Thứ tư 24/04/2024 18:01

Tuyên bố Hà Nội 2022 về bảo tồn di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Diễn ra trong 2 ngày (8-9/9/2022), Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long” đã chính thức bế mạc. Thành công lớn của Hội thảo đưa ra bản Tuyên bố Hà Nội 2022 về bảo tồn di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội.
Tuyên bố Hà Nội 2022 về bảo tồn di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long
Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long” chiều 9/9 tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Ảnh Mộc Miên

Tham dự lễ bế mạc, về phía đại biểu quốc tế có: Bà Nao Hayasi - phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đại diện Trung tâm Di sản thế giới; bà Marie Laure Laveni, Chủ tịch Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS); ông Christian Manhart, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam; ông Alberto Garlandini, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM).

Về phía TƯ, có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL; ông Phạm Vinh Quang, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO - Bộ Ngoại giao…

Về phía Hà Nội, có Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng;

Sự kiện còn có sự tham gia của gần 200 đại biểu, chuyên gia giới nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trao đổi học thuật và chuyên môn chuyên sâu, Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội” do UBND TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Công ước Di sản Thế giới (1972-2022) và 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội (2002 – 2022) đã thành công tốt đẹp.

Tuyên bố Hà Nội 2022 về bảo tồn di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long
Đồng chí Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu bế mạc Hội thảo.

Hội thảo nhận được sự quan tâm của các chuyên gia UNESCO, ICOM, ICOMOS, các chuyên gia Pháp, Italia, Nhật Bản, Anh; các đại biểu đại diện cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các Bộ, ngành cơ quan TƯ, TP Hà Nội, các Viện Nghiên cứu, Bảo tàng, các Khu di sản Thế giới cùng nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Lịch sử, Khảo cổ, Hán Nôm, văn hóa, mỹ thuật, bảo tồn, bảo tàng, di sản,… các cơ quan, báo chí truyền hình.

Thành công lớn của Hội thảo đưa ra bản Tuyên bố Hà Nội 2022 về bảo tồn di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Đây cũng là một trong những căn cứ, định hướng cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Các giá trị di sản đã được xác định phải đóng vai trò là tiêu chí cốt lõi trong việc đánh giá phương án phát triển để cho phép sự đồng thời giữa các giá trị truyền thống và các yêu cầu của cuộc sống hiện đại.

Để hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam, đồng chí Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội cần chuyển hướng từ tiếp cận bảo tồn di sản dựa trên các quy tắc cứng nhắc sang cách tiếp cận dựa trên giá trị và tính bền vững bao trùm hơn theo tinh thần của Công ước Di sản Thế giới.

“Thành công từ hội thảo, những người làm công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn di sản… rất phấn khởi khi đồng lòng cùng nhau tìm ra được những hướng đi phù hợp cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững các Di sản Thế giới ở Việt Nam trong đó có Hoàng thành Thăng Long”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Hội thảo quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội” đã thông qua 31 bài tham luận được chuẩn bị kĩ lưỡng và những cuộc trao đổi, thảo luận chuyên sâu. Hội thảo là nền tảng cho việc tổ chức các cuộc hội thảo quan trọng cho giai đoạn tiếp theo, tạo cơ sở vững chắc cho chính quyền Hà Nội cũng như Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội sớm thực hiện được những kế hoạch mang tầm vĩ mô như: phục dựng không gian chính điện Kính Thiên, bảo tồn nhà Cục Tác Chiến dưới dạng di sản số hay xây dựng Công viên Di sản văn hoá lịch sử…trong một tương lai không xa.
Chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long
Từ nhát cuốc đầu tiên đến di sản văn hóa thế giới
20 năm Di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, định hướng trở thành công viên văn hóa lịch sử
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động