Chủ nhật 28/04/2024 07:29
Thanh Hóa:

Truy quét "sới gà" khủng, bắt tại trận 142 đối tượng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đấu tranh triệt xóa một sới gà hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa. Bắt quả tang 142 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà.
Hàng chục chiến sĩ Cảnh sát phối hợp truy bắt các đối tượng
Hàng chục chiến sĩ Cảnh sát phối hợp truy bắt các đối tượng.

Chiều 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đấu tranh triệt xóa sới bạc dưới hình thức đá gà tại huyện Hoằng Hóa. Đây là sới gà hoạt động với quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng ở các địa bàn đến tham gia, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Trước đó, qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trong thời gian từ đầu tháng 7/2023 đến nay, trên địa bàn xã thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa xuất hiện một nhóm đối tượng thường trú tại TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Với tinh thần chủ động, kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, ngày 9/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đấu tranh triệt xóa sới bạc này.

Các đối tượng bị bắt giữ và đưa về Công an tỉnh Thanh Hoá
Các đối tượng bị bắt giữ và đưa về Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã bắt quả tang 142 đối tượng đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà. Thu giữ 4 cặp gà chọi (8 con), 5 bảng dùng để ghi kèo cá độ và nhiều tang vật khác có liên quan như ô tô, xe máy, điện thoại di động,…

4 đối tượng cầm đầu, tổ chức điều hành sới bạc dưới hình thức đá gà
4 đối tượng cầm đầu, tổ chức điều hành sới bạc dưới hình thức đá gà.

Quá trình điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, bước đầu Cơ quan Công an đã xác định 4 đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức sới bạc dưới hình thức đá gà này là Nguyễn Văn Tiến (tức Tiến Luých), SN 1988; Nguyễn Chí Thành, SN 1997 đều ở Lò Chum, phường Trường Thi; Đỗ Đức Thiện, SN 1995 ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa; Nguyễn Đình Tú, SN 1994 ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này là chọn địa điểm tổ chức sới gà ăn tiền ở địa bàn giáp ranh, vào các thời điểm vắng người qua lại và cắt cử người canh gác cẩn thận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đồng thời bố trí người bán hàng ăn tại chỗ để phục vụ các con bạc.

Hiện trường vụ án nơi các con bạc say sưa sát phạt
Hiện trường vụ án nơi các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức cá cược.

Theo lời khai của các đối tượng, có thời điểm số lượng các đối tượng tham gia đánh bạc tại sới gà này lên đến hàng trăm đối tượng. Trung bình mỗi người đến chơi sẽ bị thu 150.000 đồng/người và số tiền thắng cược sẽ được chủ sới chuyển qua tài khoản.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 4 đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Chí Thành, Đỗ Đức Thiện và Nguyễn Đình Tú về hành vi tổ chức đánh bạc và 9 đối tượng khác về hành vi đánh bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

11 đối tượng mang gà ra đá giữa mùa dịch
Triệt phá sới cá cược đá gà, bắt giữ nhiều đối tượng
Triệt phá sới gà "khủng", thu giữ gần nửa tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, đá gà nghìn tỷ
Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Chiều 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ viêc có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 và tội “Xâm phạm thi thể” quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 13/4/2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Mặc dù bị tuyên án tử hình, nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vẫn tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường gần 673.850 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn, vậy khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Lan bị tử hình, thì ai là người bồi hoàn thiệt hại cho bị cáo này?
Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin về "Đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường”, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc...
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đến TAND TP Hồ Chí Minh…
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động