Thứ sáu 26/04/2024 10:08

Tỷ lệ ủng hộ xuống mức thấp, ông Joe Biden vẫn muốn tái tranh cử

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tỷ lệ ủng hộ với đương kim Tổng thống Mỹ được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục trong nhiệm kỳ với hàng loạt những vấn đề, nổi cộm trong đó phải kể đến là kinh tế, tuy nhiên ông vẫn quyết tâm với lập trường tái tranh cử của mình.
Tỷ lệ ủng hộ xuống mức thấp, ông Joe Biden vẫn muốn tái tranh cử
Tổng thống Mỹ - Joe Biden.

Một cuộc khảo sát mới đây của hãng Reuters đã công bố cho thấy, 39% số người Mỹ được hỏi tán thành công việc mà ông Joe Biden đang làm với tư cách Tổng thống.

Con số này đã giảm ba điểm phần trăm so với cuộc thăm dò hồi tháng 2 vừa qua, với mức 42% người ủng hộ ông Joe Biden.

Nhiệm kỳ của ông Biden đang phải đối mặt với rất nhiều các vấn đề nổi cộm, theo đó khi được hỏi về những khó khăn mà Mỹ đang phải đối diện là gì thì có 20% số người được hỏi cho là nền kinh tế, trong khi 10% trả lời là môi trường hoặc tội phạm.

Theo báo cáo mới nhất hồi cuối tháng 3 của Bộ Thương mại Mỹ thì GDP của Mỹ trong quý cuối năm 2022 tăng 2,6%, thấp hơn mức dự báo 2,7% của các chuyên gia kinh tế.

Cuộc thăm dò diễn ra khi ông Biden tuần trước cho biết có kế hoạch tái tranh cử năm 2024, nhưng chưa sẵn sàng công bố.

Trước đó, hôm 14/4, ông Biden đã khẳng định rằng “kế hoạch của tôi là tái tranh cử". Quyết định này sẽ được sớm thông báo.

Ông Biden nhiều tháng qua bày tỏ ý định tái tranh cử vào năm 2024, song thời điểm ông công bố quyết định đều không như dự đoán. Các cố vấn ban đầu nói ông Biden sẽ thông báo kế hoạch tranh cử khi đọc Thông điệp Liên bang hồi tháng 2, song ông không làm điều này.

Việc trì hoãn thông báo tái tranh cử cũng cho phép ông Biden tập trung hoàn thành nhiệm vụ của Tổng thống đương nhiệm.

Nếu tái đắc cử nhiệm kỳ hai, ông Biden sẽ lãnh đạo nước Mỹ ở tuổi 82. Bác sĩ Nhà Trắng hồi tháng 2 công bố kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của ông Biden, khẳng định ông đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ tổng thống.

Nguy cơ xảy ra Chiến tranh lạnh mới trên thế giới Nguy cơ xảy ra Chiến tranh lạnh mới trên thế giới
Thêm nhiều quốc gia châu Âu cung cấp vũ khí cho Ukraine Thêm nhiều quốc gia châu Âu cung cấp vũ khí cho Ukraine
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động