Thứ sáu 26/04/2024 02:55

Tập huấn các kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn cho các trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên của trung tâm về các quy định của pháp luật liên quan đến người cao tuổi và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi.
Các Trợ giúp viên pháp lý chăm chú nghe báo cáo viên chia sẻ về kỹ năng làm việc với người cao tuổi.
Các Trợ giúp viên pháp lý chăm chú nghe báo cáo viên chia sẻ về kỹ năng làm việc với người cao tuổi.

Thực hiện kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 28/10/2022 về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2022-2030; Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 09/01/2023 của Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác Trợ giúp pháp lý năm 2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội.

Sáng 31/3, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn cho các trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên của Trung tâm về các quy định của pháp luật liên quan đến người cao tuổi và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi.

Hội nghị tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho người làm công tác trợ giúp pháp lý về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, Giảng viên Học viện phụ nữ chia sẻ thông tin liên quan đến các quy định pháp luật đối với người cao tuổi và các kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi.

Cụ thể, Tiến sĩ Hoài chia sẻ, người cao tuổi thường có đặc điểm như thể chất, tâm lý yếu ớt, giao tiếp xã hội hạn chế; khả năng đề kháng kém; khả năng kiểm soát hạn chế, có nguy cơ vi phạm pháp luật; Sống phụ thuộc, là đối tượng bị kỳ thị, nguy cơ cao trở thành nạn nhân của bạo lực, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi.

Từ những đặc điểm trên, người trợ giúp pháp lý cần có các kỹ năng làm việc với người cao tuổi như kỹ năng quan sát, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng xử lý sự im lặng.

Với kỹ năng quan sát, khi làm việc với người cao tuổi, trợ giúp viên pháp lý cần quan sát dáng vẻ bên ngoài nhằm nhận diện các đặc điểm xã hội, kinh tế, một phần tính cách để có cách ứng xử phù hợp. Quan sát biểu hiện qua nét mặt, phong cách ăn mặc, thói quen, môi trường sống và cần chú ý đến sự tương thích giữa biểu hiện ngôn ngữ không lời và nội dung trong ngôn ngữ có lời.

Sau khi quan sát, trợ giúp viên pháp lý cần thực hiện lắng nghe tích cực, kết hợp với mắt nhìn thể hiện sự thân thiện, cởi mở, tạo không khí thoải mái trong khi làm việc với người cao tuổi. Trong khi trao đổi với người cao tuổi, hạn chế "nghe chọn lọc".

Không nên ngắt lời đột ngột khi người cao tuổi đang nói và trong trường hợp cần thiết, nếu việc ngắt lời cần phải thực hiện thì nên xin lỗi và khéo léo ngắt lời. Trong quá trình làm việc, trợ giúp viên pháp lý cần đưa ra các câu hỏi nhằm tìm hiểu vấn đề một cách khách quan, đầy đủ, có tính phản biện để hiểu được sự việc.

Tiếp thu các tình huống thực tế từ trợ giúp viên pháp lý, báo cáo viên đã có những chia sẻ để giải quyết các tình huống đó giúp trợ giúp viên pháp lý có thêm kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng khi làm việc với người cao tuổi.

Thông qua các hội nghị tập huấn cho các trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên của trung tâm về các quy định của pháp luật liên quan đến người cao tuổi và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi.

Thuộc nhóm đối tượng đặc biệt, có đặc điểm như thể chất, tâm lý yếu ớt, giao tiếp xã hội hạn chế; khả năng đề kháng kém; Sống phụ thuộc, là đối tượng bị kỳ thị, nguy cơ cao trở thành nạn nhân của bạo lực, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi. Giúp nâng cao các kỹ năng làm việc với người cao tuổi như kỹ năng quan sát, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng xử lý sự im lặng, để giúp người cao tuổi, có cơ hội được tiếp cận với các vấn đề pháp lý.

Tại hội nghị, các trợ giúp viên pháp lý đã chia sẻ các tình huống đã gặp phải khi trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi. Những tình huống thực tế này khiến hội nghị có sự tương tác giữa báo cáo viên và trợ giúp viên pháp lý.
Ngành tư pháp thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ "người gác cổng" về các vấn đề pháp lý
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
Nâng cao chất lượng các vụ việc tham gia trợ giúp pháp lý
Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có Văn bản 1184/SGDĐT-VP đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 4262/BGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động