Thứ bảy 27/04/2024 06:49

Xử lý các đối tượng có hành vi đua xe, lạng lách đánh võng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trung tá Nguyễn Xuân Trung – tổ trưởng tổ công tác Y9/141 - CATP Hà Nội thông tin cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT sau trận bóng tại sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm đã bắt 3 đối tượng có hành vi đua xe trái phép sau trận bóng tại sân Mỹ Đình.
Xử lý các đối tượng có hành vi đua xe, lạng lách đánh võng
Khi phát hiện bị lực lượng chức năng, các thanh thiếu niên này chạy tốc độ cao lòng vòng nhiều đoạn đường, tổ công tác phải rất vất vả mới bắt giữ được các đối tượng.

Theo đó, trong buổi tối ngày 24-3, tổ công tác Y9/141 do Trung tá Nguyễn Xuân Trung – Đội phó đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 9 – CATP Hà Nội làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ ở quận Nam Từ Liêm đã phát hiện và xử lý 3 đối tượng (thuộc 2 nhóm khác nhau) có hành vi đi theo nhóm lạng lách đánh võng, chạy xe tốc độ cao, đi ngược chiều, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Sau khi đưa về trụ sở, danh tính các đối tượng được xác định là P.V.T (2003) và N.H.S (SN 2007), 2 đối tượng này chạy cùng nhóm và trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội và P.V.N (SN 2001, quê quán Thanh Hóa).

Đáng chú ý, các đối tượng này đều rất trẻ, có đối tượng còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Khi bị tổ công tác bắt giữ, các đối tượng đều quanh co, nói rằng mình chỉ đang đi ăn đêm, lượn lờ cùng bạn chứ không phải đi đua.

Tuy nhiên, những hình ảnh vi phạm không thể chối cãi của các đối tượng đã bị lực lượng chức năng ghi lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xử lý các đối tượng có hành vi đua xe, lạng lách đánh võng
Một số đối tượng độ lại hoàn toàn xe, khiến xe có thể chạy với tốc độ cao hơn, gây mất an toàn khi tham gia giao thông và nhiều khó khăn cho các tổ công tác khi thực hiện nhiệm vụ vây bắt.

Trung tá Nguyễn Xuân Trung – tổ trưởng tổ công tác Y9/141 – CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác 141 nói chung sẽ luôn ưu tiên yếu tố bất ngờ, triển khai đội hình từ từ áp sát các đối tượng có hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh và an toàn cho các chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Hải Anh – cán bộ tổ công tác Y9/141 – CATP Hà Nội cho biết nhiều trường hợp, ngay như trong vụ việc bắt được vừa qua (24-3), có hành vi “độ” lại gần như toàn bộ xe, khiến xe có thể chạy với tốc độ cao hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn khi tham giao thông và gây nhiều khó khăn cho tổ công tác khi thực hiện nhiệm vụ vây bắt.

Hiện các đối tượng đã được tổ công tác bàn giao cho công an các địa bàn để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai lực lượng 141 hóa trang tuần tra xử lý vi phạm, phát huy hiệu quả khi kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô và tụ tập lạng lách, đánh võng... trên các tuyến đường trong khu vực nội đô, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động