Thứ tư 24/04/2024 00:38

Hà Nội có một thủ khoa toàn quốc đặc biệt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nam sinh Hà Nội Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh trường THPT Quốc Oai, thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT khối A00 với 30 điểm tuyệt đối không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích đáng nể, mà còn bởi rất nhiều điều đặc biệt.
Tân thủ khoa Nguyễn Ngọc Lễ cho biết sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội
Tân thủ khoa Nguyễn Ngọc Lễ cho biết sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Ngọc Lễ là học sinh lớp 12A6, trường THPT Quốc Oai, là học sinh duy nhất đạt ba điểm 10 khối A00 (Toán, Lý, Hóa).

Chia sẻ về con mình, anh Nguyễn Văn Tôn (xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, cả gia đình cũng bất ngờ vì để được điểm 10 tròn trĩnh ở ba môn Toán, Lý, Hóa quả thực rất khó. Ngọc Lễ cũng là cậu bé trầm tính, ngại thể hiện cảm xúc hay nói về thành tích của mình. Nhiều hôm Lễ học đến 1-2h sáng nên bố mẹ thường phải nhắc nhở em ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe.

Thầy Hiệu trưởng trường THPT Quốc Oai - Nguyễn Minh Châu bày tỏ niềm tự hào: Các thầy cô trong trường không bất ngờ với ba điểm 10 của em vì hiểu rõ học sinh của mình. Trong cuộc thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của TP, Lễ giành giải Nhất với 19,5/20 điểm. Ngoài ra, ở các bài thi khảo sát theo đề của Sở GD&ĐT Hà Nội, Ngọc Lễ cũng đạt điểm tuyệt đối ba môn này.

Các bài kiểm tra ở trường của thầy cô, Lễ luôn giành điểm cao nhất. Không chỉ học rất giỏi, Lễ còn là học sinh rất hòa đồng, vui vẻ, khiêm tốn. Hôm thi xong tốt nghiệp THPT, các giáo viên trong trường cũng tin Lễ sẽ giữ vững phong độ sau khi em thông báo tình hình bài làm. Thầy Châu chỉ bất ngờ bởi thầy nghĩ sẽ có nhiều học sinh được điểm tuyệt đối cuối cùng lại chỉ có mỗi học trò của trường mình.

Được biết, Ngọc Lễ có bố mẹ đều là giáo viên tiểu học và em được gia đình rất quan tâm trong việc học. Lễ bộc lộ khả năng với Toán từ năm lớp 3-4. Vì yêu thích môn này và làm rất nhanh bài thầy cô giao. Ngoài những giờ học trên lớp và đi học thêm, Lễ tự rèn luyện ở nhà và chủ động tìm kiếm các nguồn tài liệu. Suốt 12 năm học, Lễ luôn đạt học sinh giỏi.

Gia đình cũng không cần phải nhắc nhở việc học với Lễ vì cậu học miệt mài và chủ động. Cũng theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Tôn, con trai anh không dùng điện thoại thông minh vì chưa thấy cần thiết. Đợt nghỉ dịch phải học online ở nhà, Lễ học và liên hệ với thầy cô, bạn bè qua Zalo, Facebook trên máy tính. Đến khi chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, cần đến mã định danh nên gia đình mới sắm “điện thoại cục gạch” cho Lễ.

Ngọc Lễ chia sẻ, em đang cân nhắc nộp xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội. Để đạt được thành tích này, Lễ cho biết đó là nỗ lực của bản thân và được thầy cô đã dìu dắt, giúp đỡ. Về thời gian học, Lễ thông tin, em không có thời gian biểu cố định, không phải ngày nào cũng học quá nhiều, mỗi ngày em có một thời gian biểu khác nhau, có hôm học nhiều, hôm học ít. Đến bây giờ em vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng, không thể diễn tả, một cảm xúc sung sướng. Về bí kíp Lễ bảo, em cũng không có gì đặc biệt. Em dành thời gian ôn luyện mỗi ngày, nỗ lực cố gắng ôn từng chút một. Còn việc không dùng điện thoại trong suốt quá trình học chỉ là mục đích em đặt ra để tránh ảnh hưởng tới việc học tập.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, huyện rất tự hào và sẽ tổ chức tuyên dương, chúc mừng tân thủ khoa Nguyễn Ngọc Lễ.

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, 5.560 em đạt điểm 10. Môn Toán có 150 điểm 10, môn Hóa có 154 điểm 10 và môn Lý có 154 điểm. Thế nhưng, cả nước chỉ có duy nhất một thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn này.
Hà Nội có thủ khoa khối B toàn quốc
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy
Những thủ khoa tài năng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tại Thủ đô Hà Nội.
Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp TP Hà Nội thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID. Để hỗ trợ công dân, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã hướng dẫn chi tiết các bước tra cứu trạng thái hồ sơ trên ứng dụng VNeiD.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng trị giá gần 10.000 tỷ đồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2024.
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 từ ngày 27/4 đến 1/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5/2024.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...
Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Sự việc Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã dấy lên nhiều tranh cãi và nhận phải những ý kiến phê phán từ dư luận.
Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1178/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động