Hà Nội là thành phố có chất lượng cuộc sống cao, kết nối toàn cầu

Hà Nội là thành phố có chất lượng cuộc sống cao, kết nối toàn cầu

Chiều 13-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, 100% đại biểu tham dự đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã với 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 13-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII 100% đại biểu tham dự đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
Tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững hơn!

Tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững hơn!

“Các văn kiện được Đại hội lần thứ XVII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.
Danh sách Ban Thường vụ Thành uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách Ban Thường vụ Thành uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 13-10, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo Đại hội kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.
Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối

Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối

Kết quả bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã tín nhiệm bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 71/71, đạt 100%.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đảng bộ TP Hà Nội phải có tầm nhìn xa hơn vài nhiệm kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đảng bộ TP Hà Nội phải có tầm nhìn xa hơn vài nhiệm kỳ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội về những kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Những kết quả đạt được của Đảng bộ Thủ đô trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước”, Tổng Bí thư nhận định.
“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng   tạo - Phát triển”

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

8g ngày 12-10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội đã khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Ngày 12-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Báo Pháp luật & Xã hội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Hà Nội gắn biển khánh thành công trình cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội gắn biển khánh thành công trình cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm

Ngày 10-10, Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025
Hà Nội: Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025

Hà Nội: Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11-10 đến 13-10 với chủ đề: "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".
Rà soát, bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Rà soát, bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Sáng 7-10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Khai mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Sáng 20-8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) tổ chức Hội nghị lần thứ 25 để cho ý kiến về dự thảo Văn kiện phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.
Đảng đoàn Quốc hội góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Đảng đoàn Quốc hội góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Sáng 1-8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Đảng đoàn Quốc hội vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hà Nội lấy ý kiến các ban Đảng Trung ương vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố

Hà Nội lấy ý kiến các ban Đảng Trung ương vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố

Sáng 24-7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
Quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững

Quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững

Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiều ý kiến đã nhấn mạnh đến giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và đô thị.
Đồng chí Nguyễn Quang Đức tiếp tục được làm Bí thư Huyện ủy Hoài Đức

Đồng chí Nguyễn Quang Đức tiếp tục được làm Bí thư Huyện ủy Hoài Đức

Chiều 9-7, Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành công tác bầu cử Ban Chấp hành, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.   
Cần có những chế tài mạnh tay hơn nữa để xử lý dứt điểm những “điểm đen” về giao thông

Cần có những chế tài mạnh tay hơn nữa để xử lý dứt điểm những “điểm đen” về giao thông

Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần này rất cụ thể, rất sát. Nhất là trong tình hình hiện nay, khi mà mọi mặt kinh tế, xã hội đang hồi phục sau đại dịch Covid-19.    
Cần bổ sung nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách Tư pháp

Cần bổ sung nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách Tư pháp

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng, Tiểu ban Văn kiện cần nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp vào Mục II. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 5 năm 2020-2025.
Hà Nội đã đạt kết quả tích cực trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị

Hà Nội đã đạt kết quả tích cực trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị

“Hà Nội đã liên tục tạo lập được hệ thống quy hoạch đồng bộ có chất lượng, khẳng định thành tích, kết quả nổi bật của Hà Nội so với các tỉnh khác. Nhưng trong Dự thảo lại chỉ nêu “bước đầu đạt kết quả tích cực”, tôi cho rằng, cụm từ “bước đầu” chưa hợp lý. Cần khẳng định là “đã đạt kết quả tích cực”, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.
Vinh danh các tập thể, cá nhân quận Ba Đình có thành tích xuất sắc trong công tác Đội

Vinh danh các tập thể, cá nhân quận Ba Đình có thành tích xuất sắc trong công tác Đội

Sáng 30-6, Hội đồng Đội quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII, năm 2020, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.
1 2 3 4

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động