì Tú lại có thói quen hoàn thành tất cả bài tập ngay khi học xong. Tú cũng tích cực tìm thêm nhiều bài tập nâng cao để nghiên cứu, mở rộng kiến thức.

Trưởng thành từ thất bại

Đứng trước những kỳ thi, nhiều sinh viên cảm thấy áp lực, mệt mỏi nhưng với Tú, em đã trang bị cho mình kiến thức vững chắc nên tâm lý khá thoải mái. Trong quá trình học, Tú luôn hệ thống các kiến thức một cách khoa học nên trước khi thi hết môn các môn học, Tú chỉ việc rà soát lại lại toàn bộ nội dung và lên kế hoạch ôn tập để không bỏ sót bất kỳ phần kiến thức nào. Điều này xuất phát từ kỷ niệm đáng nhớ của Tú hồi học THCS. Tú gọi đó là “cú sốc” tinh thần lớn.

Chuyện là, năm học lớp 9, khi Tú tham gia 2 cuộc thi học sinh giỏi toán và giải toán bằng máy tính cầm tay, em khá tự tin về khả năng của mình. Tuy nhiên, kết quả, em chỉ đạt giải khuyến khích ở cả 2 cuộc thi. Tú cho rằng lý do khiến em không đạt được kết quả như kỳ vọng chính là vì sự chủ quan. Từ đó, em rút ra bài học cho bản thân. Phải luôn quyết tâm đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra nhưng để làm được điều đó thì phải tránh chủ quan trong mọi trường hợp, nhất là học tập và thi cử. Có như thế, khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch nào đó, chúng ta sẽ không phải nói hai từ “hối tiếc”.

Cũng nhờ bài học đó mà những năm học THPT, Tú không ngừng cố gắng vươn lên và “ẵm” hàng loạt giải thưởng cao. 3 năm THPT, em đều đạt giải nhất Giao thông học đường tỉnh Thanh Hoá và toàn quốc. Bên cạnh đó, Tú đạt giải nhất cuộc thi Giải toán bằng máy tính cầm tay tỉnh Thanh Hoá và toàn quốc; giải nhất cuộc thi Tự hào Việt Nam. Em còn tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Hiện tại, Tú là kỹ sư giải pháp tại Trung tâm Không gian mạng Viettel. Em cũng có dự định học thạc sĩ tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội trong thời gian tới và mong muốn được tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Em hiểu rằng mỗi chặng đường, mỗi cuộc hành trình đều mang lại sự trưởng thành cho mỗi người...

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy
Hà Nội có một thủ khoa toàn quốc đặc biệt
Nam sinh Thủ đô trở thành thủ khoa khối A1, đạt 8.5 IELTS
Lối rẽ thành công của chàng Thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, Hà Nội dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.
Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Các chuyên gia cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách, đồng thời cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ khởi công Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, dự kiến diễn ra vào sáng 19/12/2025.
Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Việc một cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông một cách bất thường có thể dẫn đến nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng, tùy thuộc vào mục đích và hành vi thực tế đằng sau việc đứng tên này.
Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Rà soát hoạt động dịch vụ giáo dục trong trường công

Rà soát hoạt động dịch vụ giáo dục trong trường công

Ngày 17/12, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương rà soát việc tổ chức dạy học liên kết trong trường công lập. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị báo cáo, đánh giá việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ giáo dục nhằm bảo đảm đúng quy định.
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55: tôn vinh kết nối con người thời đại số

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55: tôn vinh kết nối con người thời đại số

Sáng 19/12, cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 chính thức được phát động tại Hà Nội, với chủ đề xoay quanh vai trò của sự kết nối giữa người với người trong thế giới số, hướng tới lan tỏa các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Theo đó, khung nội dung được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động