Thứ sáu 26/04/2024 10:31

Bất ngờ bên trong quán karaoke tháo biển

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 30/3, Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang một quán karaoke tháo biển, không có giấy phép, cố tình hoạt động "chui".
Bất ngờ bên trong quán karaoke tháo biển
Địa điểm quán karaoke hoạt động trái phép vừa bị lực lượng chức năng phát hiện.

Công an phường Ngọc Khánh cho biết, những ngày này, cùng với việc tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị, Công an phường giám sát quyết liệt những điểm, tụ điểm tổ chức hát karaoke không phép, đang bị dừng hoạt động. Cùng với việc tuần tra kiểm soát, Công an phường xây dựng hệ thống nắm bắt, phản ánh thông tin từ cơ sở, nhất là các địa bàn dân cư từng có quán karaoke hoạt động.

Nhờ đó, khoảng 22h30 ngày 29/3, Công an phường Ngọc Khánh nhận được tin báo về việc ngôi nhà số 107 Đào Tấn đang cho khách vào hát karaoke trái quy định.

Lực lượng chức năng cho biết địa chỉ này trước là quán karaoke. Tuy nhiên do không đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC nên cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng hoạt động, tháo biển hiệu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Khánh đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và ghi nhận đang có 14 người trong cơ sở 107 Đào Tấn. Trong đó, tại phòng Vip 2, tầng 02 có 7 người, gồm 5 vị khách nam giới và 2 nữ nhân viên, đang bật nhạc, uống bia…

Qua làm việc với những người liên quan, Công an phường Ngọc Khánh xác định, từ giữa tháng 3/2023, Đ.Q.H (trú tại Hà Nội), dù biết hoạt động kinh doanh karaoke tại địa chỉ 107 Đào Tấn không được cấp phép, nhưng vẫn đề nghị với chủ cũ được sang nhượng để lén lút kinh doanh. Mỗi khi có khách, bên trong cơ sở không treo biển hiệu này sẵn sàng bố trí tiếp viên nữ, hoa quả, đồ uống và âm nhạc để phục vụ việc…hát chui.

Công an phường Ngọc Khánh cho biết bước đầu đã lập biên bản, xử phạt cá nhân liên quan trong vụ việc trên số tiền 45 triệu đồng, về 3 lỗi: không đăng ký kinh doanh, không có giấy phép hoạt động karaoke, và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Thanh niên 10X làm quản lý quán karaoke cho khách vào thuê phòng “bay lắc” Thanh niên 10X làm quản lý quán karaoke cho khách vào thuê phòng “bay lắc”
Lý do nam thanh niên cố thủ trên sân thượng quán karaoke 5 tầng Lý do nam thanh niên cố thủ trên sân thượng quán karaoke 5 tầng
Xử phạt 2 quán karaoke đang phải tạm dừng hoạt động vẫn cho Xử phạt 2 quán karaoke đang phải tạm dừng hoạt động vẫn cho "thượng đế" vào hát
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Trong quá trình đến đòi nợ và xảy ra xô xát với chủ nhà, nam thanh niên đã dùng súng bắn lên trời 3 phát rồi bỏ chạy.
Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lập các trang fanpage “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Quân Đội Hè”,… để thu hút phụ huynh đăng ký tham gia cho con. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang truy tìm nam thanh niên nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động