Thứ sáu 26/04/2024 00:48

Thủ khoa nói tiếng Hàn như người bản địa

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Em Cáp Trọng Phúc Trang, SN 2001, là tân thủ khoa tốt nghiệp năm 2023 của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Nam sinh tốt nghiệp ngành Hàn Quốc học với điểm trung bình 3.8; đạt chứng chỉ TOPIK 5 (mức độ gần như cao nhất ở 6 cấp độ trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn),…
Em Cáp Trọng Phúc Trang (ngoài cùng bên trái) là thủ khoa đầu ra của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Ảnh: NVCC
Em Cáp Trọng Phúc Trang (ngoài cùng bên trái) là thủ khoa đầu ra của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Ảnh: NVCC

Phúc Trang từng là dân chuyên Địa tại trường chuyên quê nhà Bắc Giang. Với thành tích giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia khi học THPT, Trang được tuyển thẳng vào ĐH và lựa chọn ngành Hàn Quốc học, khoa Đông phương học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Chia sẻ về cơ duyên lựa chọn ngành học này, Phúc Trang cho biết đây là ngành học này không chỉ chuyên sâu về ngôn ngữ tiếng Hàn mà còn giúp em tìm hiểu rất nhiều điều bổ ích về đất nước, con người Hàn Quốc. Em muốn bản thân có thể phát triển bền vững, đi xa hơn, hiểu biết chuyên sâu về ngôn ngữ, đất nước và con người của quốc gia khác. Hơn nữa, trong thời gian học khoa Đông phương học của trường, Phúc Trang cảm nhận được tình yêu thương, quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô dành cho các sinh viên. Em càng tin tưởng vào quyết định của bản thân và quyết tâm học tốt chuyên ngành mà mình đã lựa chọn.

Chia sẻ về hành trình chinh phục ngôn ngữ Hàn, Phúc Trang cho biết em bắt đầu đến với tiếng Hàn từ con số 0 tròn trĩnh. Xuất phát điểm thấp hơn so với nhiều bạn học nhưng em luôn cố gắng, trau dồi khả năng học tập. Sau khoảng 3 năm, Phúc Trang đã đạt được trình độ thành thạo như người bản địa.

Em nhấn mạnh để học tiếng Hàn hiệu quả, bản thân đã tự tìm đến nhiều môi trường khác nhau để học hỏi, luyện tập các kỹ năng tiếng Hàn. Ngoài thời gian học trên giảng đường, tích lũy các kiến thức được thầy cô truyền dạy, em thường xuyên lên mạng tìm kiếm tài liệu học tiếng Hàn để học tập. Em còn đi làm thêm tại nhà hàng Hàn Quốc để vừa có thêm kinh nghiệm, vừa có điều kiện giao tiếp tiếng Hàn. Khi thực tập, em lựa chọn một tập đoàn điện tử lớn của Hàn Quốc ở Việt Nam để trải nghiệm và rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong chính môi trường làm việc chuyên nghiệp của người Hàn.

Theo Phúc Trang, việc chủ động tìm hiểu, nắm bắt cơ hội để phát triển khả năng của bản thân là vô cùng quan trọng. Đó là lý do em đã không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà mình có thể luyện tập, trau dồi chuyên môn. Bên cạnh đó, Phúc Trang cũng tích cực tham gia nhiều chương trình, hoạt động kết nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Mỗi khi trường đón đoàn công tác của Hàn Quốc sang Việt Nam, em đều xung phong tham gia. Điều này giúp Phúc Trang có cơ hội trò chuyện, cải thiện, phát triển khả năng tiếng Hàn cũng như kỹ năng đối ngoại. Phúc Trang cho rằng sinh viên va chạm với xã hội cũng là một cách học và tích lũy kinh nghiệm quan trọng để trưởng thành hơn mỗi ngày.

Tốt nghiệp với điểm số trung bình cao 3.8, Phúc Trang chia sẻ thành quả học tập này là sự kết hợp giữa nhiều yếu tố. Em luôn đề cao tinh thần tự học, tìm tòi, phát triển bản thân mọi lúc, mọi nơi từ trường học, nơi làm thêm, cơ quan thực tập và phải biết quản lý thời gian hợp lý để học tập hiệu quả nhất có thể. Một trong những nguyên tắc khi học tập và làm việc của chàng thủ khoa này là khi hạn nộp bài tập, công việc đến, nhất định phải hoàn thành chuẩn chỉnh nhất, phải luôn chủ động trong các nhiệm vụ thay vì nước đến chân mới nhảy. Với phương pháp học tập này, Phúc Trang đã đạt được nhiều thành tích trong học tập và trở thành thủ khoa tốt nghiệp ĐH một cách xứng đáng.

Là người đi trước nên Phúc Trang muốn nhắn nhủ đến các bạn sinh viên nếu có lựa chọn chuyên ngành nào thì hãy cố gắng học thêm ngoại ngữ để bổ trợ cho bản thân sau này đi làm bởi ngôn ngữ chính là công cụ để bản thân đi làm và hội nhập với thế giới. Trước khi quyết định theo học lĩnh vực nào, hãy suy nghĩ chín chắn sở thích của bản thân, nhu cầu của xã hội về chuyên ngành đó.

Hiện tại, Phúc Trang đang là nhân viên đối ngoại của một Cty Việt Nam hợp tác với Hàn Quốc. Em dự định sẽ tiếp tục học lên cao chuyên ngành liên quan đến Hàn Quốc để thỏa mãn niềm đam mê tìm hiểu về đất nước này cũng như đáp ứng những kế hoạch của mình trong thời gian tới.

Cậu bé mồ côi trở thành nhà khoa học nổi tiếng thế giới
Sinh viên xuất sắc trường ĐH Bách khoa trở thành thầy giáo nổi tiếng
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có Văn bản 1184/SGDĐT-VP đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 4262/BGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động