Thứ năm 25/04/2024 13:36

Xử lý “hung thần” đường phố gây nguy cơ tai nạn giao thông

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Có nhiều vụ xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn giao thông, thậm chí gây chết người nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn và phải kiên quyết xử nghiêm.
Xử lý “hung thần” đường phố gây nguy cơ tai nạn giao thông
Chiếc xe máy đã xuống cấp, cộng thêm việc chở hàng cồng kềnh gây nguy cơ mất an toàn giao thông với người xung quanh.

Tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mặc dù thời điểm từ 16h trở đi, lưu lượng phương tiện giao thông bắt đầu tăng cao, song, khá nhiều phương tiện chở hàng cồng kềnh vẫn vô tư luồn lách, bất chấp có thể xảy ra va chạm giao thông với các phương tiện khác.

Một người vi phạm vì chở đồ gỗ cồng kềnh trên xe máy, thậm chí chỉ chằng buộc qua loa khi bị xử lý cho biết bản thân mình làm công việc chở hàng thuê, người ta thuê gì chở nấy, mặc dù biết là không được phép nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên vẫn phải làm.

Ông V.H.H (SN 1959) tỏ ra tức giận khi bị xử lý vì chở theo những thanh sắt dài hơn chục mét. Ông cho rằng, bản thân không vi phạm và có những lời lẽ khiếm nhã ngay tại điểm xử lý của Đội CSGT số 14 - Phòng Cảnh sát giao thông, CA TP Hà Nội.

Anh L.K.T (SN 2001) cho biết, sau dịch bệnh, do việc tìm việc làm khó khăn nên xin đi chở hàng thuê, nếu vì cồng kềnh mà từ chối không chở thì chủ đuổi việc nên phải cố, dù biết là vi phạm luật giao thông.

Xử lý “hung thần” đường phố gây nguy cơ tai nạn giao thông
Nhiều người dù biết là vi phạm giao thông nhưng vì mưu sinh nên vẫn chấp nhận chở hàng cồng kềnh.

Theo Thiếu tá Đinh Xuân Thăng, Tổ trưởng tổ tuần tra – Đội CSGT số 14, trục đường Giải Phóng đi qua hai bến xe là Giáp Bát và Nước Ngầm, do vậy, các phương tiện chở hàng hóa lưu thông qua tuyến đường này phổ biến hơn. Bởi hàng hóa cũng được chở nhiều đến và đi từ các bến xe này.

Khung giờ vận chuyển của các “hung thần” đường phố là khoảng sau 9h sáng và từ 16h chiều. Đáng nói, sau 16h là thời điểm rất đông phương tiện đi lại, việc chở hàng cồng kềnh sẽ gây ảnh hưởng tới tầm nhìn của các phương tiện khác, dễ gây tai nạn giao thông.

Trên thực tế, có rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do va chạm với các phương tiện chở hàng cồng kềnh. Thậm chí, đã có vụ người đàn ông chở những tấm tôn gây tai nạn cho một em bé khiến nạn nhân tử vong.

Dù đã tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt răn đe, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Chỉ huy Đội CSGT số 14 nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tổ chức các tổ tuần tra lưu động trên đường. Khi phát hiện các trường hợp xe ba gác, xe máy chở hàng cồng kềnh sẽ xử lý ngay tại chỗ”.

Mức phạt của hành vi này theo quy định là từ 400.000 - 600.000 đồng, có thể bằng hoặc hơn 1 ngày công của người bị xử lý vi phạm. Tuy nhiên, để đảm bảo TTATGT, cũng như an toàn cho người dân, lực lượng CSGT CATP Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các đơn vị cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn người vi phạm sử dụng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, giảm phiền hà cho người dân trong quá trình nộp phạt và nhận lại giấy tờ.

Xe ba gác chở hàng cồng kềnh “nghênh ngang” trên phố ở Hà Nội
Khi xe chở hàng cồng kềnh vẫn… diễu phố
Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm
Xe tự chế chở bó thanh sắt dài đâm "thủng đầu" xe buýt
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc và để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền phí trả đưa ngưởi đi xuất khẩu lao động ở Úc thì đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (SN, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp, làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động