Chủ nhật 28/04/2024 10:50

Khởi tố 5 cầu thủ CLB Bà Rịa -Vũng Tàu về tội "Đánh bạc": dàn xếp tỷ số sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, những cầu thủ dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa -Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng sẽ bị xử lý như thế nào?
CLB Bà Rịa Vũng Tàu thua SHB Đà Nẵng (xanh) ở giải hạng Nhất năm nay (Ảnh: CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu)
CLB Bà Rịa - Vũng Tàu thua SHB Đà Nẵng (quần áo xanh) ở giải hạng Nhất năm nay. Ảnh: CLB bóng đá Bà Rịa -Vũng Tàu

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, gồm N.S.H. (SN 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp, vị trí thủ môn), L.B.G.H. (SN 2002, trú tại tỉnh Thanh Hoá, vị trí tiền vệ), P.V.P. (SN 2004, trú tại tỉnh Hải Dương, vị trí tiền đạo), N.Q.H. (SN 2004, trú tại tỉnh Đồng Nai, vị trí tiền vệ) và T.K.A. (SN 2004, trú tại tỉnh Bến Tre, vị trí tiền vệ) về hành vi đánh bạc theo Điều 321, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. 5 đối tượng trên đều là cầu thủ của CLB bóng đá Bà Rịa -Vũng Tàu, hiện đang thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa -Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng tại vòng 8 giải hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng diễn ra ngày 24/12/2023 tại SVĐ Bà Rịa, 5 đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức và các đối tượng này đặt cược cho CLB SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, CLB SHB Đà Nẵng thắng CLB Bà Rịa -Vũng Tàu với tỉ số 3-1.

Trong trận đấu này, CLB Bà Rịa -Vũng Tàu là đội mở tỷ số ở ngay phút thứ 3, nhưng lại thủng lưới 3 bàn trong hiệp 2. Đặc biệt, 2 bàn thua cuối của CLB Bà Rịa -Vũng Tàu cách nhau chưa tới 1 phút, ở các phút bù giờ 90+5 và 90+6.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, trong vụ việc này, CQĐT sẽ xác định tội danh, tùy tội danh và các tình tiết định khung, các đối tượng sẽ đối diện mức án khác nhau.

Luật sư Thái viện dẫn, Điều 321, BLHS năm 2015 quy định, những người đánh bạc trái phép, thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng chưa từng bị xử phạt hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng từng bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322, BLHS năm 2015 về tội "Tổ chức đánh bạc” của bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn những đối tượng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm sẽ đối diện mức án từ 3 đến 7 năm tù. Ngoài phạt tù, đối tượng sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

"Như vậy, tùy vào các tội danh, mức án tối đa các đối tượng trong vụ án này phải đối mặt sẽ là 10 năm tù. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng, BLHS có quy định về việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự của những người cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội (cụ thể là những cầu thủ, cá nhân tham gia sàn xếp tỷ số). Việc cá thể hóa dựa trên các căn cứ như cần nghiêm trị người chủ mưu hoặc cầm đầu; khoan hồng với người thành khẩn khai báo, tố giác tội phạm, lập công chuộc tội… Những quy định này có trong Điều 51 và Điều 52, BLHS năm 2015 quy định về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", luật sư Thái cho hay.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi cụ thể, đồng thời xác định tài sản của các đối tượng phạm tội để tịch thu một phần hoặc toàn bộ. Đối với những đối tượng có hành vi rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương tự.

Từ những căn cứ đó, khung hình phạt phù hợp sẽ được áp dụng kết hợp với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trên nguyên tắc sai tới đâu xử lý tới đó, tránh oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023-2024, Tổng giám đốc VPF, cho biết: "với những nội dung về khởi tố 5 cầu thủ CLB bóng đá Bà Rịa -Vũng Tàu về tội “Đánh bạc”, để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, minh bạch của các thông tin và kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết các công việc liên quan, VPF, BTC giải đã gửi văn bản đề nghị CLB bóng đá Bà Rịa -Vũng Tàu báo cáo cụ thể các vấn đề liên quan đến sự việc ngay trong ngày 1/2".

Trong những năm qua, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh cho các giải đấu, VFF và VPF luôn đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống tiêu cực tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Hiện VFF đã ký kết quy chế phối hợp về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong bóng đá với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an. Bên cạnh những trao đổi thông tin thường xuyên với các cơ quan chức năng của Việt Nam, VFF, công ty VPF cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đối tác của FIFA, AFC.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá cực khủng ở Quảng Ninh
Tràn lan quảng cáo cá độ, cờ bạc ngoài đường, trên mạng xã hội
Huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ triệt phá “ổ cá độ” bóng đá 50 tỷ đồng
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Chiều 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ viêc có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 và tội “Xâm phạm thi thể” quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 13/4/2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Mặc dù bị tuyên án tử hình, nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vẫn tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường gần 673.850 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn, vậy khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Lan bị tử hình, thì ai là người bồi hoàn thiệt hại cho bị cáo này?
Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin về "Đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường”, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc...
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đến TAND TP Hồ Chí Minh…
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động