Thứ năm 25/04/2024 17:57

Xét xử 6 bị cáo trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai'

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 20/7, TAND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai".
Trụ sở TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Trụ sở TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

6 bị cáo gồm: Lê Tùng Vân, 90 tuổi; Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi; Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi; Lê Thanh Trùng Dương,27 tuổi; Cao Thị Cúc, 62 tuổi và Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Toàn cảnh diễn biến phiên tòa xét xử
Toàn cảnh diễn biến phiên tòa xét xử

Trong phần thẩm tra lý lịch, HĐXX hỏi bị cáo Lê Tùng Vân, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án này.

Trả lời HĐXX trong phần xét hỏi thẩm tra lý lịch về nhân thân, bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định rằng từ trước đến nay vẫn độc thân và "đang chờ có vợ"; đồng thời khẳng định bị cáo không theo bất kỳ tôn giáo nào và không biết mình đã bị tòa xét xử về tội gì.

Về phần nghề nghiệp, ông Vân cho biết, đã quá già, không nghề nghiệp, không ai mướn. Ông Vân nói có 2 bằng cử nhân.

Khi HĐXX hỏi vợ con, ông Lê Tùng Vân có những trả lời gây cười: “Tôi hiện giờ vẫn còn độc thân, đang chờ để được lấy vợ”.

Khi HĐXX hỏi vợ con, ông Lê Tùng Vân có những trả lời gây cười khi nói “Tôi hiện giờ vẫn còn độc thân, đang chờ để được lấy vợ”.
Khi HĐXX hỏi về vợ con, ông Lê Tùng Vân có những trả lời gây cười khi nói: “Tôi hiện giờ vẫn còn độc thân, đang chờ để được lấy vợ”.

Riêng các bị cáo Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên không thừa nhận bị can Lê Thu Vân là mẹ trong lý lịch tại bản cáo trạng của VKSND tỉnh Long An đã công bố và khai đều là người mồ côi từ nhỏ.

Bị cáo Lê Thanh Trùng Dương phủ nhận mẹ của mình là Cao Thị Cúc và bổ sung thêm quê quán của bị cáo ở xã Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An. Trong khi đó, bị cáo Cao Thị Cúc cũng phủ nhận Lê Thanh Trùng Dương là con trai của mình như phần nhân thân mà VKSND tỉnh Long An đã công bố.

HĐXX thẩm tra lý lịch lần lượt của các bị cáo Hoàn Nguyên. Khi hỏi về cha mẹ thì bị cáo Hoàn Nguyên nói là không có cha mẹ. HĐXX công bố trong hồ sơ thể hiện mẹ của bị cáo là Lê Thu Vân thì bị cáo Hoàn Nguyên nói chuyện đó không biết, từ nhỏ đã mồ côi. Đối với trường hợp bị cáo Nhất Nguyên cũng trả lời tương tự.

Xét xử 6 bị cáo ở 'Tịnh thất Bồng Lai'
Xét xử 6 bị cáo ở 'Tịnh thất Bồng Lai'

Toà hỏi bị cáo Cao Thị Cúc trong phần hỏi về phần con cái thì bà Cúc nói không có con. HĐXX có đưa ra thông tin trong hồ sơ vụ án có thể hiện có hai con thì bà Cúc nói là không biết, đó là bà Lê Thu Vân (em ruột của ông Lê Tùng Vân) đưa cho bà nuôi, chứ bà không biết.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Long An, nhóm người sống ở “Tịnh thất Bồng Lai” do ông Lê Tùng Vân cầm đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của cơ quan Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng toạ Thích Nhật Từ.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, đại diện cho bị hại - Công an huyện Đức Hoà là ông Nguyễn Sơn (Thượng tá, Trưởng Công an huyện). Đại diện bị hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là ông Trương Ngọc Toàn (pháp danh Thích Minh Thiện, là trụ trì chùa Thiên Châu).

Còn bị hại là Thượng toạ Thích Nhật Từ đã mời 2 luật sư đại diện tại phiên toà để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đã đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Trong đó có 4 clip đăng trên tài khoản Youtube “5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ” và 1 clip có tên “Cầu cứu gấp, Tịnh thất Bồng lai sắp đổ máu. Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an” đăng trên tài khoản Youtube “Nhất Nguyên – Hoàn Nguyên Official.

Bị can Lê Thanh Nhị Nguyên từng yêu cầu đòi bồi thường hơn 3 tỷ đồng
Đề nghị truy tố 6 bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai
Truy tố 6 bị can trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”
Ông Lê Tùng Vân sẽ bị tạm giam trở lại?
Hoãn phiên tòa xét xử các bị cáo tại “Tịnh thất Bồng Lai”
Văn Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc và để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền phí trả đưa ngưởi đi xuất khẩu lao động ở Úc thì đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (SN, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động