Thứ năm 18/12/2025 02:12
“Bắt tay” với tình nhân pha thuốc diệt chuột đầu độc chồng:

Bản án lương tâm sẽ đeo đẳng đến hết cuộc đời

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho rằng, trường hợp nạn nhân tử vong thì các đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Lê Thị Xuân cùng Lê Đăng Khải tại CQCA
Lê Thị Xuân cùng Lê Đăng Khải tại CQCA

Cơ quan CSĐT CA huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Xuân, SN 1984, trú tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba và Lê Đăng Khải, SN 1980, trú tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa về hành vi giết người.

Lê Thị Xuân khai tại CQCA rằng cuộc sống vợ chồng với anh Q.V.B, SN 1985 xảy ra nhiều mâu thuẫn và thường xuyên bị chồng đánh đập. Xuân có mối quan hệ tình cảm với Lê Đăng Khải nên bị can và người tình bàn bạc hãm hại anh B.

Xuân 2 lần pha thuốc diệt chuột vào sữa rồi đưa cho chồng uống. Anh B được được gia đình đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Phú Thọ nên giữ được tính mạng, sau đó được BVĐK tỉnh Phú Thọ chẩn đoán ngộ độc hóa chất diệt chuột. Bị gia đình chồng tra hỏi, Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngay sau đó, gia đình anh B đã làm đơn tố cáo tới CQCA. Vào cuộc điều tra, CQCA đã tiến hành bắt giữ Lê Thị Xuân cùng tình nhân là Lê Đăng Khải.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội đánh giá, các nghi phạm trong vụ án này hoàn toàn nhận thức được tính chất nguy hiểm của thuốc diệt chuột nhưng vẫn cố ý hoà vào sữa cho nạn nhân uống với mục đích mong muốn là nạn nhân tử vong cho đối tượng tự do ngoại tình mà không bị kiểm soát. Hành vi này là lỗi cố ý, đối tượng vi phạm trong trường hợp này nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả chết người có thể xảy ra đây là những dấu hiệu cơ bản, điển hình của tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Luật sư Nguyên cũng cho biết, trong vụ án này người vợ can tâm đầu độc chồng mặc sức ngoại tình mà không bị ngăn cản. Đây là hành vi rất đáng lên án, thể hiện sự bội bạc ích kỷ và tàn nhẫn của đối tượng gây án. Điều đáng chú ý là trong vụ án này có sự giúp sức của nhân tình. Đối tượng này không những thực hiện hành vi ngoại tình, vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình mà còn đồng phạm với người vợ để sát hại chồng mình.

“Hành vi giết người cấu thành tội phạm kể từ thời điểm đối tượng này hoà thuốc diệt chuột vào sữa để đưa cho người đàn ông này sử dụng. Việc nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời nên hành vi của các đối tượng này là phạm tội chưa đạt, đã hoàn thành”, luật sư Nguyên cho hay.

Trường hợp nạn nhân tử vong thì các đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 1, Điều 123 BLHS do có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: vì động cơ đê hèn, sử dụng phương thức có thể làm chết nhiều người.... Tuy nhiên, đến nay nạn nhân đã được cứu sống nên các đối tượng trong vụ án này sẽ được áp dụng tình tiết là phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 và Điều 57 của BLHS và hình phạt không quá 20 năm tù.

Cụ thể, Điều 15 BLHS năm quy định: "Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những ngưyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội".

Điều 57 BLHS quy định về việc quyết định hình phạt với hành vi phạm tội chưa đạt như sau:

- Hình phạt đối với hành vi phạm tội chưa đạt được quyết định theo các điều của Bộ luật này về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng.

- Nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Luật sư Nguyên cũng bày tỏ, rất may nạn nhân được cấp cứu kịp thời và giữ được mạng sống, các đối tượng trong vụ án này cũng vì thế không phải đối diện mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, ngoài bản án mà các đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì có lẽ bản án lương tâm cũng sẽ đeo đẳng những con người này đến hết cuộc đời.

Dùng lá ngón đầu độc cả gia đình hàng xóm vì 500.000 đồng
Thiếu nữ 21 tuổi đầu độc cha rồi đốt nhà tạo hiện trường giả
Khởi tố cô gái dùng xyanua đầu độc cha rồi đốt nhà tạo hiện trường giả
Sự thật "chết người" đằng sau hộp sữa vợ cho chồng uống...
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ, di lý thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (SN 1979, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.
Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp vật liệu xây nhà.
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động