Thứ bảy 20/12/2025 09:15

Thủ tướng Nhật Bản sang thăm Mỹ, củng cố quan hệ với chính quyền Donald Trump

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thủ tướng Nhật Bản - Shigeru Ishiba đã chính thức lên đường thăm Mỹ trong chuyến công du kéo dài 3 ngày, trở thành lãnh đạo nước ngoài thứ hai được Tổng thống Donald Trump tiếp đón tại Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức.
Thủ tướng Nhật Bản sang thăm Mỹ, củng cố quan hệ với chính quyền Donald Trump
Thủ tướng Nhật Bản - Shigeru Ishiba có chuyến thăm chính thức đến Mỹ. (Ảnh: Apa)

Chuyến thăm này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Mỹ - Nhật giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.

Tối 6/2 (giờ địa phương), Thủ tướng Ishiba rời Tokyo để bắt đầu chuyến thăm Mỹ với kỳ vọng tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và an ninh khu vực. Trước đó, Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Donald Trump tiếp đón sau khi nhậm chức.

Phát biểu tại sân bay Haneda, Thủ tướng Ishiba khẳng định đây là cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng, mở ra cơ hội xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa hai nhà lãnh đạo. Ông bày tỏ mong muốn Mỹ - Nhật sẽ hợp tác chặt chẽ hơn để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu.

Theo kế hoạch, chuyên cơ chở Thủ tướng Ishiba sẽ đáp xuống một căn cứ không quân gần Washington. Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nhật dự kiến diễn ra vào rạng sáng 8/2 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng, sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức họp báo chung để công bố kết quả hội đàm.

Giới quan sát nhận định, việc Thủ tướng Ishiba trở thành lãnh đạo nước ngoài thứ hai được tiếp đón tại Nhà Trắng cho thấy chính quyền Tổng thống Trump coi trọng quan hệ đồng minh với Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh môi trường địa chính trị đang có nhiều biến động.

Tại các phiên họp Quốc hội trước chuyến đi, ông Ishiba bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được đồng thuận về tăng cường năng lực răn đe và ứng phó của liên minh Mỹ - Nhật, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế. Thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ giải thích rõ về các khoản đầu tư lớn của Nhật Bản vào Mỹ, qua đó góp phần tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song phương.

Dưới thời Tổng thống Trump, quan hệ Mỹ - Nhật từng ghi nhận dấu ấn với sự hợp tác chặt chẽ giữa ông Trump và cố Thủ tướng Abe Shinzo. Tháng 2/2017, ông Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp với Tổng thống Trump, mở đầu cho mối quan hệ cá nhân thân thiết, với tổng cộng 14 cuộc gặp thượng đỉnh trong suốt nhiệm kỳ của cả hai.

Với chuyến thăm lần này, Thủ tướng Ishiba được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của người tiền nhiệm, đồng thời mở ra chương mới trong quan hệ Mỹ - Nhật dưới chính quyền Donald Trump.

Mỹ muốn Ukraine đổi tài nguyên đất hiếm lấy viện trợ Mỹ muốn Ukraine đổi tài nguyên đất hiếm lấy viện trợ
Trung Quốc bắt đầu có hành động đáp trả Mỹ: bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại Trung Quốc bắt đầu có hành động đáp trả Mỹ: bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục biến động mạnh sau quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động