Thứ bảy 20/04/2024 04:20

Vụ đưa người sang Campuchia trái phép: Các đối tượng phạm tội nhiều lần?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cơ quan an ninh điều tra CA tỉnh An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, liên quan vụ 40 người tháo chạy khỏi casino Campuchia.
Vụ đưa người sang Campuchia trái phép
Đối tượng Lê Văn Danh và Nguyễn Thị Lệ tại CQCA

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Qua công tác điều tra, xác minh, ghi lời khai thì có 6 trong số hơn 40 người tháo chạy về Việt Nam đã khai nhận được 2 bị can Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh tổ chức đưa sang Campuchia vào tháng 4/2022.

Theo đó, khoảng đầu năm 2022, Lệ được một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch ở Campuchia câu móc đưa người sang Campuchia trái phép. Lệ tiếp tục câu móc Danh tham gia. Theo thỏa thuận, cứ đưa 1 người sang Campuchia thì người đàn ông ở Campuchia sẽ trả cho Lệ 300.000 đồng, còn Lệ sẽ trả tiền công cho Danh 100.000 đồng/người.

Từ khi tham gia đưa người đến nay Lệ và Danh đã đưa trót lọt rất nhiều lần, nhiều người sang Campuchia. Trong đó ngày 25/4, Lệ cùng con ruột là Nguyễn Văn Hùng (17 tuổi) đưa trót lọt 3 người sang Campuchia. Ngày 28/4, Lệ và Danh đưa trót lọt 5 người sang Campuchia.

Trong số những người bị Lệ và Danh đưa sang Campuchia, có 6 người nằm trong 40 người bơi sang sông Bình Di về Việt Nam vào ngày 18/8. Còn lại 2 người vẫn đang ở Campuchia.

Hiện vụ việc đang được lực lượng an ninh điều tra CA tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh phải thực hiện theo quy định của Luật xuất nhập cảnh nhằm quản lý dân cư, đảm bảo an ninh trật tự.

Những hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, nhập cảnh trái phép, ở lại nước ngoài trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép là những hành vi vi phạm pháp luật. Bởi hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong xã hội nên người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự.

Cụ thể là bị xử lý về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định tại Điều 348 BLHS sự 2015.

Theo luật sư Thái, trường hợp kết quả điều tra cho thấy các đối tượng phạm tội nhiều lần, tổ chức đối với 11 người trở lên trốn đi nước ngoài trái phép, hai đối tượng có thể phải chịu khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 7 đến 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Luật sư Thái cho biết, CQĐT CA Việt Nam sẽ phối hợp với cảnh sát hoàng gia Campuchia để mở rộng điều tra vụ án, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.

Trong đó không loại trừ trường hợp sẽ khởi tố thêm tội “Mua bán người”, tội “Tổ chức đánh bạc trái phép”, tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...

Với những hành vi bắt giữ, đánh đập những người lao động, căn cứ vào hậu quả xảy ra, CQĐT có thể tiếp tục khởi tố vụ án hình sự về tội “Hành hạ người khác”, tội “Cố ý gây thương “, tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và các tội danh khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Đối với những người Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì họ là nạn nhân trong các vụ án này. Với hành vi giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng internet hoặc tổ chức đánh bạc nhưng những người này bị ép buộc và chủ động tố cáo nên có thể sẽ không bị xử lý hình sự.

Trường hợp những người Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia biết là giúp sức cho các đối tượng lừa đảo, tổ chức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, không bị ép buộc, có thể từ chối, lựa chọn việc làm khác nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì mới bị xử lý với vai trò đồng phạm.

Còn trường hợp họ bị bán, bị ép buộc phải thực hiện hành vi không phải là ý chí của họ thì không phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia này.

Những nạn nhân sẽ là người làm chứng, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi của nhóm đối tượng gây án, để sớm xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 18/8, Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện và bắt giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) từ Casino Rich World nhảy xuống sông Bình Di, bơi về phía Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình và thông tin do người dân cung cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang xác định có 42 người bơi sang sông Bình Di, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có 40 người được qua sông, 1 người mất tích trong quá trình bơi qua sông; còn lại 1 người bị bảo vệ Casino Rich World bắt giữ lại.

Ngày 20/8, thi thể người mất tích được tìm thấy gần cầu C3 trên sông Bình Di, huyện An Phú.

Chế tài nào dành cho tội phạm mua bán người?
Cảnh giác với bẫy "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia
Hải Phòng: Cảnh báo bị cưỡng bức lao động khi sang Campuchia tìm việc
Sập bẫy nữ nhân viên massage, thanh niên bị lừa bán sang Campuchia
Cảnh giác với bẫy lừa đảo từ “việc nhẹ lương cao”
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Từ cuộc tranh cãi ở sân bay Nội Bài, lộ ra ổ nhóm lừa đảo tinh vi

Từ cuộc tranh cãi ở sân bay Nội Bài, lộ ra ổ nhóm lừa đảo tinh vi

Ngày 19/4, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.
Truy tìm gã trai "ôm" 15 chiếc điện thoại rồi trốn biệt tăm

Truy tìm gã trai "ôm" 15 chiếc điện thoại rồi trốn biệt tăm

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 15 chiếc điện thoại.
Hai chị em ruột ở Hải Phòng đuối nước thương tâm

Hai chị em ruột ở Hải Phòng đuối nước thương tâm

Ngày 19/4, lãnh đạo UBND xã Trường Thọ (huyện An Lão, Hải Phòng) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm, khiến 2 cháu nhỏ là chị em ruột tử vong.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động