Thứ ba 16/04/2024 12:28

Ảnh

Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bệnh viện điều trị Covid-19 đặt tại Yên Sở, Hoàng Mai do Bệnh viện ĐH Y Hà Nội là chủ đầu tư và cũng là đơn vị thu dung điều trị đã hoàn thiện và đón những bệnh nhân đầu tiên.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở

Là một trong những bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 có quy mô lớn nhất và hiện đại nhất Thủ đô cũng như khu vực phía Bắc, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 được đặt tại Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Bệnh viện ĐH Y Hà Nội là chủ đầu tư.

Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Bệnh viện đã được xây dựng thần tốc, sẵn sàng, chủ động cho y tế Hà Nội và một số tỉnh lân cận trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh còn phức tạp.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Đây là các trường hợp bệnh nhân nặng, được các bác sĩ tại đây theo dõi và điều trị sát sao.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
PGS, TS Hoàng Bùi Hải, PGĐ Bệnh viện điều trị Covid-19, Trưởng khoa Cấp Cứu -Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "Tất cả bệnh nhân vào đây đều là người bệnh ở tầng 3, tức là tầng cao nhất theo phân tầng của Bộ Y tế. Bệnh nhân từ các bệnh viện khác chuyển tới vì diễn biến rất nặng như Thanh Nhàn, Đống Đa, tất cả đều phải thở máy. Sau một thời gian điều trị đã có những bệnh nhân tiến triển tốt lên và có thể được ra viện, chưa có bệnh nhân nào phải thở ECMO".
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Bác sĩ Hoàng Khắc Toàn, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cho biết: "Việc kiểm soát rất quan trọng bởi vì các bệnh nhân không có nguy cơ lây chéo thì việc điều trị Covid-19 dễ dàng hơn. Với số lượng bệnh nhân hiện tại, các y bác sỹ sẽ được phân chia 1 ca 8 tiếng, gồm 7 điều dưỡng và 2 bác sĩ trực tiếp làm việc trong buồng bệnh.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Hiện nay, toàn bộ nhân sự túc trực tại bệnh viện dã chiến 100% là cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y, tất cả đều được tập huấn kỹ lưỡng.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
"Nếu quá 500 bệnh nhân chúng tôi sẽ huy động thêm các bệnh viện khác. Chúng tôi cũng dự trù phương án có thể tiếp nhận 700-800 người" - PGS, TS Bùi Hoàng Hải cho biết thêm.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Do ở đây điều trị các bệnh nhân ở tầng thứ 3, chủ yếu là bệnh nhân ICU nên việc tránh lây nhiễm chéo là điều rất quan trọng nhằm hạn chế bệnh nhân bị nhiễm đa kháng sinh.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Bên cạnh việc theo dõi điều trị Covid-19, việc phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện cũng được giám sát chặt chẽ.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở

Tất cả các trường hợp bệnh nhân nặng đều được các bác sĩ tại đây theo dõi và điều trị sát sao

Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Ở thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân từ các bệnh viện khác chuyển tới có diễn biến rất nặng như Thanh Nhàn, Đống Đa... tất cả đều phải thở máy
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Đây là bệnh viện được xây dựng theo tiêu chuẩn điều trị ICU, khu dinh dưỡng, xét nghiệm, điều trị riêng biệt nhằm đảm bảo vô trùng, kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Với số lượng bệnh nhân hiện tại, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến luôn đảm bảo đủ. Bệnh viện cũng lên kế hoạch chủ động về nhân sự cho mọi kịch bản xấu có thể xảy ra.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Các bệnh nhân được theo dõi kĩ lưỡng trong suốt quá trình điều trị.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Sau 1 thời gian điều trị, đã có những bệnh nhân tiến triển tốt lên và có thể được ra viện, chưa có bệnh nhân nào phải thở ECMO.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Việc thiết lập Bệnh viện điều trị Covid-19 Yên Sở cho thấy sự chủ động sẵn sàng trước mọi diễn biến của dịch bệnh của ngành y tế.
Bên trong khu điều trị F0 tại Bệnh viện dã chiến Yên Sở
Một bệnh viện chuyên điều trị ca nặng sẽ giúp giảm tải cho các bệnh viện Trung ương đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn, cơ hội sống nhiều hơn cho người bệnh nhiễm Covid-19 nặng.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động