Thứ ba 27/08/2024 02:21

Ăn rau sống thường xuyên, người phụ nữ sụt 8kg trong 2 tháng vì lý do không ngờ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một trường hợp đáng báo động vừa được ghi nhận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, khi một bệnh nhân nữ 65 tuổi ở Hạ Hòa nhiễm cùng lúc 5 loại giun sán nguy hiểm. Nguyên nhân được xác định là do thói quen ăn rau sống thường xuyên của bệnh nhân.
Ăn rau sống thường xuyên, người phụ nữ sụt 8kg trong 2 tháng vì lý do không ngờ
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo chia sẻ, người bệnh có thói quen ăn rau sống cứ 5 ngày một lần. Khoảng 2 tháng gần đây, bà bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, đau đầu và giảm tới 8kg cân nặng. Những triệu chứng này đã khiến bà quyết định đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kiểm tra sức khỏe.

Tại khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa, các bác sĩ đã tiến hành một loạt xét nghiệm lâm sàng. Kết quả chụp CT ngực cho thấy bệnh nhân bị viêm phổi. Xét nghiệm máu phát hiện tình trạng tăng bạch cầu ái toan. Đáng chú ý nhất, xét nghiệm ký sinh trùng cho kết quả dương tính với không chỉ một, mà tới 5 loại ký sinh trùng khác nhau như: sán lá gan lớn, sán dây chó, giun lươn, giun đũa chó mèo và sán máng.

Dựa trên các kết quả này, bệnh nhân được chẩn đoán mắc đồng thời nhiều bệnh lý: viêm phổi, tăng bạch cầu ái toan, nhiễm đa ký sinh trùng, viêm dạ dày và viêm gan. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc điều trị giun sán và thuốc bổ gan.

Sau 8 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, tình trạng viêm phổi của bệnh nhân đã được cải thiện đáng kể và các chỉ số sức khỏe khác cũng dần ổn định. Bệnh nhân được hướng dẫn tiếp tục dùng thuốc theo đơn của bác sĩ tại nhà và cần tái khám định kỳ để theo dõi và điều trị triệt để các ký sinh trùng còn lại.

Bác sĩ nội trú Trần Văn Sơn - Khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa nhấn mạnh, khi ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể mà không được phát hiện và điều trị kịp thời, chúng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng. Các biến chứng này bao gồm viêm đường mật cấp tính, áp xe gan, viêm túi mật, hoặc tụ máu dưới bao gan.

Theo bác sĩ nội trú Trần Văn Sơn, ngoài việc ăn rau sống, ký sinh trùng còn có thể xâm nhập cơ thể qua việc tiêu thụ thực phẩm chưa nấu chín, uống nước lã, bị côn trùng đốt như muỗi, rệp, hoặc thậm chí qua việc tiếp xúc với vật chủ trung gian như chó, mèo, chim.

Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, bác sĩ nội trú Trần Văn Sơn đưa ra một số khuyến cáo quan trọng: người dân cần đảm bảo thực phẩm được nấu chín kỹ và nước uống được đun sôi. Tránh ăn uống tại các quán vỉa hè hoặc hàng rong không đảm bảo vệ sinh.

Tránh các loại gỏi, rau sống, cá, thịt tái hoặc thịt chua không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không sử dụng thức ăn đã ôi thiu.

Rửa tay sạch sẽ, đặc biệt sau khi chơi với vật nuôi hoặc tiếp xúc với các khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh. Cắt móng tay gọn gàng và không cho trẻ thói quen ngậm tay.

Loại bỏ phân của thú cưng ngay lập tức, đảm bảo môi trường sống luôn sạch sẽ, khô ráo để tránh thu hút côn trùng.

Nên thực hiện tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm giun sán.

Nâng cao nhận thức về bệnh tim mạch và bệnh thận mạn
Xử lý nghiêm "không có vùng cấm" nếu phát hiện tiêu cực tại Bệnh viện K
Bảo Long
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động