Thứ bảy 27/04/2024 16:28

Tấn công khủng bố tại Moscow, hơn 140 người thương vong

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối ngày 22/3, một vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra tại phòng hòa nhạc và trung tâm mua sắm nổi tiếng ở thủ đô Moscow của Nga, khiến hơn 140 người thương vong.
Tấn công khủng bố tại Moscow, hơn 140 người thương vong
Những cột khói bốc lên sau khi vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Crocus City Hall ở Moscow. (Ảnh: AFP)

Theo thông tin từ truyền thông Nga, ít nhất 3 tay súng mặc trang phục chiến đấu đã tấn công trung tâm mua sắm và tổ hợp hòa nhạc Crocus City Hall ở Moscow, gây thương vong nghiêm trọng. Số người bị thương vượt quá con số 100 và có ít nhất 40 người thiệt mạng trong vụ việc này.

Các cơ quan báo chí cũng đưa tin về việc sử dụng chất nổ trong cuộc tấn công và video ghi lại cảnh khói đen bốc lên từ tòa nhà. Theo Hãng Thông tấn nhà nước Nga (TASS), có đến khoảng 1/3 của khu phức hợp đã bị thiêu rụi trong đám cháy.

Tấn công khủng bố tại Moscow, hơn 140 người thương vong
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã được điều động đến hiện trường. (Ảnh: AP)

Lực lượng đặc biệt thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã được triển khai tới hiện trường, trong khi đó cũng có thông tin cho biết các máy bay trực thăng đã được huy động để dập tắt ngọn lửa.

Một nhân chứng cho biết: "Chúng tôi đang ngồi ở giữa hội trường. Buổi hòa nhạc bắt đầu, chỉ sau vài phút, một hoặc hai quả lựu đạn nổ ở giữa, khói xám bắt đầu tuôn ra. Sự hoảng loạn bắt đầu bùng lên."

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, hơn 100 người đã được lực lượng cứu hỏa sơ tán đến nơi an toàn. Nhưng vẫn còn nhiều người khác đang cần được giải cứu, đặc biệt là từ tầng hầm của tòa nhà.

Tấn công khủng bố tại Moscow, hơn 140 người thương vong
Các nạn nhân đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi vụ việc xảy ra. (Ảnh: Reuters)

Thông tin từ truyền thông địa phương cho biết có tới 6.200 người có mặt trong tòa nhà vào thời điểm vụ tấn công xảy ra do vé cho buổi hòa nhạc đã được bán hết.

Crocus City Hall, một điểm đến văn hóa và mua sắm quan trọng ở phía Tây Bắc thủ đô Moscow, đã trở thành mục tiêu của các kẻ tấn công. Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin trong cơ quan nghiệp vụ cho biết có ít nhất 5 người thực hiện vụ nổ súng tấn công tại trung tâm thương mại Crocus City Hall ở Moscow.

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng tuyên bố chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

Tấn công khủng bố tại Moscow, hơn 140 người thương vong
Lực lượng IS đã lên tiếng chịu trách nhiệm cho vụ tấn công. (Ảnh: AFP)

Trên kênh Telegram, IS cho biết các chiến binh của họ đã thực hiện một cuộc tấn công vào trung tâm thương mại lớn tại ngoại ô của thủ đô Moscow của Nga.

Đoạn video ghi lại hình ảnh hiện trường.

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được báo cáo về vụ nổ súng khủng bố và đã ra những chỉ thị cần thiết và liên tục để cập nhật về diễn biến vụ việc.

Hàng loạt nước và tổ chức như Mỹ, Anh, EU, Liên Hợp quốc… đã lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu nêu trên.

Nga công bố ông Vladimir Putin chính thức thắng cử Nga công bố ông Vladimir Putin chính thức thắng cử

Ngày 21/3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã chính thức công bố ông Vladimir Putin là người giành chiến thắng đầy ấn ...

Liên Hợp quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về AI Liên Hợp quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Ngày 21/3, Đại Hội đồng Liên Hợp quốc đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ ...

C.K (tổng hợp)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động