Thứ bảy 27/04/2024 23:59

Tử hình kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 18-11, TAND tỉnh Hải Dương tổ chức xét xử sơ thẩm hình sự vụ án giết chủ nợ, đốt xác xảy ra tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên tòa.
Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng vụ án được đăng trên báo VOV, trong quá trình hoạt động kinh doanh, vợ chồng bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (SN 1983, trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) có vay nợ của anh Dương Công Cường (SN 1974 ở số 68 phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Vợ chồng Năng đã trả anh Cường được hơn 4,2 tỷ đồng.

Do chưa có tiền trả tiếp, ngày 28-11-2020, Năng đã hẹn anh Cường đến hiệu thuốc của Năng ở số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn) rồi dùng gậy gỗ đánh chết anh Cường.

Tối cùng ngày, Năng và Mừng thống nhất đem xác anh Cường đi chôn. Đến chiều 29-11-2020, vợ chồng Năng lên khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) - nơi Năng giấu xe Mazda CX5 của anh Cường để xóa dấu vết trong xe.

Gần 2 tháng sau, đêm 8-2-2021 (27 Tết Âm lịch), do lo sợ bị phát hiện, vợ chồng Năng đưa thi thể anh Cường lên rồi dùng xăng đốt. Đối với phần thi thể đã cháy thành tro, Năng hất xuống sông; những đoạn xương không cháy hết, Năng đã đập vỡ thành nhiều mảnh và đem vứt xuống sông Thái Bình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cao Tài Năng mức án tử hình về tội giết người, chung thân về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hợp hình phạt là tử hình, TTXVN đưa tin.

Bị cáo Vũ Thị Mừng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm; 3 năm tù về tội xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hợp hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.

HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động